Vì sao lại NỨNG?
Vì sao lại NỨNG?

Nứng là thế nào?

Đầu tiên hãy cùng nhìn nhận sự nắng cực theo góc nhìn sinh học và đặt câu hỏi: nắng cực là gì, hay đúng hơn là kích thích tình dục là gì.
Kích thích tình dục không đơn giản chỉ là cảm giác thèm muốn tình dục và nó cũng không đến trực tiếp từ cơ quan sinh dục của chúng ta. Như mọi cảm giác khác, kích thích này đến từ não bộ và có khá nhiều ảnh hưởng khác nhau tới cơ thể. 
Đầu tiên, não sẽ tiếp nhận thông tin qua các giác quan, chủ yếu là bằng thị giác, thính giác, khướu giác và xúc giác để biết có gì đó đặc biệt đang ở quanh mình. Điều này có nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy ngực, mông, lông ngực, bắp tay, cơ bụng hoặc nghe thấy tiếng nhọt nhoẹt quen quen nào đó hoặc ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, não bắt đầu lắp ghép các thông tin đó lại với siêu tốc độ và gửi tín hiệu tới các cơ quan trong cơ thể để chuẩn bị tinh thần cho những điều tiếp theo. 
Trong quá trình này, cơ thể bắt đầu tăng nhiệt độ và não hoạt động nhanh hơn. Ta bắt đầu toát mồ hôi, tạo điều kiện cho các hormone tiết ra ngoài và các giác quan cũng nhạy cảm hơn một chút. Ví dụ, mắt sẽ đảo nhanh hơn và tai nghe rõ hơn. Sau khi cơ thể có phản ứng và ta bắt đầu nhận ra mình đang chuẩn bị nứng thì bộ phận sinh dục mới hoạt động. Với cơ thể nam giới thì máu từ bộ phận khác trên cơ thể sẽ đẩy tới đầu dương vật và khiến thể hang căng phồng, tạo ra sự cương cứng. Với cơ thể nữ giới thì máu cũng dồn xuống và làm căng, nở âm đạo và tiết chất nhầy. 
Sự căng phồng và tiết chất nhầy xảy ra ở cả hai giới tính và đây là điều kiện tiên quyết để hành vi tình dục có thể xảy ra. Và tất nhiên, nếu không có giai đoạn này thì không ai có thể lên đỉnh được. Và nếu chúng ta lên đỉnh thì sẽ có giai đoạn tiếp theo, giai đoạn cuối cùng là khi cơ thể rơi vào trạng thái thoải mái, thả lỏng và nhiều chất hóa học khác nhau trong cơ thể bay loạn hết cả lên. 
Đến đây chắc mọi người đã bắt đầu nhận ra vừa rồi là mô tả về quá trình hoạt động tình dục và đúng là thế. Kích thích tình dục hay theo ngôn ngữ giới trẻ là nắng cực chủ yếu là các hoạt động điều hòa cơ thể để chuẩn bị cho hoạt động tình dục chuẩn bị xảy ra. Nói cách khác, ta nứng bởi vì ta đang chuẩn bị cho những cú dập xập xình.
