Muốn trở thành doanh nhân, bạn phải xây dựng phong cách doanh nhân cho mình. Nếu xây dựng được hình ảnh chỉn chu, hôm nay bạn chưa giàu thì ngày mai nhất định bạn sẽ giàu!
Phong cách doanh nhân nằm ở cách ăn mặc sạch sẽ, chỉn chu, phù hợp …; cách cư xử lịch sự, nhã nhặn, lễ độ, khiêm nhường, tự tin …; cách ăn uống khoan thai, từ tốn, đúng cách, cẩn thận …; cách đi đứng, nằm ngồi nghiêm trang, thong thả …; cách nói cười vừa đủ, hài hước …; cách giúp đỡ hay động viên người khác ấm áp, nhiệt tình …
Phong cách doanh nhân còn phản ánh khả năng của bạn: Khả năng suy nghĩ rõ ràng, mạch lạc; can đảm, tự tin và nhạy cảm trong việc xử lí công việc; tập trung cao độ vào những gì cần ưu tiên; tràn đầy năng lượng và đam mê; bình tĩnh khi ứng phó với những thay đổi; sẵn sàng xem xét cơ hội mới …
Xây dựng phong cách doanh nhân
Xây dựng phong cách doanh nhân
Tóm lại, phong cách doanh nhân biểu hiện qua cách bạn thể hiện, giao tiếp và hành động.
Trong chuyên mục này, tôi chỉ trình bày những kiến thức nền tảng về ăn mặc giúp bạn có thể tạo ra phong cách phù hợp nhất cho mình:
Nhiều bạn không biết nên bắt chước người khác ăn mặc. Sự thật, mỗi người có cách ăn mặc riêng do có bề ngoài, màu da, tính cách … khác nhau. Việc bắt chước người khác ăn mặc chỉ tạo ra sự lố bịch, thậm chí hạ thấp bản thân, chứ không tạo ra ấn tượng tốt đối với người khác.
Vậy làm sao để ăn mặc tạo ra ấn tượng tốt đối với người khác?

Thứ nhất là sạch sẽ.

Ông bà ta có nói: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm!”. Sạch sẽ là điều đầu tiên bạn cần thể hiện qua cách ăn mặc. Và người khác cũng dựa vào đây đầu tiên để quyết định có tiếp xúc với bạn hay không.

Thứ hai là chỉn chu.

Không ít lần ra đường, tôi bắt gặp những cô nàng có hình thể rất đẹp, nhưng khi nhìn bộ đồ các cô ấy mặc, tôi chợt đánh giá các cô ấy bê bối, bởi nó nhăn nhúm. Ăn mặc không chỉn chu không chỉ khiến cho bạn xấu đi, mà còn khiến người khác có ấn tượng không tốt về bạn. Là doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân nữ, bạn cần phải ăn mặc chỉn chu để tạo ra hình ảnh đẹp trong mắt người khác.

Thứ ba là phù hợp.

Phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, dáng vẻ bề ngoài …
Bất cứ ai cũng có khiếm khuyết về cơ thể. Người thì cao nhưng có tỉ lệ cơ thể không cân đối, người thì lùn, người thì đùi to, người thì tay to, người thì vai xương, người thì mặt lệch, người thì răng hô … Rất hiếm, thậm chí không có người có vẻ đẹp hoàn mĩ.
Ăn mặc phù hợp là ăn mặc tôn ưu điểm của mình lên, che khiếm khuyết cơ thể đi; qua đó, thể hiện tôn trọng người nhìn.
Lí thuyết nghe có vẻ đơn giản, nhưng áp dụng mới thấy rất trần ai. Rất nhiều người mắc lỗi “ăn mặc không phù hợp” khiến cho họ xấu đi. Ăn mặc phản ánh đạo đức, tư duy, khí chất, nội tâm … của mỗi người. Khi ăn mặc không phù hợp, chủ thể sẽ hạ thấp bản thân và bị người khác chê cười. Nguyên nhân chính phần lớn nằm ở chỗ họ không biết “Thế nào là ăn mặc phù hợp?”, chứ không hẳn họ không có tiền. Nhiều người khoác lên mình bộ quần áo đắt tiền nhưng nhìn kệch cỡm.

