Dù đã bước sang tuổi 35 nhưng Xabi Alonso vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong màu áo Bayern Munich. Alonso có lẽ là mẫu cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn có trong đội hình với khả năng chuyền bóng chuẩn xác tới từng milimet, có thể bất ngờ tung ra cú sút xa cháy lưới đối phương cũng như là thu hồi bóng gọn gàng. Nhưng thực tế có đúng như vậy không?


Mặt sáng: "Thần nhãn" của Alonso vẫn "bá đạo"

Hiện này Alonso cũng nằm trong số ít những cầu thủ sở hữu "Thần Nhãn" hay nói một cách khác là có thể nhìn thấy và tung ra những đường chuyền ít ai ngờ tới. Dù là ở Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid hay Bayern Munich hay một Alonso dù 25 hay 35 tuổi và dù có là chuyền bổng hay chọc khe thì những đường chuyền của Alonso luôn rất vừa lực và chính xác.

Tất nhiên, để có thể có khoảng trống để tung ra những đường chuyền như vậy cũng không phải đơn giản. Trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 Alonso luôn là người đá thấp nhất trong hàng tiền vệ. Nhiệm vụ của tiền vệ người Tây Ban Nha là giữ nhịp trận đấu và điều phối bóng, khi cần có thể tung ra những đường chuyền "mở khóa" hàng phòng ngự đối phương và dĩ nhiên; có cả đánh chặn và thu hồi bóng. 

Khi Bayern triển khai bóng anh có thể lui về giữa 2 trung vệ để nhận bóng từ Neuer và từ đó phát động tấn công. Khi cần tiền vệ 35 tuổi có thể nhô cao hơn chút nếu có khoảng trống để nhận bóng và khi đó cũng sẽ thuận tiện hơn cho việc phân phối bóng hoặc tung ra đường chuyền dài.

Alonso khi lui xuống giữa 2 trung vệ (Half back)

Alonso đứng nhô cao hơn chút vì phía trước có nhiều khoảng trống.


Như đã nhắc ở trên, những đường chuyền của Alonso có chất lượng rất cao. Tỷ lệ chuyền chính xác của anh là 89,7% và trung bình mỗi trận chuyền khoảng 83 quả. Nhưng không chỉ chuyền dài chuẩn xác mà Alonso còn có thể tung ra những đường chuyền xuyên tuyến hay còn gọi là chọc khe chết chóc. Những pha chọc khe mà tưởng chừng chỉ có trong FIFA và PES đã được Alonso mang ra ngoài đời thực. 

Này thì 35 tuổi.

Này thì chuyền 

Sẽ là rất nguy hiểm nếu để Xabi có được khoảng trống để tung ra đường chuyền và thậm chí sẽ còn nguy hiểm hơn nếu để anh phát hiện ra khoảng trống trong hàng phòng ngự. Những đường chuyền xuyên tuyến này thoạt nhìn thì đơn giản nhưng không hề khi nó đòi hỏi đường chọc khe vừa phải chính xác và đủ lực cũng như khớp với đà di chuyển của người chạy. Cũng có những cầu thủ nhìn thấy được khoảng trống những chọc khe lại không chuẩn xác hoặc thừa lực. Cũng có những cầu thủ có thể chọc khe tốt nhưng lại không nhìn thấy khoảng trống. Những Alonso không chỉ nhìn thấy khoảng trống mà còn chuyền rất đẹp.

Ví dụ rõ ràng có thể kể đến pha chọc khe xuống cho Douglas Costa ở trận gặp RB Lepzig phút thứ 27 và một pha bóng khác gần giống vậy trong trận gặp Leverkusen. Ngoài ra, bàn mở tỷ số của Robert Lewandowski trong trận gặp Leverkusen cũng là xuất phát từ đường chuyền xuyên tuyến của Alonso. Dù Bayern Munich sở hữu rất nhiều chân chuyền thượng hạng nhưng chưa ai trong số đó đạt tới đẳng cấp của Xabi Alonso.

Quá khét

Chưa kể khi cần Xabi cũng có thể dâng lên và bất ngờ sút xa. Cả 4 bàn thắng của anh từ khi thi đấu ở Bundesliga đều là xuất phát từ ngoài vòng cấm địa (bao gồm đá phạt) Hoặc anh thậm chí cũng có thể xâm nhập vòng cấm địa của đối phương và ghi bàn như trận gặp RB Lepzig; một hình ảnh gợi nhớ tới quãng thời gian Xabi khoác áo Liverpool.


Băng lên và ghi bàn như thời trẻ.

Mặt tối: Không còn đảm bảo khâu phòng ngự

Dù vẫn còn 'Thần Nhãn" nhưng Xabi Alonso không còn đảm bảo khâu phòng ngự. Nghe có vẻ phi lý với một người có trung bình 2,1 pha tắc bóng thành công và 2,6 pha cắt bóng thành công. Nhưng đó lại là sự thật khi Alonso không còn lấp vào khoảng trống đúng thời điểm và để bị đối phương vượt qua.