Đến đây chắc mọi người đã bắt đầu nhận ra vừa rồi là mô tả về quá trình hoạt động tình dục và đúng là thế. Kích thích tình dục hay theo ngôn ngữ giới trẻ là nắng cực chủ yếu là các hoạt động điều hòa cơ thể để chuẩn bị cho hoạt động tình dục chuẩn bị xảy ra. Nói cách khác, ta nứng bởi vì ta đang chuẩn bị cho những cú dập xập xình.
Quá trình kích thích tình dục xảy ra theo 4 giai đoạn như vừa mô tả, bao gồm: giai đoạn kích thích, giai đoạn hưng phấn, giai đoạn cực khoái và giai đoạn phục hồi. 
Trong giai đoạn kích thích, cảm nhận rõ nhất sẽ xảy ra trong 10 đến 30 giây sau khi não bộ đã nhận đủ tín hiệu từ môi trường bên ngoài. Não sau đó sẽ truyền tín hiệu tới các bộ phận như núm vú, dương vật, âm đạo và tim. Tim là để bơm máu từ các bộ phận khác trên cơ thể tới cơ quan sinh dục nên nhiều khi nhìn thấy người trong mộng, bỗng dưng chúng ta sẽ thấy nhói tim và tim đập nhanh một chút. Văn học sẽ gọi đó là rung động tình cảm còn khoa học sẽ gọi đó là n*beep*ồn.
Tới giai đoạn hưng phấn, cơ thể được đẩy tới mức kích thích cao hơn. Đây là thời điểm dương vật và âm đạo đã được bơm đủ máu và nó đã sẵn sàng. Các mạch máu sẽ mở ra và người chúng ta sẽ đỏ lên, đặc biệt ở mặt, ngực, tai, vai và có nhiều trường hợp là kéo theo sự co thắt cơ ở các vùng như đùi, hông, tay và mông. Vậy nên phản ứng đỏ mặt và co rúm người của các waifu trong anime không thực sự trong sáng như bạn nghĩ đâu, họ chỉ đơn giản là đang n*beep*ồn thôi. 
Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn rất dễ hiểu…nó là cực khoái. Nói gì bây giờ? Giường cọt kẹt đủ lâu thì bu lông đai ốc cũng phải rời khỏi lỗ thôi chứ đúng không? Sau khi bu lông đai ốc bay tứ tung thì dương vật sẽ co thắt và kéo theo các biến chứng khác như tim đập nhanh, mạch máu giãn nở, cơ bắp co lại và đôi khi tay chân sẽ bị thắt chặt. Với nữ giới thì có tiếng động kỳ lạ phát ra từ cổ họng, cơ thể cũng co giật từ 1 đến 4 giây mỗi đợt, kéo dài từ 2 đến 4 giây và thậm chí có những trường hợp đặc biệt kéo dài cả phút. 
Sau khi qua giai đoạn 3, chúng ta đến với giai đoạn phục hồi. Đây là lúc cơ thể bắt đầu giãn ra và rơi vào trạng thái thư giãn. Hormone như Serotonin, Dopamin sẽ được tiết ra để chúng ta cảm thấy hưng phấn và thoải mái hơn. Ngoài ra, Oxytocin và Prolactin cũng được tiết ra, tạo dựng cảm giác thân thiết giữa những người vừa lên đỉnh. Vậy nên mới có nhiều người chỉ yêu sau lần đầu làm tình. 

