con cái gặp khó khăn nào cũng phải bảo nó tự đi, tự tìm đường
-những cái gì gia đình giúp nó thì ra ngoài đời nó sẽ mất rất nhiều thời gian thậm chí trả giá rất đắt mới học được 1 bài học kinh...
-những cái gì gia đình giúp nó thì ra ngoài đời nó sẽ mất rất nhiều thời gian thậm chí trả giá rất đắt mới học được 1 bài học kinh nghiệm. cho nên phải để nó tự phát triển không để cho nó có tâm lý phụ thuộc không trả giá sớm để học 1 bài học thì sau này đỡ trả giá
-có khó khăn nào hay gặp chuyện gì cũng phải bảo nó tự giải quyết con cái ngu là do cha mẹ làm hết
-cha mẹ cung cấp tiền cũng sai. cho nó con đường là sai
-đứa nào khôn phải biết tự lập càng sớm càng tốt. không học đại học cũng được nhưng phải tự lập phải ra ngoài phải biết tự chọn con đường cho bản thân mình đi
-cha mẹ dạy con kiếm cơm ăn không cơm dâng đến mồm con
-mẹ đáng ra phải dạy con tự lập từ sớm hơn để con nhận ra chính bản thân nó, vì sống trong môi trường khác dẫn đến tính cách khác nên phải biết thả ra môi trường để điều chỉnh lại tính cách cho đúng đắn
-mình phải biết bây giờ làm gì
-1 người có thể suy nghĩ được gì khi kinh nghiệm chả có mà trước đó cũng không có tính tự suy nghĩ
-con biết đời thì không như mơ nhưng con liệu có hối hận
-tập yêu cái nghề của mình rồi làm gì làm

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất