Ở kỳ trước thì chúng ta đã đi vào hang theo Na`vi rồi và giờ là lúc chúng ta chuẩn bị lặn như fanboiz LeaveQuit tiếp nhé =]]z

It's Culi time

Hyrule Field
    Trước khi bắt đầu bạn nên chuẩn bị đủ 200 Rupee nhé (offer bạn vào cái nhà đoạn cổng thành phá hũ mà farm), rời làng bạn chạy sang bên phải (hướng Đông), đi dọc theo con sông nhỏ bạn sẽ đến được Zora’s River. Bạn nói chuyện với con cú lăm mồm xong thì dùng bomb phá mấy tảng đá chắn đường. Bạn vào trong gặp thằng béo gian thương đang ngồi ăn, bạn dùng hết tiền mình có để mua hạt đậu (Magic Beans) nhé (thằng này “chém” đẹp lắm đó). Bạn trồng luôn 1 hạt đậu ngay cái lỗ nó ngồi nhé.
    Giờ bạn vào lại lâu đài Hyrule nhé, lại vào ngôi nhà ngay gần cổng và tiếp tục cosplay RTZ farm rupee. Tiếp tục đi vào trong chợ nhé, nagy bên canh cửa hàng Bắn tên, là cửa hàng Bombchu Bowling Alley (có lão già áo xanh đang nói chuyện với cô gái đó. Vào trong nói chuyện với cô gái đang ngủ gật, cô ta sẽ cho bán cho bạn 10 bombchu với giá 30 Rupee để bạn chơi trò chơi này. Mini game này rất đơn giản bị chỉ cần để bombchu chạy vào cái lỗ lhồng tâm trên tường là được.
*Cái lỗ đầu tiên bạn chỉ cần đứng ở giữ cho Bombchu chạy thẳng là OK.
*Cái lỗ thứ 2 (nó xuất hiện ngẫu nhiên ở góc phải hoặc góc trái)
Vị trí đứng lỗ trái
Vị trí đứng lỗ phải
    *Cái lỗ thứ 3 ở giữa phía xa, nhưng có 2 con gà đi lại ở giữa đường, bạn căn sao cho thả bombchu chạy qua lúc 2 con gà tránh ra khỏi đường chạy của bomb.
    Phần thưởng bạn có gồm Bombchu, Đồng Rupee đỏ, Bomb, PIECE OF HEART (10), BIGGEST BOMB BAG đựng 40 bomb. Bạnc cứ chơi đến khi lấy hết phần thưởng trên thì ra ngoài nhé.
    Giờ bạn chạy vào con đường đi vào lâu đài hoàng gia nhé, bạn có thể leo lối dây nho (ngày trước bạn leo vào đó) hoặc Riskeed đưa cho tay lính gác 10 Rupee nó sẽ cho bạn vào, bạn chạy thẳng đến chỗ hòn đá phá nó, có 1 cái lỗ nhỏ ở vách núi, bạn chui vào trong gặp nàng tiên Great Fairy of Magic( nhớ thổi bài Zelda’s Lullaby nhé), cô ta sẽ cho bạn Din’s Fire (rất hữu ích sau này bạn đinh đốt vật gì đó, nó cũng dùng để tấn công kẻ địch đó). Giờ bạn đến Zora's River nhé.
( lúc này có bomb bạn có thể phá các tảng đá vàng ở dọc đường để tìm kiếm đồ nhé).

Zora’s River
Lại nói chuyện với con cú lảm nhảm, bạn lộn tròn đâm vào cái cây ngay đó bạn lấy được GOLD SKULLTULA (19).
Zora's River
    Vào trong bạn bê con gà ngay gần đó và cùng nó nhảy sang bên kia sông nhé (bạn cứa dùng con gà này để nhảy nó sẽ đưa bạn đi khá xa đó). Cứ đi dọc theo con đường để lên chỗ cao nhất, đối diện nó có cái gờ đá đó, bạn nhảy xuống (không nhày được vào cái gờ đâu), bạn tiếp tực bê con gà đến cuối đường, ném nó lên cái mô đất cao (chỗ đoạn trên mấy cấi cây khô chắn ngay dòng suối đó), bạn lại tiếp tục leo lên và bê nó, chạy xuống dưới nước và ném lên mô đất đối diện, lại leo lên bê nó tiếp, đến chỗ dòng suỗi chia 2 bạn quay sang hướng Tây Nam (chú ý hướng Đông là chỗ có cây cầu gỗ đó) và dùng con gà để bay xuống nền đất bên dưới phái sau vách đá đó. Xuống tơi đó bạn chạy thẳng lên va leo lên cái thang để lên trên đỉnh. Bạn dùng bomb phá tảng đá vàng làm lộ ra 1 cái lỗ, bạn nhảy xuống, vào trong là suối tiên đó, bạn lấy cái chai rỗng để đựng Fairy (rất cần để làm đầy máu, hay hồi sinh bạn khi bạn die đó có bn bottle bắt bấy nhiêu, chừa 1 lọ rỗng ra là được), đựng xong thì có thể tắm tiên như OG để hồi full máu..

