-mà cơ hội để thấy 1 con người sẽ thành công trong cuộc sống là không có nhiều
-cơ hội để thấy thằng thìn không có nhiều, cơ hội để gặp thằng quang cũng không có nhiều, cơ hội để gặp thằng hiệp cũng không có nhiều nên biết trân trọng, khi bạn đi ra ngoài dù bạn có thất bại hay thành công bạn sẽ học được trãi nghiệm từ đó đúc kết ra kinh nghiệm cho mình
-các quy tắc sau khi mình đã có cơ hội tiếp xúc với họ.
-khi còn trẻ phải rèn luyện các tính cách sau
-không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, sai làm lại rút kinh nghiệm cho đến bao giờ thành công mới thôi để đến 1 khi nào nó sẽ trở thành 1 kĩ năng của mình
-tự tin vào năng lực của mình làm việc gì cũng hoàn hảo, làm việc gì cũng thành công
-hãy biết cảm giác bất lực nhưng không được từ bỏ mà phải cố gắng hết mình theo mình đây là điều quan trọng nhất để học
-luôn rèn luyện sức khỏe, không có sức khỏe rèn luyện điều nào cũng là vô ích
-không ai có thể làm việc 1 mình
-không bao giờ đầu hàng trước khó khăn
-năng lực và kĩ năng chuyên môn của mình phải được rèn luyện qua từng ngày
-không ngừng rèn luyện bản thân nghiêm túc, quy củ, nề nếp lên kế hoạch phải làm cho từng ngày cụ thể
-làm người có 2 thứ quan trọng là từ bỏ cái tôi để tạo lập mối quan hệ, giữ gìn mối quan hệ và phải yêu 1 người khác giới nó sẽ dạy cho ta cách trưởng thành và có áp lực cuộc sống
-người ta nói cha mẹ không giúp con thành công còn người yêu cho bạn áp lực để bạn thành công
-sống phải hòa đồng, dễ gần, thân thiện, chủ động nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong cuộc sống có các mối quan hệ mạnh, mạnh ở đâu không phải mạnh để nhờ vả mà mạnh để giao lưu học hỏi. hãy đặt mình là người dốt nhất trong mọi thứ để đi học hỏi người ta, hãy học cách đi ra ngoài giao lưu những người giỏi những người thành công để lắng nghe họ, những buổi tọa đàm, gặp gỡ người thành công vô cùng quý giá
-rèn luyện kĩ năng chăm sóc bản thân và vẻ bề ngoài, mất điều này bạn cũng sẽ mất đi 1 thế mạnh trong cuộc sống
-hãy luôn làm việc và đừng cho mình thời gian rảnh rỗi, biết giữ những mối quan hệ tốt, nhưng phải biết dành thời gian nhiều nhất cho ai có thể giúp được bản thân mình trong tương lai chứ không phải người đã từng đi cùng mình trong quá khứ vì nó sẽ mãi là quá khứ
-còn nếu bạn dành thời gian rảnh của mình để ngủ hay lướt face book thì bạn phải trả cái giá về sau là điều chắc chắn bởi vì bạn đã chọn từ bỏ thay vì cố gắng, cố gắng dù được hay không được nó đổi thời gian lấy kinh nghiệm, và kiến thức còn bạn chơi thì bạn chỉ đang lãng phí thời gian của mình

-câu nói hay nhất của tôi nghe được
trước khi thành công hãy học và rèn luyện cách sống của họ đi đã