CLB Viettel vẫn còn những suất ngoại binh chưa có chủ cho mùa giải 2021, và họ rất nên chọn tiền đạo kỳ cựu Andre Diego Fagan, vì mối lương duyên tốt đẹp giữa anh này và HLV Trương Việt Hoàng cùng nhiều lý do khác.

Mới đây, đã chính thức có thông tin xác nhận tiền đạo Bruno Cunha đã chia tay CLB Viettel sau mùa giải 2020 thi đấu ấn tượng, mang lại chức vô địch cho ‘’hậu duệ Thể Công’’. Bên cạnh Bruno, ngoại binh còn lại ở mùa giải 2020 của Viettel là Caique Venancio cũng gần như chắc chắn sẽ không gia hạn hợp đồng, và có khả năng chuyển tới khoác áo CLB Hà Nội.
Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm thêm một ngoại binh trợ lực cho tân binh Pedro Paulo dường như là yêu cầu bắt buộc đối với HLV Trương Việt Hoàng. Và nếu phải chọn ra một cái tên chất lượng mà chiến lược gia 44 tuổi có thể lựa chọn, tôi sẽ không ngần ngại đề xuất một cầu thủ, có thể nói đã là một phần lịch sử của V-League: Andre Diego Fagan.
Những lý do để nói đến Fagan như một ứng viên sáng giá cho suất ngoại binh của Viettel mùa tới bao gồm: sự ‘’hợp rơ’’, cái duyên từ khi ở Hải Phòng của bộ đôi Fagan – Trương Việt Hoàng; những điểm cộng về chuyên môn của Fagan; và hoàn cảnh đặc thù ở Việt Nam hiện tại.