Tại sao lại nứng nhiều?

Sau các thông tin vừa rồi chắc mọi người đang tự vấn về những lúc mình có biểu hiện kỳ lạ trước mặt crush. Nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường và chúng ta không nên thấy xấu hổ vì biểu hiện cơ thể. Và để mọi người cảm thấy thoải mái hơn thì sau đây là một số kết luận về chuyện nứng và vì sao chúng ta lại cảm thấy như thế.
Đầu tiên, não bộ làm chủ cơ thể và lúc ta nứng cũng thế, não là kẻ chịu trách nhiệm ở đây. Cụ thể hơn thì những bộ phận như trùy trán, thùy đảo, vỏ não đai và thùy đỉnh. 
Các bộ phận não bộ vừa kể trên sẽ phản ứng với các hormone nhất định như testosterone và estrogen để từ đó quyết định ham muốn tình dục của con người. Hai hormone trên chủ yếu được tiết ra từ bộ phận sinh dục nên ham muốn tình dục đến từ hai bộ phận này khá là dễ hiểu. Ngoài ra, cả hai đều có vai trò vô cùng quan trọng trong cả quá trình sinh sống như việc tăng giảm cân, hô hấp và sự phát triển cơ xương nên những người có cơ thể vạm vỡ có thể sẽ có nhu cầu tình dục cao hơn. 
Với phái nữ, cả testosterone lẫn estrogen đều quyết định sự nắng cực của cơ thể. Ngoài sự phát triển tự nhiên và lối sinh hoạt thì phụ nữ còn chịu ảnh hưởng từ những ngày kinh kỳ. Vậy nên những ngày sắp đến kỳ hoặc vừa hết kỳ, cơ thể sẽ dễ nứng hơn và có nhu cầu cao hơn so với mọi khi.
Mặc dù hai hormone trên ảnh hưởng tới não và tạo điều kiện cho cơ thể nứng hơn nhưng điều đó không có nghĩa là người có nhiều hormone hơn sẽ nứng hơn so với người bình thường. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng lúc nứng thì nồng độ hormone cao hơn nhưng điều đó không xác định là nồng độ hormone cao hơn sẽ khiến ta nứng hơn. 
Vậy nên những quan điểm cho rằng con gái có lông tay hoặc con trai có da trắng có nhu cầu tình dục cao là chưa được khoa học công nhận nhé!
Bên cạnh đó, các hormone tiết ra từ quan hệ tình dục như Oxytocin, Dopamin hoặc Prolactin đều đem đến cảm giác sung sướng nên chúng ta hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái nghiện ngập. Vậy nên lời khen tuyệt vời nhất dành cho bạn tình có lẽ sẽ là so sánh họ với mai thúy vì họ đúng là gây nghiện thật.
Nhưng cũng có hormone khác được tiết ra trong giai đoạn đầu của chuyện nứng là Norepinephrine. Nó khiến chúng ta nhạy cảm, tăng giác quan, dễ mê sảng và giảm nhu cầu ăn uống. Vậy nên những thước phim có cô nàng bỏ ăn vì nhớ chàng, chàng mất ngủ vì nhớ nàng thực ra không lãng mạn lắm đâu…họ chỉ n*beep*ồn thôi. 
Ngoài ra ảnh hưởng mê sảng của nó còn khiến chúng ta hay nói linh tinh lúc hưng phấn, cụ thể là lúc nói chuyện với crush hoặc lúc làm tình. Vậy nên những lời lắp bắp khi chuyện với crush là ảnh hưởng trực tiếp của nứng và đôi khi chúng ta cũng hay nói những lời lẽ thú vị trong lúc làm tình. 
Vậy nên khi bạn đang quan hệ mà tự dưng thấy bạn tình nói “why so serious” thì hãy mặc kệ đi, hắn không phải tên hề chết chóc nào đâu…
Ngoài ra, tác động từ môi trường khiến chúng ta nứng không thực sự có quy định rõ ràng cho cả nhân loại. Điều đó có nghĩa là mỗi người sẽ có một ổ khóa riêng và chỉ có một số chiếc khóa nhất định mới mở nó ra được. Nói cách khác, mỗi người sẽ nứng một kiểu.
Não tiếp nhận thông tin qua các giác quan như thị giác, thính giác, khướu giác xúc giác và đôi khi là vị giác. Sau khi tiếp nhận thông tin, não sẽ quyết định xem mình có nứng hay không. Với một số người, khi não nhận ra một thông tin quen thuộc như mùi nước hoa của người yêu cũ, mùi sữa chua của anh đẹp trai hôm nào đó hoặc tiếng nhọt nhoẹt quen quen thì nó sẽ khiến chúng ta nứng không kiểm soát. Và đây cũng là nền tảng cho một số biến chứng đặc biệt về nứng, hay cụ thể hơn là những tình huống liên quan tới sức khỏe. 
Ví dụ như những người bị suy giảm testosterone hoặc trầm cảm, khi họ nứng thì có khả năng cơ thể sẽ không nghe lời não, nói cách khác là lúc căng thẳng thì nó không căng cũng chẳng thẳng. 
Còn với những tình huống mang bệnh tâm thần hoặc có vấn đề thần kinh và phát sinh ra nhu cầu tình dục bệnh hoạn thì chúng ta sẽ không bàn tới trong nội dung này. 
Vậy là đến đây chúng ta đã hiểu nứng diễn ra thế nào và hormone nào ảnh hưởng tới nứng. Nhưng chúng ta vẫn chưa trả lời câu hỏi quan trọng nhất: Cái gì khiến chúng ta nứng?

Tại sao ta lại nứng?

Đầu tiên, hãy chia con người ra 2 phần, một phần con và một phần người. Hãy cùng nói về phần người đã nhé.
Như vừa nói ở trên, người được kích thích bởi nhiều yếu tố khác nhau và không thể xác định rõ ràng đâu là nguồn cụ thể. Một người có thể được kích thích bởi một người khác hoặc một khía cạnh của người đó cho dù đó có là con người hay không. Nói cách khác, bạn có thể bị nứng khi đứng cạnh một người hấp dẫn nhưng cũng có thể bị nứng khi nhìn thấy ảnh của họ. Ảnh không phải người nhưng ảnh vẫn ngon. 
Như đã chỉ ra ở trên, sự nứng là bộ não tiếp nhận thông tin từ môi trường bên ngoài và điều khiển cơ thể để chuẩn bị cho hoạt động tình dục. Nhưng không phải tất cả nứng đều đến từ các giác quan và không phải giác quan nào cũng khiến chúng ta nứng.
Các kích thích vật lý như nhìn thấy hoặc được chạm vào cơ thể sẽ dễ khiến chúng ta nứng hơn so với việc nghe thấy hoặc ngửi thấy gì đó. Còn việc nếm được vị gì đó mà khiến ta nứng thì chắc sẽ hiếm hơn cả 4 giác quan vừa rồi. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có nhìn thấy và chạm được vào nhau mới khiến chúng ta nóng nực hơn. Âm nhạc lãng mạn hoặc mùi hương dễ chịu cũng đẩy mạnh cảm xúc và khiến quá trình kích thích mạnh mẽ hơn. Vậy nên với điều kiện hoàn hảo, hãy cho cuộc vui thêm phần sinh động với những bản tình ca như đồi thông hai mộ và chút mùi oải hương nhé các bạn. 
Bên cạnh các giác quan thì chúng ta cũng có thể bị nứng thông qua trí tưởng tượng. Đọc được một đoạn văn nào đó hay ho hoặc nghĩ về hình ảnh người thương trong bộ dạng đặc biệt cũng khiến chúng ta dễ vào việc hơn. Từ yếu tố này mà nền công nghiệp tình dục mới ra đời. Tại sao có vài mảnh vải trên người lại hấp dẫn hơn là trần chuồng? Tại sao che đi mới hay mà hở ra lại mất vui? Tất cả là bởi vì trí tưởng tượng của chúng ta sẽ kích thích bộ não và khiến ta có nhiều ham muốn hơn. 
Vừa rồi là một chút nguyên nhân cho phần người. Vậy còn phần con thì sao và tại sao phải chia ra như thế này?
Câu trả lời là bởi vì con người là sinh vật đặc biệt. Chúng ta không còn quan hệ tình dục vì mục đích duy nhất là duy trì nòi giống nữa và chúng ta cũng không có mùa động dục. Giờ đây quan hệ tình dục có giá trị tinh thần nhiều hơn là vì dân số cần được đảm bảo, chúng ta không vĩ đại như vậy đâu. Nhưng những ảnh hưởng nhất định của phần con vẫn có tác động đến chuyện quan hệ tình dục của con người. 
Ví dụ, trong thiên nhiên thì loài đực thường sẽ sặc sỡ hơn và phải cố gắng làm gì đó để đạt được cuộc tình với con cái. Loài công phải có bộ lông đẹp, loài gà phải có bộ mào lớn, khỉ mặt chó sẽ có bộ mặt sặc sỡ và loài dê phải có bộ sừng khổng lồ và cứng cáp. Những đặc điểm này sẽ thu hút sinh vật khác giới và khiến chúng dễ được làm tình hơn. 
Một số loài động vật khác còn có tập tục nhất định trong chuyện làm tình. Ví dụ loài Linh Dương sẽ đánh nhau để tranh giành con cái, chim Manakin đầu đỏ sẽ có cuộc dance battle nổi lửa để quyến rũ con cái. 
Những yếu tố trên thuộc về động vật nhưng con người thì cũng là động vật mà. Đàn ông ra đường có cơ thể cường tráng hơn, bụng nhiều múi hơn sẽ hấp dẫn phái nữ hơn. Anh nào đa tài hơn sẽ khiến các chị mê mẩn hơn. Và ngược lại, các chị ngực nở eo thon mông to thì sẽ hấp dẫn các anh hơn. Nhưng mà nói tới ngực, chúng ta có một vấn đề.