Thế nào là ăn mặc phù hợp?

Muốn ăn mặc phù hợp, bạn phải chọn trang phục chuẩn chỉnh về:

Màu sắc

Có thể bạn không tin, nhưng mỗi người chỉ hợp với một số màu sắc nhất định. Được gọi là màu sắc cá nhân. Việc chọn sai màu sắc trang phục khiến cho bạn già đi, xấu đi, đen hơn, thậm chí dị hợm.
Tôi phải tiến hành nhiều phương pháp phân tích khác nhau để tìm ra màu sắc phù hợp với dáng vẻ, màu da, tính cách … của ai đó. Một trong những phương pháp phân tích tôi hay sử dụng là ướm thử các loại vải màu lên đối tượng.
Hiện nay, ở Việt Nam chưa phát triển nghề phân tích màu sắc cá nhân, nhưng ở Mĩ, Hàn Quốc nghề này đã có từ lâu. "Phân tích màu sắc cá nhân đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa ở Hàn Quốc. Nếu bạn không biết màu sắc cá nhân của mình là gì, sẽ rất khó để mua đồ trang điểm, lựa chọn quần áp phù hợp và tụt hậu so với thời đại", một nhà phân tích màu sắc cá nhân Hàn Quốc nói.
Có người hợp với màu hồng, có người lại hợp với màu xanh dương … Nhưng, không phải màu hồng, màu xanh dương nào họ cũng hợp; mà họ chỉ hợp với màu hồng, màu xanh dương có sắc thái hợp với màu da. Nghĩa là, khi phân tích màu sắc cá nhân, tôi sẽ chỉ ra màu và sắc thái màu hợp với bạn.

Chất liệu

Chất liệu vải ảnh hưởng đến độ tiện lợi, bền đẹp, và đắt rẻ của quần áo. Hai bộ trang phục cùng kiểu dáng, màu sắc nhưng chất liệu khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Chất liệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc tôn vinh người mặc. Vì vậy, việc chọn đúng chất liệu giúp người mặc tạo ra hình ảnh tốt nhất.
Người khôn ngoan luôn mua hàng hóa có chất lượng!
Chat Master | Cùng Nhau Khởi Nghiệp
Bạn có thể kiểm tra chất lượng vải bằng cách sờ lên bề mặt chất liệu. Nếu cảm nhận vải mềm mại, đàn hồi, dày dặn, thoải mái … có nghĩa là vải có chất lượng tốt. Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra cả những đường may. Những bộ trang phục tốt thường có đường may thẳng, đều, khít … Xem các loại khóa làm bằng nhựa hay kim loại. Khóa bằng kim loại bền hơn khóa bằng nhựa. Khi chọn loại váy ngắn, hay jumpsuit có khóa dài thì ưu tiên chọn khóa có cùng màu sắc với trang phục. Khuy áo cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, việc đánh giá chất lượng vải còn tùy vào từng loại vải nữa.
Vải cotton tốt có độ mềm mại do làm từ loại sợi đảm bảo chất lượng. Một bộ trang phục cotton chất lượng sẽ nhanh khô, hút ẩm, thấm nước, giảm nhiệt, mang đến cảm giác thoải mái cho người mặc.
Vải ren thực chất là loại vải được đan từ nhiều sợi vải. Vì thế, bạn phải đếm những mũi đan trên mỗi centimet vải ren. Số lượng mũi đan càng nhiều thì chất lượng vải ren càng tốt.
Lụa tơ tằm được tạo ra từ kén của con tằm. Lụa tơ tằm mềm mại, thoải mái, linh hoạt và bền chắc. Nó thường được sử dụng may quần áo cao cấp. Lụa tốt có màu nét, đều, không lem, không có chỗ đậm - nhạt, màu bị phai ra không thấm ngược lại vào vải.
Vải da tốt có độ bóng cao và gần như không kêu "cót két" khi dùng ngón tay chà mạnh lên bề mặt chất liệu. Bên cạnh đó, đồ da chất lượng càng mặc nhiều càng bóng đẹp chứ không bị bạc màu …

Kiểu dáng

Trang phục chuẩn chỉnh là trang phục tôn màu da, vóc dáng, cá tính … người mặc. Chọn trang phục mà những ưu điểm của bản thân bị nhấn chìm là chọn trang phục sai.
Đi ra đường, nếu để ý, bạn sẽ thấy không ít người mắc lỗi chọn sai kiểu dáng trang phục khiến cho họ trông méo mó, dị hợm …
Mỗi người phù hợp với một số kiểu dáng trang phục, phải chọn đúng kiểu dáng trang phục thì bạn mới đẹp lên!
Chat Master | Cùng Nhau Khởi Nghiệp
Nếu bạn lùn, nên chọn trang phục đồng màu hoặc ít màu; đặc biệt, tránh mặc trang phục hoa hòe (có quá nhiều màu sắc). Về họa tiết, nên chọn họa tiết ít, nhỏ; tránh mặc trang phục có họa tiết nhiều, to. Về kích thước, nên chọn kích thước vừa vặn; tránh mặc trang phục rộng thùng thình, lòe xòe … hoặc trang phục quá chật chội, gò bó … Về phụ kiện, nên chọn nữ trang nhỏ, túi xách nhỏ.
Nhiều người tự hào là mình có thân hình gầy, nhưng thực tế cho thấy, người có thân hình gầy trông thiếu sức sống, không hấp dẫn … Nếu bạn có thân hình gầy, nên chọn trang phục có kích thước vừa vặn. Về họa tiết, nên chọn hoa văn cầu kì và hơi to. Về chất liệu, nên chọn loại vải hơi dày. Về kích thước, nên chọn kích thước hơi rộng. Về màu sắc, tránh chọn đồng màu. Về phụ kiện, có thể chọn phụ kiện phù hợp với dáng người (nhỏ, mảnh).
Nếu bạn to con (thậm chí thô), tránh chọn màu sắc trang phục quá sặc sỡ. Thường thì nên chọn trang phục có màu sẫm. Nên chọn áo có cổ sâu (để nhìn vóc dáng mảnh hơn). Nên chọn chân váy hơi cao. Nên chọn hoa văn nhỏ nhắn, chạy dọc; tránh chọn họa tiết tập trung ở những phần to như vai, eo … Nên chọn vải có chất liệu không dày, không mỏng. Nên chọn kiểu dáng đơn giản. Tránh mặc trang phục xếp li, quá rộng, viềng to, túi to, rúm ró, tua rua …
Nếu bạn mập, nên chọn trang phục có họa tiết chạy dọc. Nên chọn trang phục sẫm màu (ưu tiên màu đen). Màu đen là màu sắc có thể che được nhiều khuyết điểm, tạo cảm giác sang trọng, bí ẩn. Tuy nhiên, bạn nên chọn màu đen bóng (màu đen sang trọng) và kiểu dáng đơn giản. Vải dày có thể che bớt khuyết điểm trên cơ thể bạn. Những họa tiết, phụ kiện cần nằm đúng vị trí nhằm “bóp” cho vóc dáng thon gọn, che bớt phần mỡ thừa.
Nhiều người cho rằng phối đồ sao cho chân trông dài hơn thân sẽ đẹp hơn, nhưng cẩn thận kẻo tạo ra sự mất cân đối nếu quần quá dài còn áo quá ngắn.
Nếu bắp tay của bạn quá to thì không nên mặc áo có tay ngắn cũn, sát nách hoặc bó ngang bắp tay khiến cho bắp tay của bạn trông thô hơn. Người có tay to không thích hợp mặc áo hai dây. Điều này cũng đúng với người có bờ vai xương xẩu, cánh tay khẳng khiu … Người có bờ vai xương xẩu, cánh tay khẳng khiu có thể hợp với áo có màu sáng, lớp bèo ở vai và tay …
Tóm lại, cho dù bộ trang phục bạn mua có giá cao ngất ngưởng nhưng nếu mặc vào trông bạn tệ hơn thì không nên mua nó.

Kích thước

Trên thị trường có nhiều kiểu trang phục. Mỗi kiểu trang phục lại có nhiều loại kích thước. Có người muốn mặc quần áo thùng thình, có người muốn mặc quần áo bó sát, có người muốn mặc quần áo dày cộp, có người muốn mặc quần áo mỏng tang … để đạt được ý đồ nào đó của mình. Tôi không đánh giá họ đúng hay sai. Ở đây, tôi chỉ muốn nói ra quan điểm của mình về ăn mặc. Theo tôi, quần áo nên mặc là quần áo giúp bạn đẹp lên, thoải mái. Trừ khi, cơ thể bạn bị khiếm khuyết phải lựa chọn “ăn gian” kích thước một chút. Hầu hết trường hợp, lựa chọn quần áo có kích thước quá rộng, hay quá chật đều khiến bạn xấu đi trong mắt người khác.

Họa tiết

Thời trang tôn vinh người mặc, không phải người mặc sùng bái thời trang. Vì vậy, chỉ nên mua những bộ quần áo nào làm cho bạn đẹp lên, thoải mái. Thường những bộ quần áo như thế có họa tiết rất hợp lí, đơn giản. Một số họa tiết bạn có thể thử như sọc ngang (nếu bạn gầy), sọc dọc (nếu bạn mập), họa tiết nhỏ, họa tiết chấm bi … Nhiều bộ quần áo có họa tiết hoa hòe, sặc sỡ … nhưng mặc vào thì “vỡ mộng”. Do đó, cần chú ý xem “Đó là hoạ tiết gì?”, “Chúng thể hiện thế nào?”, “Chúng bố cục ra sao?” … Họa tiết đẹp mắt, ý nghĩa, phù hợp, nhưng nếu mật độ quá dày có thể khiến bạn trở nên quê mùa.
Người đẹp mặc đồ hợp sẽ càng đẹp, nhưng người đẹp mặc đồ đẹp chưa chắc đẹp! Vì sao? Vì đồ đẹp nhưng không hợp nên không đẹp.
Nếu bạn khoác lên mình bộ quần áo hàng trăm triệu đồng mà vẫn bị lu mờ, xấu xí … chứng tỏ bạn đã mặc sai.
Dù bạn không có bằng cấp, nhưng phải có kiến thức, nhận thức để phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Doanh nhân mà không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai thì chỉ là doanh nhân “ăn may” hoặc “danh nghĩa”, chứ không phải doanh nhân chân chính.
Ăn mặc sạch sẽ, chỉn chu, phù hợp là dấu hiệu cho thấy bạn là doanh nhân có tâm và có tầm. Bạn có tham vọng làm ra nhiều tiền bạc để phục vụ cho bản thân và người khác; chứ không phải chạy theo tiền bạc một cách mù quáng, bất chấp. Người mà ngay cả bản thân còn không biết cách nâng cấp thì thử hỏi họ đối xử với người khác thế nào, tiến thân được bao xa? Mang tiếng là doanh nhân mà ăn mặc không ra gì thì thật đáng xấu hổ!
Nếu bạn muốn tìm người cố vấn về ăn mặc nói riêng, xây dựng thương hiệu cá nhân nói chung, bạn có thể liên hệ Chat Master theo địa chỉ bên dưới:
Chat Master
Zalo: 0334 899 273
Chat Master | Cùng Nhau Khởi Nghiệp
Youtube: