Bóng đá không chỉ có những gì diễn ra trên sân cỏ mà còn nhiều những điều thú vị khác. Một trong số đó là cách làm truyền thông của các CLB.
Từ sự khởi xướng của World Wildlife Fund (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên), ngày 3/3 hàng năm đã được chọn là World Wildlife Day (tạm dịch: Ngày Bảo vệ thiên nhiên hoang dã Thế giới).
Năm nay, để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, các CLB bóng đá Anh đã khởi xướng một chiến dịch rất sáng tạo với hashtag #WorldWithoutNature .
Logo #WorldWithoutNature của WBA.
Cụ thể, trên tài khoản mạng xã hội Instagram và Facebook chính thức của nhiều đội bóng (và cả website nữa), các admin đã post hình logo đội nhưng xóa đi các linh vật. Sunderland bỏ đi mèo đen, Aston Villa loại bỏ sư tử, West Bromwich Albion cũng tạm xóa chú chích chòe,…tạo nên những logo trống trải.
Thông điệp của họ được thể hiện qua đoạn caption như sau:
“Một thế giới không có tự nhiên là một thế giới không trọn vẹn, cũng giống như logo của chúng tôi ngày hôm nay.
Nhân Ngày Bảo vệ Thiên nhiên hoang dã Thế giới, chúng tôi đã chung tay với hàng trăm thương hiệu và các đội thể thao toàn cầu để nhấn mạnh tự nhiên quan trọng đến nhường nào trong mọi khía cạnh của cuộc sống.”
[Bản gốc tiếng Anh:
“A #WorldWithoutNature is a world that is incomplete, just like our logo today.
This #WorldWildlifeDay ,  we’ve joined hundreds of brands and sports teams globally to highlight just how important nature is in every aspect of life.”]

Bài đăng Instagram của CLB Huddersfield Town đang thi đấu tại EFL Championship (giải hạng Nhất Anh).
Có 3 đội bóng tại Ngoại hạng Anh là West Bromwich Albion, Aston Villa và Wolverhampton Wanderers tham gia chiến dịch năm nay.
Ở các hạng đấu thấp hơn của nước Anh, các CLB lại tỏ ra nhiệt tình hơn nhiều. Từ Huddersfield Town, Middlesbrough, Nottingham Forest, Millwall, Coventry City của giải Hạng Nhất (xem chú thích), cho đến Cheltenham Town, Walsall, Forest Green Rovers của giải hạng Ba hay cả những đội không chuyên đá hạng Tư, hạng Năm như Maidenhead United, York City FC,… cũng đều góp phần lan tỏa thông điệp.
Một số đội bóng của MLS cũng tham gia là Minnesota United và Philadelphia Union. Đó là chưa kể tới các thương hiệu về thể thao, các đội thể thao không chuyên nữa.
Logo #WorldWithoutNature của Minnesota United (MLS).
Logo gốc của Minnesota FC.
Với các CLB chưa có nhiều tiếng tăm với khán giả quốc tế, đây rõ ràng là bước đi truyền thông khôn ngoan.
Một mặt, họ xây dựng được hình tượng đẹp như những tổ chức có sự quan tâm tới cộng đồng. Đăng bài viết có thông điệp bảo vệ môi trường là một dạng thực hiện CSR – Corporate Social Responsibility, trách nhiệm doanh nghiệp của xã hội - rất hiệu quả.
Bên cạnh đó, mục đích tăng tương tác chắc chắn cũng đạt được, bất kể hashtag #WorldWithoutNature hay #WorldWildlifeDay không lên top trending. Ví dụ đơn cử là người viết bài này ở Việt Nam cũng đã tiếp cận được tới những bài đăng có gắn 2 hashtag kể trên của các đội bóng Anh hay Mỹ, và chắc chắn cũng sẽ có nhiều người dùng quốc tế khác chú ý tới hiện tượng tương tự trên newsfeed của họ.
Chỉ đáng tiếc rằng các CLB tiếng tăm nhất của giải Ngoại hạng Anh lại không tham gia chiến dịch năm nay. Cũng dễ hiểu vì đây là một chiến dịch thuần túy CSR không gắn với lợi ích thương mại. Big Six thừa tương tác rồi và họ chỉ cần tiền thôi (dù với lượng tương tác khủng, việc đăng bài của họ về lý thuyết sẽ có tính giáo dục cộng đồng cao hơn nhiều so với những đội bóng nhỏ).
Nghệ sĩ Daniel Norris đăng tải trên Twitter của mình một số logo theo ý tưởng #WorldWWithoutNature , nhưng đó chỉ là sáng tạo cá nhân của anh. Trên thực tế, các đội bóng lớn như Chelsa đã đứng ngoài cuộc.
Xin được ngả mũ thán phục trước những đội ngũ truyền thông đã tham gia chiến dịch #WorldWithoutNature năm nay.
Năm tới, hy vọng hiệu ứng sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, tới cả các đội bóng quốc tế trong đó có Việt Nam.
Viết đến đây thì nhận ra chẳng mấy CLB bóng đá Việt Nam có logo hình linh vật :v thôi thì vọng các amdin sẽ tạo được những chiến dịch văn minh tương tự nhưng có nội dung và cách thể hiện khác vậy.

Chú thích thêm: Giải hạng Nhất Anh là tên khán giả Việt Nam quen gọi, còn tên chính xác của giải đấu là EFL Championship. Các hạng đấu thấp hơn được đề cập tới trong bài lần lượt là: EFL League One (hạng 2), EFL League Two (hạng 3), Vanarama National League (hạng 4), Northern Premier League và Southern Premier League,… Nói thật là dịch ra tiếng Việt thấy sai sai nên phải để lại chú thích.

Để hiểu hơn về hệ thống giải đấu của bóng đá Anh, các bạn có thể tìm kiếm trên Wikipedia. Cũng là một thông tin thú vị để tìm hiểu ^^


Thêm một số logo #WorldWithoutNature của các đội bóng khác:

Logo #WorldWithoutNature của Coventry City (EFL Championship).

Logo #WorldWithoutNature của Philadelphia Union (CLB của Giải Nhà nghề Mỹ MLS).

Logo #WorldWithoutNature của Aston Villa.

Logo #WorldWithoutNature của Maidenhead United (CLB đang thi đấu tại Vanarama National League, giải đấu đứng thứ 5 trong hệ thống các giải bóng đá của Anh).

_ Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet _
Bên cạnh Spiderum, mình còn chia sẻ các bài viết về bóng đá trên fanpage Facebook. Nếu các bạn quan tâm, xin hãy ghé qua địa chỉ này nhé ^^: https://www.facebook.com/classof2000s
Hoặc nếu các bạn muốn trao đổi, kết bạn với tư cách cá nhân thì đây là địa chỉ FB của mình: https://www.facebook.com/bartholomewvu51628
Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Hy vọng đã mang lại cho các bạn điều gì đó có giá trị.