Cái duyên của bộ đôi Trương Việt Hoàng – Diego Fagan
Có thể nói, trước khi Trương Việt Hoàng đặt chân tới Hải Phòng, thành phố Hoa phượng đỏ và sân Lạch Tray không khác nào ‘’địa ngục trần gian’’ với sự nghiệp của Fagan. 
Dù là cái tên đã trực tiếp ghi bàn vào lưới Becamex Bình Dương trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2014, mang lại danh hiệu lịch sử cho bóng đá Hải Phòng, nhưng cho đến thời điểm đó, Fagan vẫn chỉ là cái tên gây thất vọng, là ‘’con dê tế thần’’ cho chuỗi ngày thất vọng của đội bóng.
Diego Fagan đã thi đấu ấn tượng trong màu áo Sông Lam Nghệ An, nhưng lại đánh mất chính mình khi đến Hải Phòng năm 2012...
Ngược dòng thời gian, Diego Fagan từ Sông Lam Nghệ An cập bến Lạch Tray để thi đấu tại V-League 2012. Anh không đơn độc, mà đến cùng với 2 ngoại binh cũng được đánh giá rất cao khác của Sông Lam: Kavin Bryan và Edmund Owshu Ansah. 
Sở dĩ Hải Phòng ‘’tất tay’’ chi đậm, đưa về cả 3 ngoại binh của đội bóng thành Vinh là bởi ở V-League 2011, chính 3 cái tên này, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo người Jamaica Kavin Bryan – Diego Fagan, đã góp công cực lớn mang về cho Nghệ An chức vô địch. Tất cả cho thấy lãnh đạo đội chủ sân Lạch Tray tham vọng lớn đến mức nào.
Tuy nhiên, đến Hải Phòng với bao nhiêu kỳ vọng thì Fagan và 2 người đồng đội để lại bấy nhiêu thất vọng. Thành tích ghi bàn cực kỳ nghèo nàn của Fagan và Bryan, cùng sự đi xuống đến khó tin của cả tập thể rệu rã khiến Hải Phòng kết thúc V-League 2012 ở vị trí thứ 14 - vị trí cuối cùng trên BXH - đồng nghĩa với một suất xuống hạng. Phải nhờ đến vụ ‘’chuyển giao một cục’’, ‘’mua suất’’ V-League từ Khatoco Khánh Hòa, đội chủ sân Lạch Tray mới tránh được việc phải đá ở giải Hạng Nhất.
Sau mùa giải chạm đáy đó, Fagan tạm trở lại quê nhà thi đấu cho Harbour View FC rồi lại tái xuất V-League. Lúc này, vận may của chàng tiền đạo Trung Mỹ dường như đã đổi khác.
...Chỉ cho đến khi HLV Trương Việt Hoàng đến với Hải Phòng, Fagan mới đạt đến đỉnh cao ở sân Lạch Tray - đặc biệt là khi sát cánh với người đồng hương Errol Stevens.
Mùa giải 2014, tuy chỉ kết thúc V-League với vị trí thứ 10, song Hải Phòng lại vô địch Cúp Quốc gia đầy bất ngờ dưới quyền của HLV Dylan Kerr. 4 năm tiếp đó là đỉnh cao dưới thời HLV Trương Việt Hoàng - đỉnh cao cho cả Hải Phòng và cá nhân Diego Fagan.
Fagan liên tục nổ súng và còn được trao băng đội trưởng. Từ năm 2015 đến 2018, Fagan cùng với Stevens trở thành bộ đôi tiền đạo Jamaica cực lợi hại tại V-League, có những ý kiến còn cho rằng Hải Phòng phụ thuộc quá nhiều vào cặp đôi này.
Đỉnh cao của Fagan – Stevens cùng HLV Trương Việt Hoàng đến vào năm 2016, khi cặp bài trùng từ Trung Mỹ cùng các đồng đội cán đích ở vị trí Á quân sau cuộc so kè quyết liệt đến giây phút cuối cùng với Hà Nội. Sau này, khi Stevens gặp rắc rối với câu lạc bộ và phải rời đi, Fagan vẫn ở lại cống hiến thêm một mùa bóng nữa trước khi nói lời chia tay.
Nhìn lại quãng thời gian Diego Fagan ở Hải Phòng, có thể nói cầu thủ này ‘’chịu ơn’’ HLV Trương Việt Hoàng không ít. 
Dù từng khẳng định được bản thân là một ngoại binh chất lượng, đã có chức vô địch V-League cho riêng mình, anh lại chẳng thể hiện được gì khi là học trò của những Lê Thụy Hải, Hoàng Anh Tuấn hay Dylan Kerr. Chỉ đến khi cựu cầu thủ Thể Công xuất hiện với lối chơi ‘’2 Tây + 9’’ trực diện, phòng thủ chắc chắn kết hợp với miếng tấn công gần như là duy nhất - phất bóng dài lên cho Fagan và Stevens tự xử lý, chân sút người Jamaica mới được phát huy hết sở trường và không những vậy, còn ngày càng tiến bộ.
Nếu Trương Việt Hoàng không phải là ‘’người đặc biệt’’ với Andre Diego Fagan, thì có lẽ chẳng ai trong giới bóng đá có thể. Và ngược lại, nếu không nhờ một cầu thủ đáp ứng chính xác những yêu cầu chuyên môn như Fagan, con đường của Trương Việt Hoàng ở Hải Phòng có thể đã đi theo một hướng khác, thay vì hướng ông đến vị thế của một nhà vô địch V-League như hiện tại.