Hầu hết mọi động vật đều quan hệ tình dục bằng phương pháp mang tên Cẩu Thế (doggy style). Vậy nên mông của chúng sẽ là điểm thu hút ánh nhìn của con đực. Điều này thể hiện rõ ràng với loài người rồi. Đến các cụ còn nói mông to là mắn đẻ cơ mà. Nhưng chúng ta sẽ không bàn về quan điểm các cụ ở đây mà sẽ tập trung vào câu hỏi…tại sao ngực lại hấp dẫn đàn ông?
Sự phát triển của cơ thể sẽ kéo theo những lời mời gọi nhất định. Như loài khỉ mặt chó có mông đỏ lừ là bởi vì lượng testosterone trong cơ thể chúng cao nên sẽ đỏ mông. Điều đó như lời mời gọi con cái là hãy làm tình với nó vì sẽ cho ra đàn con mạnh khỏe nhất. Nhưng với con người…cụ thể là đàn ông, ngực thì có giá trị gì mà khiến chúng ta phải dán mắt vào?
Theo góc nhìn khoa học, loài người là loài duy nhất mà giống đực lại bị hấp dẫn bởi ngực và cũng chỉ có giống cái ở loài người là sẽ nở ngực khi tới tuổi sinh sản. Và ngoài ra, loài người cũng là giống loài duy nhất mà con đực sẽ mát xa và mê mẩn ngực con cái trước, trong và sau khi quan hệ tình dục. 
Điều này khiến không ít nhà khoa học phải đau đầu suy nghĩ là tại sao người giống đực lại như thế. Có phải là vì người giống đực sẽ bị hút hồn bởi bộ ngực là bởi vì nó ấn định thời kỳ thai sản không hay là vì lý do khác. Vì suy cho cùng thì ngực giống cái cũng chỉ là một túi mỡ thôi mà có gì đặc biệt đâu? 
Đến đây, tiến sĩ Larry Young đã đưa ra câu trả lời như sau:
Loài người là loài duy nhất làm tình với tư thế ngửa. Trong khi muôn loài chỉ làm tình theo phong cách Cẩu Thế thì loài người có thể nằm thẳng và nhìn mặt nhau khi làm tình. Tư thế này cho phép con đực tiếp xúc trực tiếp với ngực con cái và từ đây não của chúng sẽ hoạt động. 
Khi còn nhỏ, bất cứ con người nào cũng được cá thể mẹ cho bú. Hành động cho bú này sẽ tiết ra Oxytocin cho cả con mẹ và con con. Ngoài ra, sự tập trung tương tác giữa hai cá thể trong lúc tiết ra hormone tình cảm này sẽ khiến mối quan hệ giữa chúng trở nên mật thiết hơn. Nói cách khác, hành động tương tác với ngực sẽ tạo ra cảm giác yêu thương và mãn nguyện từ khi còn là đứa bé. 
Hành động cho bú này sẽ tạo ra phản xạ có điều kiện trong não đứa nhỏ và chúng lớn lên với phản xạ là nhìn vào ngực sẽ tiết ra Oxytocin, đưa mọi sự tập trung của con đực vào cơ thể con cái. Và với hoạt động tình dục mặt đối mặt thì việc con đực nhìn vào ngực con cái cũng sẽ đưa phản xạ đó trở lại, giúp tăng cường ham muốn tình dục. Và qua bề dài lịch sử tiến hóa và phát triển, phản xạ đó đã ăn vào máu của con đực, khiến chúng lớn lên với sự hấp dẫn cơ bản dành cho ngực của con cái. 
Tạm gói lại, đàn ông con trai ra đời đã được định hình là những kẻ mê ngực rồi. Vậy nên các chị em à, chúng tôi không cố tình, chúng tôi chỉ…tuân theo sự phát triển của tự nhiên mà thôi. 

Lời Kết

Vừa rồi là những thông tin thú vị về việc nứng. Hy vọng sau bài viết này các bạn đã hiểu vì sao chúng ta nứng, nứng là như thế nào và tại sao ngực lại hấp dẫn đến vậy. Trong số tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu hỏi "thẩm du" liệu có hại không.
Nếu các bạn thích biết thêm vài thứ vui vui mỗi tuần thì hãy subscribe cho kênh này nhé, tôi là Samurice và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!

Footnote

Nội dung vừa rồi được tham khảo từ các nguồn sau:
Các bài viết trong viện y học quốc gia Hoa Kỳ - NIH.
Bài nghiên cứu của tiến sĩ Larry Young, giám đốc Trung tâm Khoa học Thần kinh Xã hội Dịch thuật tại Atlanta Hoa Kỳ.
Bài nghiên cứu của Dan Ariely và George Loewenstein của Đại Học công nghệ Massachusetts và Carnegie Mellon về hành vi kích thích tình dục và ảnh hưởng đến quyết định tình dục.