Vì sao tỷ lệ sinh viên ra trường làm "Trái Ngành" ngày càng nhiều?
Hiện nay chắc có lẽ câu trả lời mà chúng ta nhận lại được nhiều nhất khi hỏi các bạn sinh viên trẻ về công việc của họ chính là "nghề...
Hiện nay chắc có lẽ câu trả lời mà chúng ta nhận lại được nhiều nhất khi hỏi các bạn sinh viên trẻ về công việc của họ chính là "nghề chọn người". Nhiều bạn có quan điểm rằng cứ học đi, học sao cũng được, ngành gì cũng được vì sao này khi đi làm đã chắc gì sẽ làm nghề mà mình đang học.
Vậy suy nghĩ này là đúng hay sai?
Trên thực tế chuyện công việc và ngành học bị trái ngược nhau là hoàn toàn bình thường và có rất nhiều nhưng tỷ lệ mọi người làm công việc đúng với ngành học của mình cũng không ít. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ các bạn sinh viên trẻ làm trái ngành ngày càng nhiều điều này hoàn toàn là do mọi người đang dần cho rằng ngành học khác với công việc là điều tất nhiên. Và tất nhiên điều này đã dẫn đến một hệ lụy vô cùng lớn hiện nay đó là tỷ lệ đầu ra các ngành không khớp so với nhân lực mới của ngành nó ít hơn hoặc thậm chí là bớt đi đặc biệt là với các ngành kỹ thuật, công nghệ.
Vậy lý do các bạn học sinh, sinh viên chọn sai ngành là gì?
Lý do đầu tiên mà ta dễ thấy nhất chính là từ gia đình đây là một vấn đề muôn thuở không bao giờ hết và nó thường xảy ra ở hai trường hợp đó là các bạn bị gia đình định hướng cho ngành học cụ thể hoặc là các bạn sinh viên tự tạo áp lực do nhiều thành viên trong gia đình thành công trong một hoặc nhiều lĩnh vực khiến các bạn phải chọn học ngành đó mặc dù các bạn hoàn toàn không có sở trường, sở thích đối với ngành học. Lấy ví dụ, trong gia đình mọi người đều làm kinh doanh dù không ép buộc nhưng các bạn học sinh đều mặc định cho rằng bản thân phải học các ngành liên quan đến kinh doanh.
Lý do thứ hai chính là thiếu hiểu biết về ngành học và không hiểu rõ sở trường của bản thân điều này thường xảy ra do việc định hướng không rõ ràng từ trường học cấp 3 và gia đình khiến trẻ hiểu lầm rằng chỉ cần đạt điểm cao những môn thuộc khối ngành mình thích thì bản thân sẽ học được ngành đó. Trên thực tế ở giai đoạn chuẩn bị thi vào đại học việc chọn ngành theo sở thích là chính xác nhưng chưa đủ do nó còn đòi hỏi năng lực, tính cách của các bạn trẻ có phù hợp với ngành không cho nên nhà trường và gia đình khi hướng nghiệp cho các bạn buộc phải tìm hiểu kỹ nói rõ cho các bạn về những yếu tố cơ bản, đòi hỏi ở một người làm trong lĩnh vực bất kỳ cũng như những yêu cầu cần thiết mà các trường đào tạo về ngành đó yêu cầu tránh khiến các bạn chọn sai làm mất thời gian, công sức, tiền bạc của các bạn.
Lý do thứ ba là chọn ngành học theo xu hướng, trong những năm gần đây có nhiều lĩnh vực bắt đầu phát triển bùng nổ hoặc nhiều nghề mới xuất hiện trở thành "ngành hot" kiếm được nhiều tiền đem lại cơ hội việc làm cao tạo ra áp lực vô hình khiến các bạn chọn những ngành đem lại cơ hội kiếm tiến cao mà không cân nhắc kỹ lưỡng đến sở thích cũng như năng lực của bản thân điều này tạo ra hệ lụy đó là bùng nổ nguồn nhân lực trong ngành đó dẫn đến bị dư nhân lực khiến nhiều bạn bị thất nghiệp hoặc là nhiều bạn đầu nhập vào ngành đó nhưng các bạn không có sở trường trong lĩnh vực khiến đầu ra bị giảm đi cũng như chất lượng đầu ra không được đảm bảo. Trường hợp rõ nhất là ngành công nghệ thông tin cách đây 6;7 năm trước công nghệ bắt đầu phát triển bùng nổ khiến cho nhu cầu nhân lực của ngành này tăng lên kéo theo nhiều bạn trẻ đã đăng ký học ngành này nhưng đa số đều không có sở trường về công nghệ dần khiến cho chất lượng đầu ra bị giảm xuống.
Nhìn chung đây sẽ là một vấn đề không bao giờ có cách xử lý triệt để do ngoài những lý do trên vẫn còn rất nhiều bạn chọn ngành mình thích phù hợp với sở trường của các bạn nhưng do nhiều lý do sau khi đi làm thì các bạn đã từ bỏ chuyển đổi sang lĩnh vực khác thế nên "nghề chọn người thì người cũng chọn nghề" vì vậy hãy chọn ngành mình thích đúng với năng lực của mình để bản thân có một trải nghiệm tốt nhất để bản thân không hối hận dù là đúng hay sai và dù là ngành gì thì trước khi từ bỏ ta nên cố gắng hết sức trải nghiệm, thử sức với nghề mình thích và dù thất bại hay thành công thì đây mới đúng là "nghề chọn người " một cách đúng nghĩa.
"Cuộc đời là những lựa chọn và khi đã chọn thì hãy làm hết sức để không uổng phí thanh xuân của mình"

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất