đọc sách kỹ thuật cũng giống như lập trình, có nghĩa là bạn phải hiểu từ nền, để mà logic được bạn phải logic từ nền, 

practice not make perfect 

practice logic on basis make perfect

Learn Engineering,
 đọc sách chậm
chỗ nào không hiểu ko biết google image, video,....các trang nước ngoài điểm yếu của sách là chữ viết mà không có video hình ảnh hưởng dẫn cụ thể nên không thể học bằng cả não trái và não phải
,logic từ đầu đến đuôi
Lập trình viên phải đọc sách kỹ thuật nhưng mà nói thật là đọc sách không dễ như đọc truyện. Vậy nếu mình cần phải đọc sách về một ngôn ngữ hay công nghệ hoặc công cụ nào đấy thì mình đọc thế nào? Làm theo những bước sau
  1. Tìm sách ngắn mỏng, tầm 100 trang là tốt nhất. Tránh đọc sách quá dày sẽ mất thời gian.
    Lý do đọc sách mỏng: là để đọc những kiến thức cơ bản nhất, quan trọng nhất trước khi đi vào chi tiết.
  2. Tìm sách tốt nhất, thường là dài(dày). Sau khi đọc xong sách mỏng và thực hành để hiểu các kiến thức cơ bản quan trọng nhất. Google để tìm sách hay nhất tốt nhất bất kể dài ngắn để đọc.
    Lý do đọc sách tốt nhất bất kể dài ngắn là bởi vì bây giờ mình đã có kiến thức về thứ cần học, có thể đọc sách dài và chi tiết hơn.
  3. Đọc từ phần tóm tắt, tổng quan đọc lên. Nếu đọc phần tóm tắt mà thấy không có gì đặc biệt, bỏ qua. Còn nếu thấy hay, cần thiết thì đọc tiếp
    Lý do là sách kỹ thuật khác với tiểu thuyết, truyện. Truyện dẫn dắt mình từ tình huống này đến tình huống khác thú vị, còn sách kỹ thuật thì không. Mỗi một chủ đề nói về một hoặc nhiều thứ có liên quan. Mình cần phải biết mình đang đọc cái gì, phần này của sách đang nói về cái gì để chuẩn bị tư tưởng.
  4. Phần nào đã biết, đã hiểu, bỏ qua. Tiết kiệm thời gian vào việc đọc những phần chưa biết thay vì tốn thời gian đọc lại những gì đã biết. Sau này có thời gian quay lại đọc cũng không thành vấn đề.
  5. Trong lúc đọc cần phải ghi chú lại. Mỗi người có cách ghi chú riêng. Có thể ghi vào tập hoặc note vào evernote. Nhưng cái quan trọng là phải ghi chú và ôn lại không thì quên
    :slight_smile:


Lưu ý:
  1. Nếu thấy không hợp với văn phong của người viết hoặc sách quá khô khan, tìm sách khác cùng chủ đề
  2. Sách dày không phải là sách để đọc (hết) mà là sách để sách để sau này xem lại khi cần tham khảo.
Đây là kinh nghiệm mà Đạt đúc kết được từ việc đọc sách lâu nay. Mọi người có cách nào hay thì chia sẻ nhé.