    Xong việc ra ngoài thôi, quay sang hướng Nam bạn sẽ thấy 1 cái lỗ khác (nếu muốn bạn có thể vào đó lấy đồng Rupee màu vàng đó). Giờ bạn quay sang hướng Bắc ở đó sẽ thấy có 1 tảng đá thời gian đó, bạn bê con gà ở ngay đó và đi theo cây cầu nhỏ sang tảng đá, rồi nhảy xuống tảng đá bên dưới (nhớ căn đến vừa tầm thì thả con gà ra nhé) bạn lấy được PIECE OF HEART (11). Bạn nhảy xuống dưới và tìm bắt con gà, bạn làm tương tự như lúc đến chỗ dòng suối chia 2 nhưng lần này bạn rẽ sang hướng Đông, đi qua cây cầu gỗ, đến bên thác nước, đi lên cái cầu đá cao bạn nhìn sang bên trái (hướng Tây) bạn nhảy sang bệ đất cùng con gà bạn lấy được PIECE OF HEART (12). Đứng ở đó thổi bài Sun’s Song để trời về đêm nhé, bạn nhìn cái thang bên dưới sẽ thấy 1 con nhện ở đó, nhảy xuống giết nó lấy GOLD SKULLTULA (20), leo lên thang tiếp tục chạy dọc theo con đường lên cao, bạn đứng ở tảng đá xám và quay mặt vào thác nước thổi bài Zelda’s Lullaby, dòng thác mở ra làm lộ 1 hang động bạn nhảy vào trong.

Zora’s Domain

    Chạy thẳng theo con đường, bạn sẽ đến chỗ vua Zora, bỏ qua ông ta bạn chay sang trái vào 1 con đường nhỏ có 1 Zora ở đó anh ta yêu cầu bạn chơi 1 mini game với 20 Rupee bạn phải trả. Anh ta sẽ ném 5 đồng Rupee xanh lam xuống dưới, bạn phải lặn xuống để lấy được 5 đồng đó trong 50 giây. Khi anh ta nói Start bạn lao ngay xuống nước, bạn đinh vị cái bóng của mình in dưới đáy đó, khi thấy bóng của mình gần đồng rupee thì bạn lặng xuống, lấy đủ 5 đồng bạn leo lên bờ (có 1 cái cửa ở dưới nước không vậy, nhớ nó nhé đó là lối bơi sang hồ LAKE HYLIA đó). Chạy trở lại và đưa cho anh ta 5 đồng Rupee đó anh ta sẽ cho bạn SCALE, lúc này bạn có thể lặn được 6 giây rồi đó. Trở lại chỗ đức vua, nhưng chẳng cần nói gì với ông ta, bạn lấy cây gậy Deku ra châm vào ngọn đuốc đang cháy đó, nhanh chóng chạy xuống thắp sáng các ngọn đuốc, 1 ngọn ngay lối vào của cầu thang, 1 ngọn ở cửa hàng và 1 ngọn ở con suối, 2 ngọn cuối cùng ở sau thác nước đó. Khi thắp sáng hết 1 cái hòm sẽ hiện ra bạn mở nó và lấy được PIECE OF HEART (13). Quay lại chỗ đức vua, đứng lên cái bục nói chuyện với ông ta, sau đó bạn chạy lại vào chỗ chơi mini game đó, nhảy xuống dưới và bơi vào cái cửa ngầm ở dưới nước để đến LAKE HYLIA .
Lake Hylia
Vừa đến hồ Hylia bạn sẽ thấy bên dưới có 1 cái chai, bạn lặn xuống lấy nó, đó là bức thư cầu cứu của công chúa Ruto đó. Bạn bơi sang hướng Đông để vào Fishing Pond (điểm Câu cá) nhé.
Vào trong bạn nói chuyện với chủ quầy, bạn trả anh ta 20 rupee để câu cá. Để câu được cá to bạn cần ấn nút Z để khóa mục tiêu sau đó ấn nút B 2 lần để quăng dây câu, ấn nút A từ từ để thu dần dây lại (làm chậm thôi nhé, giống như nhử mồi đó), khi cá cắn câu bạn giữ nút A và ấn nút trái, phải, lùi, để lôi con cá về (và làm cho nó mệt nữa). Muốn câu được cá to bạn câu những con cá ở 3 cái cọc gỗ và ở chỗ thân cây ngập dưới nước đó. Mỗi lần câu được con cá nặng hơn bạn mang ra cửa hàng để đổi nhé. Nếu câu được con trên 10 pound anh ta sẽ cho bạn PIECE OF HEART (14). Ra ngoài, bạn chạy lên phía Bắc, nói chuyện với thằng người rơm phía dưới nhé. Nó là Bonooru, nói xong bạn lấy sao ra thổi và nó nhảy theo bạn đó. Bạn hãy thổi 1 đoạn nhạc bất kì (bạn nên nhớ cái bài này, vì sau này nó sẽ rất có ích, não cá vàng như mình chụp luôn lại cái bài sau xài thì cứ thế mà thổi theo thôi). Nói chuyện với nó lần nữa nó sẽ chơi lại bản nhạc của bạn đó. Bạn lấy 1 cái chai rỗng ra, bạn chạy lên thằng người rơm bên trên, chém cái cây, sẽ có mấy con bọ bạn dùng chai bắt nó. Giờ bạn chạy sang hướng Tây chỗ phòng thí nghiệm đó, bên cạnh tường bạn sẽ thấy chỗ trồng hạt đậu, bạn thả bon bọ vào đó, 1 con nhện to xuất hiện bạn diệt nó lấy GOLD SKULLTULA (42), xong việc đừng quên trồng hạt đậu nhé. Giờ bạn chạy lên cái cầu treo để ra giữa hồ nhé, bơi sang tảng đá nhỏ có 2 cái cột đó, thổi bài Sun’s Song (nếu trời tối thì thôi), bạn lấy được GOLD SKULLTULA (21) ở cái 1 cột đá. Giờ chạy lên hướng Bắc để ra ngoài Hyrule Field nhé.
Hyrule Field
Chạy dọc lên hướng Bắc, và rẽ sang hướng Tây lối vào Gerudo Valley , trước lối vào bạn phải nói chuyện với con cú lắm mồm.
Gerodo Valley

    Ngay lối vào có 3 hòn đá nhỏ bạn nhấc nó lên và dùng chai rỗng để bắt mấy con bọ nhé. Tiếp tục vào trong bạn bê con gà và nhảy xuống vách núi phía Tây Nam chỗ có 1 cái thùng gỗ ở cái gờ đó để ý đừng vứt con gà đi nhé. Bạn phá thùng lấy được PIECE OF HEART (15). Nếu con gà còn ở đó bạn bê nó lên và nhảy sang hướng Bắc có 1 cái gờ dài ở phía dưới, ở đó có 1 anh chàng với con bò, bạn ra sau anh ta sẽ thấy lỗ trồng hạt đậu ngay đấy, bạn thả mấy con bọ vào bạn lấy được GOLD SKULLTULA (22), nhớ gieo hạt đậu nhé. (nếu con gà nghĩ quẩn quyên sinh rồi, thì bạn nhảy xuống nước bạn trở lại hồ Lake Hylia đó, bạn lại chạy trở lại đây và lại bê con gà và nhảy xuống chỗ ông này là được). Bạn chạy thẳng lên hướng Bắc đến hết con đường bạn sẽ phát hiện sau thác nước có 1 cái thang đó, nhảy xuống nước và leo lên thang. Vào trong bạn lấy được PIECE OF HEART (35). Giờ nhảy xuống nước bạn xuôi dòng trở về Lake H y l i a bạn tìm đến cái cửa dưới nước thông với Zora’s Domain, lặn vào trong.