Nếu như là vài năm trước đây thì Alonso hoàn toàn có thể che lấp khoảng trống và đánh chặn thành công, tạo ra sự yên tâm cho hàng thủ. Nhưng giờ đây anh không còn đủ tốc độ để có thể che lấp vào khoảng trống mà đồng đội để lại khi tấn công. Nói một cách chính xác hơn là Alonso vẫn nhận ra và chạy vào để bọc lót ở vị trí đó nhưng ở Bundesliga anh lại thất thế trước những cầu thủ giàu tốc độ và có khả năng chiếm lĩnh không gian rất tốt. 

Alonso đỉnh cao. Tấn công hay phòng ngự cân hết

Tất nhiên, không thể đòi một cầu thủ đã 35 tuổi để có thể đua tốc độ với các cầu thủ trẻ hơn. Vấn đề này xuất hiện vì Alonso thường phải bao một khoảng trống lớn trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, dù có sự hỗ trợ của Vidal nhưng như vậy vẫn là quá ít ở một giải đấu mà các đội chơi rất nhanh như Bundesliga.  

Ở mùa giải này vấn đề này đã xuất hiện không ít lần. Bàn thua của Bayern trước Bayer Leverkusen là một ví dụ khi Alonso đã không thể theo kịp Hakan Calhanoglu và để cầu thủ này ghi bàn. Tất nhiên tình huống này xuất phát từ lỗi hệ thống phòng ngự hơn là Alonso nhưng nếu là thời đỉnh cao chưa chắc anh đã bị qua mặt dễ dàng vậy. Ngoài ra ở trận gặp RB Lepzig, đối phương đã có 2 cơ hội đầu tiên ở phút thứ 4 và phút thứ 19, cả 2 đều xuất phát từ việc Alonso đã phải bao một khoảng trống quá rộng và những người xung quanh không đủ gần để hỗ trợ. Thực tế, vấn đề này đã xuất hiện từ thời Pep Guardiola còn dẫn dắt "Hùm Xám".

Alonso ko đuổi đc Hakan dù đã nhận ra.

2 cơ hội nguy hiểm của RBL

Chưa kể tiền vệ người Tây Ban Nha dù sở hữu kỹ năng thoát pressing không tồi nhưng nếu gặp phải những đội bóng pressing tầm cao như Hoffenheim thì sẽ rất khó để Alonso có thể phát động tấn công và anh hoàn toàn có thể để mất bóng nếu không tìm được giải pháp chuyền xung quanh. "Thần Nhãn" của Alonso không phải lúc nào cũng là "Thần Nhãn" khi anh cũng đã từng "kiến tạo" một bàn cho Aguero gỡ hòa 2-2 trong trận Manchester City với Bayern Munich ở sân Etihad mùa 2014/15. Ở mùa này anh cũng "kiến tạo" một quả rất đẹp cho Aubameyang thoát xuống ở trận thua Dortmund 1-0 nhưng rất may là tiền đạo người Gabon không thể thắng được Neuer trong thế đối mặt.

Nhìn nhầm. Sorry mọi người nhé.


Tất nhiên, vấn đề về Alonso có thể được khắc phục bằng cách bố trí 2 cầu thủ hỗ trợ cho Alonso giống như cách HLV Antonio Conte và Max Allegri bố trí Paul Pogba và Arturo Vidal làm "vệ sĩ" của Andrea Pirlo ở Juventus để cầu thủ người Italia có thể "rảnh chân" làm bóng. Nhưng ở Bayern Munich lại khó thực hiện vì họ không có một "Pogba" ở hàng tiền vệ, hệ thống và cách chơi bóng của "Hùm Xám" cũng khác Juve, và Bundesliga cũng khác Serie A nên phương án khó khả thi. 

Vậy có nên tiếp tục trọng dụng Alonso?

Có thể nói là HLV Carlo Ancelotti không phải không nhận ra vấn đề về Xabi Alonso. Nhưng sở dĩ tiền vệ người TBN vẫn được tin tưởng là vì anh là người có thể mở khóa hàng phòng ngự của đối phương và là một trong những người giàu kinh nghiệm thi đấu nhất đội. Ngoài ra, không nhiều đội dám đẩy cao đội hình khi chạm trán với Bayern Munich nên Alonso vẫn có thể phát huy điểm mạnh của mình.

 Nhưng dù thể lực vẫn đảm bảo để chơi trọn 90 phút thì anh cũng khó lòng có thể thi đấu liên tục và cần được nghỉ ngơi một cách hợp lý. Nhìn chung, dù anh không còn sung sức như hồi trẻ nhưng Xabi Alonso vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Bayern Munich và anh sẽ là chìa khóa để "Hùm Xám" tiếp tục giành những danh hiệu ở mùa giải này.