-đối với ông làm giàu là mục tiêu cũng là nhiệm vụ của mỗi con người bởi vì chúng ta muốn tự do về mặt thời gian, chăm sóc gia đình, học tập để hiểu cuộc sống hơn thì chúng ta phải tự do về mặt tài chính đây là điều bắt buộc mà chúng ta phải thực hiện, bạn càng giàu sớm thì cuộc đời bạn sẽ khác đi rất nhiều vấn đề đầu tiên là tiền, tôi muốn lấy được người vợ tôi mong muốn nhưng làm sao tôi xứng với cô ấy, tôi muốn đem bố mẹ đi du lịch khắp nơi, chứ không phải làm nông quần quật cả ngày, vấn đề đầu tiên hay cuối cùng vẫn là tiền, bạn nghèo mới thấy đồng tiền nó giá trị tới mức nào. thế mới nói có người làm 15, 16 tiếng 1 ngày để làm giàu, còn có kẻ nghèo mà lại phá phách ăn chơi, trác táng.
-chuẩn bị kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống, từ tự nhiên xã hội, cho đến triết học, xã hội học, lịch sử, địa lý, lập trình, trãi nghiệm, kĩ năng, phân tích, chăm sóc sức khỏe, mà những kiến thức hồi chúng ta học phổ thông tôi cho nó là cái căn bản cho mọi kiến thức sau này, nếu bạn học phổ thông mà giỏi toàn diện thì không thể nào cuộc sống sau này không hạnh phúc được tôi tin là như vậy, hồi trước bạn đi học có thể không biết những thứ này là vàng.
-Người không học thấy sự vật hiện tượng mà chả thấy gì nhưng chúng ta cũng thấy 1 sự vậy hiện tượng nhưng lại nhìn theo được nhiều góc cạnh khác rồi kết hợp những góc nhìn lại đó là lợi thế của việc học
-Chúng ta phải học nhiều bởi vì kiến thức trong xã hội rất nhiều chúng ta có hơn người khác mặt kiến thức nào là chúng ta hơn họ về mặt đó rồi
-Ai cũng hiểu kiến thức là thứ cơ sở của tư duy làm sao chúng ta có thể tư duy nếu chúng ta không biết kiến thức.
-chúng ta phải có cái độ lớn của chí hướng, minh triết(kiến thức), ông nói 1 năm mà 1 người đọc chưa tới 1 cuốn sách thật là báo độc
-trời chưa từng đích thân thử ai dạy ai để cho biết mọi thứ
-ông nói rằng việc bạn nghĩ rất khác với thực tế nếu bạn chưa thành công với việc đó bao giờ thì hãy dành thời gian để chuẩn bị cho sai sót và sai lầm
-không có tiền thì phải có chí không có trí không có trí thì phải đổ mồ hôi.
-ông bảo chuẩn bị cho kĩ chứ không phải thất bại là tốt đâu thất bại là quỵ rồi đó.
-ông nói rằng các bạn sinh viên có 1 lợi thế cực kì lớn 6 tháng của họ có thể bằng 20 năm của người khác
-dân thành phố và thế hệ thanh niên trẻ hiện nay quá yếu ớt, mới áp lực 1 tí mà đã phải tìm đến cân bằng để giảm stress, thế là không được muốn phải triển phải gây sức ép cho mình.
-đàn ông nhất định phải mạnh mẽ còn bao dung hãy dành cho phụ nữ, tốt nhất đàn ông chỉ nên là đàn ông và phụ nữ chỉ nên là phụ nữ
-muốn thành công thì phải có khát vọng muốn hạnh phúc thì phải phụng sự
-nếu đặt mục tiêu thoát nghèo thì cứ nghèo mãi nếu đặt mục tiêu làm giàu thì tự khắc cái nghèo sẽ biến mất
-bạn thất bại tốt hay xấu do cách nhìn nhận của bạn, nếu bạn cho rằng thất bại cho thấy khả năng của bạn nó sẽ là thất bại, còn nếu bạn nhìn nhận rằng thất bại cho thấy bạn đang thiếu kĩ năng gì hay con người hiện tại của bạn chưa tốt hay là quá tệ với thử thách đó thì đó sẽ là thành công của bạn
-bạn bán 1 năm tuổi trẻ với giá bao nhiêu, càng trẻ hãy càng tích lũy cho mình thật nhiều kiến thức
-tuổi trẻ cần trãi nghiệm chính là thử cái mà mình chưa bao giờ dám làm, dám sai và dám chịu trách nhiệm, bước ra vòng tròn thoải mái để chinh phục những mục tiêu lớn hơn, nếu bạn làm những chuyện trước đây bạn chưa từng làm sẽ có những thứ trước đây bạn chưa từng có
-suy nghĩ là kết hợp của "kiến thức+kinh nghiệm+mong muốn"
nếu bạn có suy nghĩ đúng đắn ko cách nào khác là đọc sách thật nhiều rồi làm thực tế thật nhiều rồi lấy kinh nghiệm lúc đó hướng đi đến mong muốn của chúng ta nhất định chính xác nếu sai không sao làm lại quá trình đó
-có thể lúc này chúng ta thất bại trong ánh nhìn người khác nhưng đó là tiến bộ vượt bậc của chúng ta
-ông khuyên nên đọc sách chuyên ngành chứ đừng đọc sách làm giàu ý chí làm giàu thì nên có nhưng nếu mà đọc sách làm giàu hay các khóa học làm giàu mà giàu thì việt nam chắc giàu hơn mỹ nhiều rồi chỉ có khoa học kỹ thuật mới là thứ cần có để giàu.
-mỗi trong những lời khuyên dối trá nhất là hãy theo đuổi đam mê, bản chỉ cần 1 đam mê duy nhất là đam mê kiếm tiền những thứ đam mê còn lại đều là giả dối. đời chỉ cần 1 thứ là tiền việc còn lại là nhấc đít lên và hành động và trãi nghiệm bạn sẽ giàu lên nhanh hơn nhiều
Self-help tập trung vào kỹ năng mềm, người đọc nên hiểu để thành công phải cần kỹ năng cứng (kiến thức chuyên môn) trước. Kỹ năng mềm tạo động lực và hệ thống hóa chúng cho ta tự tin phát triển trên cái nền của kỹ năng cứng đang có. 
-lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, đúng là chúng ta cần sách self help chỉ để biết mà thôi 1 quyển là quá đủ, còn thực tiễn khác xa nhiều với lý thuyết bạn nên học từ thực tiễn, đừng đọc sách self help nhiều bởi nó gây ra cảm giác ảo tưởng vấn đề của mình đã được giải quyết trong khi đó thực tế vấn đề của bạn càng ngày càng tệ đi, đọc nhiều trên spiderum cũng gây tác dụng tương tự