Ok, xong thời gian làm lao công, bây giờ quay lại chính sự này
Zora’s Domain
Vào trong bạn lên gặp đức vua và đưa cái chai có bức thư cho ông ta. Ông ta sẽ dich ra cho bạn vào Zora’s Fountain con đường ẩn phía sau ông ta. Ông ta sẽ giữ lại bức thư còn đưa cho bạn cái chai, vậy là bạn có cái chai thứ 3 rồi đó. Bạn chạy xuống phía dưới, chỗ bạn đốt ngọn đuốc ở cái hồ đó, bạn thấy có mấy con cá bơi ở đó, bạn dùng cái chai không để bắt nó, giờ bạn đi lên ra sau Vua Zora để vào Zora’s Fountain.
Zora’s Fountain


    Bạn chạy xuống phía Đông Nam có 1 mô đất ở đó, bạn leo lên và lăn tròn vào cái cây bạn lấy được GOLD SKULLTULA (23). Bạn đặt bomb ở giữa 2 tảng đá, đặt sát vào vách núi nhé, bomb nổ sẽ lộ ra 1 cửa động, bạn vào trong, đứng lên biểu tượng hoàng gia và thổi bài Zelda’s Lullaby lập tức cô nàng tiên Great Fairy of magic hiện lên và cho bạn FARORE’S WIND. Giờ bạn trở lại hướng Tây Bắc để vào trong miệng con cá khổng lồ nhé. Đứng trước miệng con cá khổng lồ bạn thả con cá bạn bắt trong cái bình ra, nó sẽ hút con các con và cả bạn vào bên trong.
    Inside Jabu Jabu’s Belly
Map hơi dị tý :)))
    Vào trong miệng bạn sử dụng khiên gỗ để đỡ đòn bắn của 2 con quái vật Octoroks nhé, bạn dùng Slingshot bắn vào cái đèn vàng bên trên, cái đèn thụt lại sẽ làm cho tấm lưới chắn bên cửa biến mất, bạn mở cửa vào trong phần cổ họng. Bạn cẳn thận mấy con sứa (Jelly Fish) nhé hiện tại bạn chưa diệt được nó đâu, chạm vào nó là bạn bị giật đó, chạy theo mép tường vào cửa tiếp theo. Vào trong (Upper Stomatch Room) bạn nói chuyện với công chúa RUTO, khi cô ấy rơi xuống cái lỗ thì bạn cũng nhảy theo, xuống dưới tiếp tục nói chuyện với cô ta 2 lần, cô ta cuộn trong lại bạn bê cô ta vào cái cửa phía sau bạn (Lower Stomatch Room). 

Sau khi cứu Ruto
    Vào trong bạn chém mấy quả bóng, khi thấy 1 cái hồ ở giữa bạn đặt công chúa xuống và dùng Slingshot diệt con nhện bên phải nhé, giờ bạn nhảy xuống dưới (đừng dẫm vào cái nút vàng vội nhé)và ném công chúa sang bờ bên kia. Bây giừo bạn mới dẫm lên cái nút vàng để nước dâng lên bạn leo lên dây nho để lấy GOLD SKULLTULA (24). Giờ nhảy xuống dẫm vào cái nút để nước dâng lên bạn leo sang bờ bên kia. Lại bê công chúa lên chạy vào trong, bạn lại bắn cái đèn vàng trên trần nhà để cửa mở nhé. Bê công chúa lên mở cửa vào phòng tiếp, bạn nhanh chóng đặt cô ta xuống và lấy khiên ra đỡ để phản đòn của con Octorok. Bạn nâng công chúa lên và nhảy vào khối đá đang lên xuống để đưa bạn lên trên. Khi lên đến trên bạn nhảy sang bờ bên kia (không phải chỗ có cái nút màu xanh đâu nhé). Bê công chúa quay trở lại cái phòng có nhiều cái lỗ mà công chúa rơi xuống đó, bạn tránh các cái lỗ để vào phòng đối diện nhé. Vào trong bạn sẽ thấy có 3 con sâu đang thò đầu ở giữa phòng đó, bạn bê công chúa chạy đến chỗ 3 con sâu đó và rẽ sang phải, bạn đứng lên cái nút màu vàng, cửa mở, bạn đặt công chúa ngồi lên cái nút màu vàng đó, bạn chạy vào trong cửa. Vào trong bạn sẽ thấy có 4 con quái (giống con cá đuối) ở dưới sang bạn dùng bomb để giết chúng, sau khi tiêu diệt hết sẽ xuất hiện 1 cái hòm, bạn mở hòm lấy được Boomerang, với vũ khí này bọn quái vật trong này không phải là đối thủ của bạn nữa rồi .
    Tips: từ giờ khi bạn lấy Skulltula, bạn có thể xài Boomerang để Grab token Skulltula về nhé


