cách kiếm tiền như đầu tư tb lương lao động chứ hiếm có cách làm giàu, chỉ theo thị trường hoặc theo trend mà kiếm tiền,phải có gì đó bí mật kiếm được nhiều
Tôi khá giàu có - giá trị tài sản ròng lên tới 7 con số, bắt đầu từ con số không với sự ủng hộ của gia đình, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết...
Tôi khá giàu có - giá trị tài sản ròng lên tới 7 con số, bắt đầu từ con số không với sự ủng hộ của gia đình, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết mình ở đây.
Đầu tiên, việc xây dựng sự giàu có đòi hỏi một chiến lược giảm thiểu rủi ro . Điều ngu ngốc nhất bạn có thể làm là ngừng học, bởi vì giáo dục là phương pháp giảm thiểu rủi ro tối ưu: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có tỷ lệ trầm cảm, lạm dụng chất kích thích và tự tử cao nhất, ít nhất là ở Mỹ. Nhưng trên toàn thế giới, những người không có trình độ học vấn vững chắc sẽ bị gạt ra ngoài lề, trở thành những công việc kỹ năng thấp; tài xế xe tải, thu ngân, nhân viên dịch vụ khách hàng, công nhân sản xuất, v.v., sẽ bị tự động hóa.
Với 400 đô la, đầu tư tài chính không phải là lựa chọn dành cho bạn. Tuy nhiên, thứ bạn phải đầu tư là thời gian của mình, và thời gian đó nên được dùng để phát triển các kỹ năng có thể kiếm tiền.
( Tuy nhiên, ở trường kinh doanh, đôi khi bạn sẽ gặp phải những thử thách. Ví dụ, hãy khởi nghiệp với 5 đô la và xem bạn có thể kiếm được bao nhiêu. Chắc chắn bạn có thể biến 5 đô la thành một doanh nghiệp thực sự. Ví dụ, hãy ra ngoài mua một ít hỗn hợp pha trà chai và mở một quầy trà nhỏ. Mỗi cốc trà có giá khoảng 25 xu, và bạn có thể bán nó với giá, chẳng hạn, 2 đô la. Hãy xem - 5 đô la sẽ thành 40 đô la! Bạn có thể lặp lại điều đó bao nhiêu lần?)
Vậy nên - bước đầu tiên của bạn là học hành. Tập trung vào những gì đang có nhu cầu ở nơi bạn sống và khó tự động hóa, chẳng hạn như kỹ thuật, y học, tài chính, kinh doanh. Hãy học hành chăm chỉ.
Kế tiếp.
Hãy đặt ra kỳ vọng một chút - nhiều người giàu trở nên giàu có nhờ tận dụng tài sản gia đình. Nghe có vẻ bạn không có điều kiện đó, nên bạn sẽ cần một con đường dài hơn. Giống như tôi vậy.
Với tấm bằng trong tay, bạn cần tiếp tục làm việc chăm chỉ và tiết kiệm. Một lần nữa, hãy giảm thiểu rủi ro: Hãy đầu tư phần lớn tiền của bạn khi còn trẻ vào các khoản đầu tư mạo hiểm nhưng dài hạn. Có rất nhiều quỹ, chẳng hạn như Vanguard, là những lựa chọn tốt cho việc này.
Hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nơi bạn làm việc và liên tục tìm kiếm những góc nhìn, những điều cần cải thiện. Hãy thân thiện, tử tế và trung thực. Hãy tìm kiếm những người cố vấn mà bạn có thể học hỏi.
Bạn có một số lựa chọn về hướng đi nghề nghiệp sau khi đã tìm hiểu đôi chút về cách thế giới vận hành:
Thăng tiến bất cứ nơi nào bạn làm việcThành lập công tyTiến lên bằng cách trở thành siêu sao ở nơi bạn làm việc và có được vị trí tốt hơn ở nơi khác
Sau vài năm kinh nghiệm, bạn sẽ hiểu cách hoàn thành tất cả những việc đó. Ít nhất là nếu bạn chịu khó tìm kiếm người hướng dẫn.
Sống giản dị và tiết kiệm. Thực ra tôi vẫn sống chung với một người bạn cùng phòng, tôi sở hữu một chiếc xe 20 năm tuổi, tôi tự nấu ăn. Tôi dùng tiền của mình để trải nghiệm và nuôi sống gia đình.
Hãy tìm kiếm cơ hội để tích lũy tài sản; bất động sản đơn giản, chất lượng tốt. Đừng tiêu tiền vào những thứ mất giá. Tránh xa những biểu tượng địa vị. Hãy kiểm soát ngân sách của bạn.
Theo thời gian, tiền bạc, lãi kép, công sức bỏ ra và các khoản thưởng, thăng chức sẽ bắt đầu tích lũy. Hãy học cách đầu tư, hiểu rằng đầu tư là một cuộc chơi dài hạn và đừng cố gắng đánh cược với thị trường, nếu không bạn sẽ bị lừa.
Khi bắt đầu từ con số 0, không có giải pháp nào dễ dàng. Hãy hiểu rằng thế giới là một nơi phức tạp, vì vậy những giải pháp phức tạp, bao gồm một phương pháp tiếp cận đa dạng, kiên nhẫn và kết hợp để xây dựng tài sản, là con đường đúng đắn. Hãy chấp nhận rủi ro, nhưng cũng cần có chiến lược xây dựng tài sản hướng đến tầm nhìn 20–40 năm.
Một số ghi chú bổ sung.
Đầu tiên, Chris Koerner đã nêu ra một quan điểm rất hay về sách. Hãy đọc! Để giải trí và để học hỏi. Những người không đọc là những kẻ thất bại.
Thứ hai, khi bạn 19 tuổi, việc hỏi "làm thế nào để trở nên giàu có" và tập trung vào việc kiếm tiền là điều hoàn toàn bình thường. Chuyện đó chẳng có gì to tát. Nhưng những người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc bằng mọi giá, như Trump, anh em nhà Koch, và những người khác, thì đều là những kẻ thất bại. Hãy nhìn Trump, lang thang trong chiếc áo choàng tắm với một người vợ chẳng có điểm chung gì với ông ta và ngủ trên một chiếc giường khác. Đây là một người đàn ông đáng thương và đáng trách.
Vậy thì đúng là cứ kiếm tiền đi, nhưng hãy hiểu rằng tiền chỉ là phương tiện để đạt được mục đích: Một cách để nuôi sống gia đình yêu thương bạn, một cách để có thời gian khám phá thế giới. Một cách để mua vé trượt tuyết ở Vail, hay những chuyến đi câu cá ở Alaska. Một khi nó trở thành phương tiện để mua thêm một chiếc Patek-Philippe, hay một phương tiện để kiếm thêm tiền bằng cách bóc lột người khác, thì bạn lại một lần nữa trở thành kẻ thua cuộc. Và bạn sẽ trở nên bất hạnh và ghen tị với những người có nhiều tiền hơn.
Ngủ 8–10 tiếng mỗi đêm. Ăn uống lành mạnh. Nếu có thể, hãy đi bộ hoặc đạp xe đi làm. Dù công việc của bạn là gì, hãy chủ động và làm việc chăm chỉ. Hãy chờ ngày lĩnh lương.
“Nếu thực sự có một cách kiếm tiền dễ dàng, hợp pháp và an toàn, tất cả chúng ta sẽ làm điều đó…

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
