TV series I live alone
TV series I live alone
Ở Hàn Quốc, mỗi năm có khoảng 5 triệu người độc thân và khoảng ⅓ nghệ sĩ trong số các nghệ sĩ của nền giải trí Hàn Quốc đang không trong một mối quan hệ. I live alone là một trong những show truyền hình thực tế của Hàn Quốc về cuộc sống độc thân của những người nổi tiếng. Show truyền hình này cho người xem thấy được sự chân thật trong các lối sống khác nhau của những người nổi tiếng mà không hề thông qua chỉnh sửa.
TV series I live alone
TV series I live alone
Qua chương trình này chúng ta cũng thấy được nhiều góc độ cuộc sống của những người nổi tiếng độc thân, một cuộc sống dù có chút cô đơn, “lạc lõng” nhưng lại vô cùng vui vẻ, thoải mái và ý nghĩa. Những nghệ sĩ tham gia có thể đến từ rất nhiều các lĩnh vực khác nhau như idol, rapper, diễn viên, người mẫu, vận động viên, tác giả truyện tranh,... Dưới ánh hào quang của sự nổi tiếng, họ cũng là những con người bình thường và có cuộc sống như những người bình thường, cũng vẫn có những thú vui riêng của bản thân, cũng có bạn bè, gia đình.. họ cũng dành thời gian chăm sóc cho ngôi nhà của mình, nuôi thú cưng, tụ tập ăn uống với mọi người và những sở thích hành động kì quặc mà chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ người nổi tiếng sẽ không như thế.
Hwasa (Mamamoo) trong TV series I live alone
Hwasa (Mamamoo) trong TV series I live alone
 I live alone cũng có những khoảnh khắc rất ý nghĩa khi khai thác những khó khăn của người nổi tiếng trong cuộc sống độc thân hàng ngày. Những cảm giác cô đơn trống vắng trong chính ngôi nhà của mình và những nỗ lực khi phải tự lập, sống xa gia đình, chịu mọi áp lực từ xã hội. 
Qua mỗi tập của chương trình, các thành viên chính thức của I live alone sẽ tập hợp những người nổi tiếng để tham gia CLB Cầu Vồng - CLB dành cho người độc thân. Sau đó họ sẽ đưa ra bình luận và lời khuyên cho những cảnh quay của các khách mời. 
TV series I live alone
TV series I live alone
Dưới đây là tập 440 Phần 1 với sự có mặt của diễn viên Kim Kwang Kyu ~
Bấm vào đây để theo dõi chương trình.