    Trở ra ngoài bạn lại bê Ruto lên (nếu không thấy cô ta bạn quay trở lại phòng Upper Stomatch nhé). Bê cô ta sang hướng đối diện với căn phòng bạn lấy Boomerang đó. Bạn bê cô ta dẫm lên cái nút xanh, sau đó đặt cô ta ngồi lên nó và bạn chạy vào cửa. trong này bạn sẽ đấu với 1 con quái trong giống như cuống họng đó, bạn chỉ cần dùng nút Z khóa mục tiêu rồi dùng Boomerang tiêu diệt nó. Diệt nó bạn lấy được DUNGEON MAP (bản đồ). Ra ngoài bạn bê công chúa lên và rẽ ngay sang trái, vào trong bạn có 40 giây để phá các quả bong bóng, khi diệt hết bạn lấy được COMPASS (la bàn).
    Bê công chúa ra ngoài bạn ré trái, chạy thẳng đến chỗ cái nút vàng bạn ấn lúc đầu đó, khi gần đến cái nút vàng bạn rẽ sang trái, vào trong bạn lại đấu với con quái giống cuống họng nữa. Diệt nó bạn bế công chúa ra ngoài, rẽ phải để chạy lên trên hướng Băc vào phòng bạn dùng Boomerang diệt hết bọn sứa đã rồi hẵn vào trong diệt cái cuống nhé. Diệt nó xong bạn ra ngoài chạy về cái cửa hướng Nam để trở về phòng Upper nhé.
    Khi vào phòng Upper bạn đi sang bên phải (hướng Tây) và rơi xuống cái lỗ ngay đó, rơi xuống bạn đặt công chúa ngồi xuống, bạn dùng boomerang tiêu diệt 2 con nhện, và dùng  Boomerang để thu 2 GOLD SKULLTULA (25, 26) về. Sau đó bên công chúa đi vào cái cửa ở hướng Tây đó ( vẫn ở chỗ bục bạn rơi xuống đó).
Lỗ để chui

    Vào trong ném cô công chúa lên cái bục để cô ta nhặt viên đá, lúc này tảng đá dâng lên bạn sẽ đấu với một Mini Boss Big Octo.
Big Octo
    Bạn dùng Boomerang ném vào nó, nó sẽ bất tỉnh, bạn lại xài boomerang ném nó khi nó tỉnh lại và xoay tròn tại chỗ, bạn ném boomerang căn sao cho cái lưng của nó xoay lại hướng bạn, bạn chạy tới chém vào cái khối tròn màu xanh sau lưng nó. Bạn chém nó 3 lần như vậy là nó die đó, giờ bạn nhảy lên khối đá nó sẽ đưa bạn lên trên, chạy ra mở cửa. bạn sẽ thấy có tảng đá đang đung đưa, bạn ném boomerang vào nó, nó bất động bạn nhảy lên và ném boomerang vào tảng đá thứ 2 rồi bạn chạy sang cửa tiếp.



    Ra ngoài bạn nhảy vào bệ đá đối diện nó sẽ đưa bạn xuống, chạy ra bên cái thùng gỗ, đặt nó lên cái nút màu xanh, cửa mở bạn vào trong. Bạn diệt hết các con sứa ở quanh, chố đám dây leo bạn thấy có 1 con nhện ở đó, diệt nó bạn lấy được GOLD SKULLTULA (27). Bám vào dây leo leo lên đỉnh, bạn đứng chếch sang bên trái và ném boomerang bay vòng qua khối lưới để đánh vào cái đèn treo màu vàng (dùng Z khóa mục tiêu nhé), khi đanh trúng bạn nhanh chóng nhảy xuống chỗ cửa để vào trong (nếu bạn làm chậm thì cửa sẽ đóng đó). Vào đấu BOSS thôi.
Bio-electric Anenome, Barinade
    Với con Boss này bạn dùng Boomerang và nút Z để khóa mục tiêu. Đầu tiên bạn phải đánh dụng 3 cái chân nó bán trên trần, Khi nó rơi xuống bạn dùng Boomerang ném vào vùng bụng của nó, nó dừng lại bạn sẽ diệt các con sứa bảo vệ quanh nó, khi nó hết bảo vệ bạn cứ đánh vào bụng nó (dùng kiếm khi nó bất tỉnh nhé , lúc nó chuyển màu xanh nháp nháy đó), khi nó thụt xuống thì đánh vào mặt. Diệt nó bạn lấy được HEART CONTAINER bạn chạy vào vòng sáng xanh và ra ngoài. Ruto sẽ đưa cho bạn ZORA'S SAPPHIRE (với điều kiện bạn phải lấy thân báo đáp ( ͡° ͜ʖ ͡°)... ). Ra ngoài miệng con cá bạn rẽ sang trái leo lên cái thân cây to và lấy GOLD SKULLTULA (43) ở tường hướng Tây nhé (nhớ phải là đêm đó).