-tâm là yêu thương con cái. hầu như cha mẹ nào cũng thương con.
-tầm là hiểu biết cách nuôi làm sao để con cái trở thành 1 con người có ích cho xã hội, phát triển thành 1 con người toàn vẹn. cái này đòi bố mẹ phải có kiến thức rất lớn và rộng, có đủ trãi nghiệm và kinh nghiệm.
-18 năm thì cố gắng trang bị cho con cái đủ 3 điều sau
+kiến thức và trãi nghiệm cần thiết để làm sao con cái có thể có cái tầm nhìn bao quát về xã hội cũng như bản thân nó hơn(tâm lý học, xã hội học, triết học, khoa học tự nhiên, kinh doanh, kinh tế, y học...). còn trãi nghiệm là cái thực hành cái kiến thức mà nó học được ở bên ngoài xã hội, nó cần được làm những thứ mà nó có khả năng làm được
+1 cái lí tưởng sống và cái vốn sống cái sẽ dẫn đường cho nó khi nó lạc lối để nó luôn có cái đích để nhìn về, vốn sống ở đây không phải là tiền mà là mối quan hệ tốt, bạn bè tốt cái này cũng khó
+sức khỏe và nếp sống đây là yếu tố cũng cực kì quan trọng có trong tay 18 năm để rèn luyện. nếp sống để cho con mình có thói quen tốt, có đủ phẩm chất đạo đức, kỹ năng cần thiết.
-đào tạo 1 con người phải nói là cực kì khó, bởi vì cha mẹ còn phải lo cơm áo gạo tiền mà để cho con phát triển tự nhiên thì rất khó mà có thể thành công trong cuộc sống về sau được, mà sai 1 ly đi 1 dặm