Mới đây, Xiaomi vừa trình làng smartphone Xiaomi Redmi K30. Điều đặc biệt nhất của Redmi K30 chính là màn hình “đục lỗ” với tốc độ làm tươi lên đến 120 Hz cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra, thiết bị còn được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại.
Màn hình “đục lỗ” 120Hz
Màn hình với “hai lỗ” ở bên phải giúp tăng kích thước hiển thị lên đáng kể, là thiết kế phổ biến tại thị trường hiện nay. Redmi K30 được trang bị màn hình 6.67 inch với tỷ lệ là 20:9 khiến cho thiết kế hình dáng máy trở nên thon gọn hơn.
Công nghệ màn hình IPS LCD mang đến màu sắc tươi sáng, cải thiện góc nhìn 178 độ so với phương ngang. Người dùng không cần ngồi trực diện cũng có thể trải nghiệm được chất lượng tuyệt vời của hình ảnh. Hình ảnh hiển thị với gam màu rộng mang đến màn ảnh đẹp mắt khi tận hưởng những thước phim hay chơi game đồ họa cao.
Xiaomi Redmi K30

Màn hình Xiaomi Redmi K30Tuy nhiên, điểm hấp dẫn nhất của màn ảnh chính là  tốc độ làm mới màn hình lên đến 120 Hz. Lần đầu tiên, smartphone của Xiaomi sở hữu công nghệ làm tươi màn hình cao đến như vậy. Điều đó nghĩa là màn hình có thể hiển thị tới 120 hình ảnh mỗi giây giúp thao tác vuốt chạm sẽ trơn tru và mượt mà hơn hẳn.
Thiết kế sang trọng
So với các thế hệ trước, thiết kế của Redmi K30 khác hoàn toàn, mới lạ đến từng chi tiết. Ngoài màn hình đục lỗ 120Hz, vỏ khung điện thoại được gia công bằng kim loại nhôm phủ một lớp kính bóng bẩy, sang trọng. Thiết kế độc đáo, mới lạ làm cho Redmi K30 càng thêm nổi bật, sang chảnh.
Thiết kế mặt lưng của Xiaomi Redmi K30 khá giống với Huawei Mate 30 Pro nhưng camera lại được xếp dọc. Mặt sau của máy được thiết kế đối xứng hoàn hảo và rất hài hòa với tổng thể.
Camera độ phân giải cao
Redmi K30 được trang bị cảm biến IMX686 mới của Sony với độ phân giải lên đến 64 MP. Được hỗ trợ đầu ra Remosaic 64 triệu điểm ảnh, camera Redmi K30 hứa hẹn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của bạn với những bức ảnh sắc nét và đẹp mắt, rực rỡ.
Với độ phân giải 64 MP, dung lượng của một bức ảnh lên đến 33 MB nhưng các chi tiết cảnh vật lại cực kì sắc nét. Bạn có thể nhìn thấy rõ các chi tiết từ cửa kính hay các kiến trúc cao tầng dù phóng to ảnh lên.
Không chỉ vậy, ống kính góc siêu rộng 8 MP  giúp ảnh có thêm chiều sâu và hấp dẫn hơn. Ống kính độ sâu 2 MP của Redmi K30 có thể chụp xóa hậu cảnh cả người và vật tương đối tốt dù có nhiều chi tiết phức tạp.
Xiaomi Redmi K30 1

Trong quá trình chụp thực phẩm, ngoại cảnh, camera cũng có thể được tự động tối ưu hóa khung cảnh. Tất cả hình ảnh đều có màu sắc và cân bằng trắng rất chính xác.
Với macro 2MP, Redmi K30 không chỉ có thể chụp chi tiết những tòa nhà cao tầng mà còn chụp rõ những chi tiết gần. Redmi K30 vẫn có thể lấy nét và dễ dàng chụp chi tiết của vật thể với khoảng cách từ 3-4 cm. Ngoài ra, với camera góc rộng 20 MP và camera độ sâu 2 MP, Redmi K30 tự tin cho ra những bức ảnh selfie có hồn, tươi sáng và rạng rỡ.
Cấu hình cao
Về cấu hình, phiên bản Xiaomi Redmi K30 4G sở hữu bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 730G, CPU Kryo 470 giúp cải thiện sức mạnh tính toán của công nghệ AI. So với Snapdragon 710, Snapdragon 730G cải thiện hiệu năng 35% và hiệu suất tính toán đồ họa 25%.
Đặc biệt hơn, chữ “G” trong tên Snapdragon 730G tức là “Game”. Điều đó cho thấy bộ vi xử lý sẽ tối ưu hóa dành riêng cho trò chơi, nâng cao hiệu suất và nâng cấp đồ họa mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.
Ngoài ra, Redmi K30 còn được trang bị công nghệ tản nhiệt (làm mát) bằng chất lỏng, giúp làm mát máy nhanh chóng. Dung lượng pin khá lớn lên tới 4.500 mAh và máy có hỗ trợ sạc nhanh 27W nạp đầy 100% pin trong 68 phút.
Để sở hữu màn hình đục lỗ 120Hz, cấu hình cao, camera sắc nét của Redmi K30, bạn sẽ mất 242.69 USD (= 5.64 triệu đồng). Mức giá này khá phù hợp với mẫu máy nhiều công dụng, tính năng, thiết kế sang trọng như vậy.
Nguồn: Kalzen Tech