Trong bức thư gửi lớp đào tạo cán bộ cung cấp đầu tiên (tiền thân của Học viện Hậu cần) Bác Hồ có viết "Công việc Cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận. Điều đó rất rõ ràng, dễ hiểu… Cách mạng cũng như một bộ máy, phải có phân công, người làm việc này, người làm việc khác, nhưng việc nào cũng cần thiết, cũng quan trọng. Thí dụ: Trong một cái đồng hồ, cái kim chạy suốt ngày đêm, nhưng con số thì suốt đời đứng một chỗ. Nếu những chữ số cũng muốn chạy như cái kim, hay là cái kim cũng muốn đứng lại như chữ số thì không thành cái đồng hồ nữa”…
Đã 70 năm trôi qua nhưng đó luôn là kim chỉ nam cho không những việc dạy và học của cán bộ, giảng viên, học viên của Học Viện Hậu Cần, mà còn là của tất cả cán bộ, nhân viên làm công tác Hậu cần của toàn quân. Mỗi một công việc đều quan trọng, không thể xem nhẹ công việc này hay đặt nặng công tác khác. Sử dụng hài hòa hợp lý mọi công việc mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 
Cùng với Tham mưu, Chính trị, Kỹ Thuật, Ngành Hậu cần quân đội tạo nên sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của Quân đội Nhân Dân Việt Nam. Thực tiễn qua các trận chiến đấu đã chứng minh, có bảo đảm tốt Hậu Cần thì bộ đội mới đánh thắng trận.
Vị trí vai trò của ngành Hậu cần hiện nay không chỉ quan trọng như thời chiến mà còn ngày càng được nâng cao. Cán bộ hậu cần được đào tạo tại Học viện Hậu cần vừa nắm chắc lý luận thực tiễn công tác Đảng, công tác Chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, có đạo đức cách mạng, đào tạo ra tầng lớp cán bộ hậu cần vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội nói chung và Ngành Hậu cần quân đội nói riêng trong thời kì mới.