-Như các anh/chị đã biết thì hiện nay vấn đề xâm hại tình dục đang rất nổi tiếng ở đất nước ta ,và lý do em viết bài này là để cầu xin mọi người cùng nhau chung tay phản đối vấn đề XHTD, và tại sao một cậu bé 17 tuổi như em lại quan tâm vấn đề này đến thế thì . Vào một ngày đẹp trời, em lướt facebook thì cái này đập vào mắt em .
Nguồn trong ảnh (link cuối bài viết)
- Vâng các anh chị nhìn không lầm đâu, bố của một bạn nữ đã XHTD bạn ấy và bạn ấy chỉ có thể lên tiếng bằng cách gửi cfs, nếu có một xã hội như thế này thì làm sao chúng ta có thể chấp nhận được, làm sao chúng ta có thể đứng nhìn và im lặng khi người khác là nạn nhân của XHTD , nên bài viết này em cầu xin các anh/chị hãy lên tiếng phản đối và cứu giúp những người con gái đáng thương, tội nghiêp trên, đôi khi em cũng thấy mình rất có lỗi khi soi và nói các bạn nữ khác ngon này ngon nọ, vú đít bự này này nọ, bây giờ em cảm thấy rất sai lầm khi mình cũng là đồng phạm của nạn XHTD , thế nên em quyết định thay đổi và sữa chữa bằng cách kêu gọi moi người . Trong trang chủ của page trên còn rất nhiều vụ XHTD , mà em thề là các anh/chị không tưởng tượng ra nổi đâu, nó phải nói là cực kì ghê luôn, và mong anh chị hãy lên tiếng và an ủi cho các nạn nhân bị XHTD .(em viết khá là dở nhưng nếu có thấy thì anh chị hãy upvote nhé , vì một tương lại trong sáng cho những nạn nhân của XHTD . Và đây là link của page chuyên lên án, phản đối vấn đề XHTD . 
https://www.facebook.com/SOSShareourstories/
Bài viết này hoàn toàn không có ý quảng cáo và câu view .