Những điểm cộng về chuyên môn của Diego Fagan
Nói đến chuyên môn của Diego Fagan, không ai có thể phủ nhận được sự chuyên nghiệp cũng như đẳng cấp (tất nhiên là ở tầm V-League) của cầu thủ này.
Bị Hải Phòng và Quảng Ninh ''coi như một trò đùa'', ấy vậy nhưng Fagan chưa bao giờ đánh mất sự chuyên nghiệp khi thi đấu cho 2 CLB này.
Từ những ngày ở Sông Lam Nghệ An, Fagan đã thể hiện bản thân là một mẫu tiền đạo toàn diện (advanced forward) đáng tin cậy. Thể hình đủ dùng, không quá cao to nhưng chắc chắn trong tì đè, càn lướt. Tốc độ, thể lực tốt, kỹ thuật cao, sẵn sàng xử lý độc lập theo cả hướng ‘’tự làm tự ăn’’ lẫn làm tường, phối hợp. Nhãn quan chiến thuật, cảm quan vị trí và tầm nhìn của Fagan cũng là những điểm mạnh khác, giúp anh luôn biết phải di chuyển tới điểm nhận bóng nào là phù hợp.
Tiền đạo lùi là vị trí phát huy tốt nhất những điểm mạnh của Diego Fagan. Khi đá cặp với Kavin Bryan, Errol Stevens hay Jeremie Lynch, Fagan đều là người chấp nhận làm nền nhiều hơn cho các đồng đội tỏa sáng, nghĩa là anh di chuyển rộng để nhận bóng từ tuyến dưới và cung cấp cho tiền đạo cắm. Tuy nhiên, ngay cả khi chăm chỉ nhường cơ hội ghi bàn cho các đồng đội, Fagan vẫn biết cách tận dụng thời cơ rất tốt cho cá nhân mình với kỹ năng dứt điểm đa dạng.
Điểm hạn chế duy nhất trên sân của Diego Fagan có lẽ chỉ là cái nhiệt của cầu thủ này không phải lúc nào cũng thể hiện rõ ra trên sân. So sánh với mẫu cầu thủ luôn ‘’cháy’’ hết mình, sẵn sàng lao vào mọi tình huống tranh cãi, tranh chấp như Caique Venancio hay Rimario Gordon, Fagan chắc chắn không thể sánh bằng. Tuy nhiên, đó là phong cách của Fagan: một sự điềm đạm đáng tin cậy.
Bên ngoài sân cỏ, Fagan cũng là một cầu thủ hết sức chuyên nghiệp. Chưa bao giờ có một lời than phiền về thái độ trong tập luyện cũng như quan hệ với HLV, với đồng đội về cầu thủ người Jamaica.
Quãng thời gian Fagan ở Hải Phòng, đội bóng này cũng trải qua vô số sóng gió, thị phi dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Phạm Mạnh Hùng. Errol Stevens gặp rắc rối, nhiều nội binh gặp rắc rối, ngay đến HLV Trương Việt Hoàng cũng từng có vấn đề với lãnh đạo, để rồi tất cả những con người này đều dứt áo ra đi. Vậy mà Fagan vẫn ở lại, vẫn chơi bóng đều đặn mỗi cuối tuần, vẫn đóng góp những bàn thắng, những pha kiến tạo.
Mùa giải 2020 vừa qua, Fagan bị đẩy đến chơi cho Quảng Ninh theo dạng cho mượn. Trước mùa giải, anh buồn bã trả lời với truyền thông rằng anh và Jermie Lynch không có lựa chọn vì đây là quyết định của đội bóng đất Cảng. Quãng thời gian Fagan chơi cho Quảng Ninh, anh còn chịu nỗi đau mất người thân tại quê nhà. Rồi đến giữa mùa 2020, Hải Phòng gặp khó trong cuộc đua trụ hạng, Fagan lại bị gọi trở lại Lạch Tray để cứu thế.
Đáng buồn là thế, nhưng Fagan vẫn nín nhịn. Thay vì để cảm xúc tiêu cực lấn át, ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân, Fagan lại lấy sóng gió làm động lực để cố gắng hơn. CĐV Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng không thể tìm thấy điểm nào để chê trách anh. 
CĐV Hải Phòng chào đón anh trở lại đầy cảm xúc và cuối cùng được viên mãn với kết thúc mùa giải. Fagan có thể không phải là ngôi sao số một, nhưng ở bất cứ đâu, thái độ chuyên nghiệp của anh cũng đáng ngưỡng mộ bậc nhất, ăn đứt vô số ngoại binh từng đặt chân tới dải đất hình chữ S.

Với HLV Trương Việt Hoàng lúc này, khi ông đã có trong tay một trung phong chất lượng là Pedro Paulo, Diego Fagan nếu được tuyển mộ để chơi cặp trong vai trò tiền đạo lùi cũng sẽ rất hợp lý. Đoàn quân với nhiều cầu thủ trẻ của Viettel cũng sẽ được học hỏi, hưởng lợi nhiều nhờ kinh nghiệm dạn dày và tác phong chuyên nghiệp của hậu bối người Trung Mỹ.

