Q: Vì sao khi sinh con, phụ nữ không có bản năng tự nhiên làm sạch em bé bằng miệng?
A: Eileen Gormley, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại Cuidiu trong 11 năm.
__________________
Câu hỏi của bạn ngầm cho rằng trẻ sơ sinh cần phải được làm sạch!
Sự thật là, thông thường em bé được sinh ra với một lớp sáp vernix (chất gây) bao phủ bên ngoài cơ thể.Và vâng, nhìn nó có vẻ hơi gớm ghiếc. Trong nhiều năm trời, các y tá đã vội vã rửa nó đi ngay lập tức. Nhưng giờ thì họ biết rằng lớp sáp này giống như một thứ kem dưỡng da thần kỳ vậy. Cứ để nguyên như thế, nó sẽ thấm vào da của em bé và cung cấp một lớp bảo vệ ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập, thậm chí còn giúp chữa lành vết thương. Đừng cố rửa chúng đi, cứ để chúng làm công việc của mình.
=>Shipra Vaish: Tôi không hiểu. Điều này nghĩa là em bé không cần được tắm rửa gì hết sau khi chào đời ư?
==>>Eileen Gormley: Chính xác. Bây giờ người ta thường khuyên rằng Giờ Vàng để tiếp xúc ngoài da, không tắm rửa, không cân ký, không làm gián đoạn. Em bé sẽ khỏe mạnh hơn khi được làm như thế.
=>Seth Schmidt-O'Hainle: Vậy là…tất cả các chương trình TV với hình ảnh một em bé sạch sẽ được đưa cho mẹ là hoàn toàn bịa đặt sao?
==>>Louise Shores: Phải, nó là giả. Trẻ sơ sinh sẽ được lau bằng một cái khăn khô nếu dính quá nhiều máu, chất nhầy hoặc phân. Nếu phải tắm, nó sẽ được thực hiện một cách cực kỳ nhẹ nhàng để giữ cho lớp vernix ở nguyên vị trí, và phải làm thật nhanh để tránh bị lạnh.
==>>Chelle Truman: Điều này không hoàn toàn là bịa đặt đâu, cũng tùy nơi. Rất nhiều bệnh viện người ta vẫn làm vậy đấy. (vẫn tắm sạch sẽ cho em bé).
=>Chad Ivie: Lớp vernix cũng là điển hình cho những em bé sinh non hoặc chào đời hơi sớm một chút. Còn những đứa lâu lơ lâu lắc mới chịu chui ra thì sẽ giống như - theo lời bác sĩ cũ của tôi miêu tả - “khô như quả mận sấy”.
==>>Robin White: Tôi đã nghĩ xem vì sao thằng con tôi không có lớp vernix, nhưng nó chui ra muộn mất 5 ngày, thì ra đó là lý do.