Hoàn cảnh đặc thù ở Việt Nam hiện tại
Một lý do nữa giải thích tại sao Viettel chiêu mộ Diego Fagan là lựa chọn đúng đắn chính là tình hình dịch COVID-19 và những tác động của nó tới thị trường chuyển nhượng bóng đá nội.
Do dịch COVID-19 khiến các hoạt động xuất nhập cảnh bị hạn chế, sẽ có rất ít những ngoại binh từ bên ngoài tới Việt Nam chơi bóng. Nhìn quanh các đội V-League, ưu tiên đang là chiêu mộ lại những cầu thủ từng thi đấu tại V-League 2019 và vẫn còn đang ở tại Việt Nam.
Viettel với bản hợp đồng Pedro Paulo cho thấy họ cũng không phải ngoại lệ. Và xét đến những chân sút còn tự do ở Việt Nam, Diego Fagan là một cái tên đáng ‘’chọn mặt gửi vàng’’.
Nếu về với Viettel, Diego Fagan hoàn toàn có thể hợp thành cặp song sát với Pedro Paulo như những gì Geovane từng làm được. 
Viettel mùa sau sẽ chinh chiến ở 3 đấu trường là V-League, Cúp Quốc gia và đặc biệt là AFC Champions League. Nếu không có thay đổi về quy chế từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ‘’Thể Công’’ sẽ được đăng ký 4 ngoại binh, trong đó có 1 ngoại binh châu Á.
Với suất ngoại binh châu Á, nhà đương kim vô địch V-League có thể ưu tiên cho các vị trí từ hàng tiền vệ trở xuống giống như nhiều đội bóng Việt Nam đã thực hiện trong nhiều năm trở lại đây. Hoàng Anh Gia Lai từng có tiền vệ Ideguchi Masaaki, trung vệ Kim Bong Jin; Thanh Hóa từng có tiền vệ Ryutaro Karube khi thi đấu tại AFC Cup; mới nhất là CLB Sài Gòn với trung vệ Ahn Byung Keon. 
Lý do có thể là sự đa dạng hơn về nguồn cung và sự phù hợp với yêu cầu chuyên môn. Còn với các vị trí tiền đạo, những cầu thủ đến từ Tây Bán cầu vẫn là lựa chọn hợp lý.
Tổng hợp các yếu tố trên, có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Diego Fagan là cái tên mà Viettel nên để mắt tới.

Kết luận
Tất nhiên, vấn đề nào cũng có 2 mặt. Có những lý do cho thấy Fagan phù hợp với Viettel của HLV Trương Việt Hoàng hiện tại thì cũng có những lo ngại về ý tưởng này.
Fagan đã 33 tuổi, liệu anh có thể đảm bảo sẽ ‘’cày ải’’ được trên cả 3 mặt trận hay không? Viettel có tiềm lực tài chính rất mạnh, lại rất tham vọng để lại dấu ấn nơi ‘’biển lớn’’ AFC Champions League, họ ắt phải muốn chi đậm chiêu mộ một ngoại binh bom tấn nào đó chứ sao có thể là một chân sút đã quá quen mặt ở V-League, sở hữu chỉ số bàn thắng cũng không quá ấn tượng? Khi không còn được trao vai trò ‘’gánh team’’ ở một đội bóng chơi cửa dưới, Fagan liệu có còn phát huy được hết hiệu quả? Vân vân và vân vân…
Tin rằng dù cập bến Viettel hay bất cứ CLB nào, Diego Fagan cũng sẽ không khiến CĐV phải thất vọng.
Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, không phải ngẫu nhiên mà Diego Fagan trụ lại được ở V-League và khẳng định bản thân với một vị thế vững chắc đến vậy. Tin rằng với thái độ chuyên nghiệp, tài năng sẵn có và sự cầu tiến, dù cập bến Viettel hay bất cứ CLB nào khác tại Việt Nam, Fagan cũng sẽ tiếp tục chơi tốt, chơi hay, đáp ứng kỳ vọng của giới chuyên môn và NHM.
Rất hy vọng Viettel sẽ cân nhắc chiêu mộ Diego Fagan, để chân sút này có cơ hội cùng với ông thầy Trương Việt Hoàng tạo nên kỳ tích tiếp theo, sau ngôi Á quân V-League 2016 với Hải Phòng. Lần này, hy vọng sẽ là một cơn địa chấn, đến tại AFC Champions League.


Bên cạnh Spiderum, mình còn chia sẻ các bài viết về bóng đá trên fanpage Facebook. Nếu các bạn quan tâm, xin hãy ghé qua địa chỉ này nhé ^^: https://www.facebook.com/classof2000s
Hoặc nếu các bạn muốn trao đổi, kết bạn với tư cách cá nhân thì đây là địa chỉ FB của mình: https://www.facebook.com/bartholomewvu51628
Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Hy vọng đã mang lại cho các bạn điều gì đó có giá trị.