Vì sao cuộc chiến tranh tại Việt Nam tuyệt đối không phải nội chiến?
Nói về chiến tranh 1954–1975, điều cốt lõi không phải là “hai bên người Việt bắn nhau”, mà là: Ai tạo ra sự chia cắt?Ai quyết định...
Nói về chiến tranh 1954–1975, điều cốt lõi không phải là “hai bên người Việt bắn nhau”, mà là:
Ai tạo ra sự chia cắt?Ai quyết định hướng đi của cuộc chiến?Ai dựng nên các bộ máy tham chiến?Và trên chiến trường, lực lượng nào thực sự nắm quyền chi phối?
Khi trả lời những câu hỏi này, bản chất hiện ra dứt khoát:
Đây không phải và không bao giờ là cuộc nội chiến.
Đây là cuộc chiến của nhân dân Việt Nam (cả hai miền) chống lại Mỹ và bộ máy tay sai do Mỹ dựng lên.
⸻
1. Mỹ can dự từ trước 1954 – đứng sau toàn bộ cuộc xâm lược của Pháp
Từ năm 1950:• Mỹ chi trả 80% chi phí chiến tranh của Pháp• Cố vấn Mỹ trực tiếp điều hành kế hoạch quân sự• Viện trợ Mỹ quyết định khả năng tiếp tục chiến tranh của Pháp
Nếu không có Mỹ, Pháp không thể tiếp tục chiếm đóng Đông Dương.
Tức là: cuộc chiến ngay từ đầu đã mang bản chất xâm lược quốc tế hóa, không phải mâu thuẫn nội bộ Việt Nam.
⸻
2. Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại chỉ là mô hình do Pháp dựng, không đại diện dân tộc
Sau khi thua trong cuộc chiến giành quyền chính đáng của nhân dân Việt Nam năm 1945, Pháp dựng Bảo Đại trở lại làm “quốc trưởng”.
Nhưng:• Bảo Đại đã thoái vị năm 1945, trao quyền cho chính quyền dân chủ mới• Ông không còn bất kỳ tư cách đại diện quốc gia nào mà chỉ "muốn làm dân một nước tự do".• “Quốc gia Việt Nam” chỉ là công cụ cai trị của Pháp dựng lên nhằm xây dựng tính chính danh.
→ Không thể gọi đó là “một phe nội bộ Việt Nam”.
⸻
3. Khi Pháp thất bại, Mỹ dựng ngay bộ máy thay thế – tách biệt hoàn toàn với nhân dân miền Nam
Mỹ đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về, phế truất Bảo Đại, rồi năm 1955 đã lập ra thứ gọi là "Việt Nam Cộng hòa" (VNCH) dựa trên một "Quốc gia Việt Nam" vốn không phải của người Việt Nam.
Cần kiên quyết khẳng định: VNCH là tay sai của Mỹ. Bởi vì:
• VNCH không phải sản phẩm của nhân dân miền Nam• VNCH không mang tính chính danh lịch sử• VNCH hoàn toàn phụ thuộc Mỹ về quân sự, kinh tế, chính trị
Trong khi đó, nhân dân miền Nam – nông dân, trí thức, tôn giáo, công nhân – lại đứng lên chiến đấu cùng miền Bắc chống Mỹ và VNCH.
Không có mâu thuẫn Nam – Bắc.Chỉ có Nhân Dân Việt Nam chống Mỹ.
⸻
4. Lực lượng nước ngoài khổng lồ tham chiến chứng minh đây không thể là "nội chiến"
Đây là điểm mà mọi luận điểm “nội chiến” đều không thể né tránh:
1) Hơn nửa triệu lính Mỹ trực tiếp tham chiến
Năm 1968, Mỹ có 543.000 lính tại Việt Nam.Nội chiến không bao giờ có quân đội ngoại bang đóng vai trò chủ lực với quy mô như vậy.
2) Phi công lái B-52, B-57, F-4, F-105, AC-130 đều là người Mỹ
Trong chiến dịch Linebacker II (1972), toàn bộ: • Phi công • Chỉ huy • Máy bay B-52
đều do Mỹ điều hành.
Không có quốc gia nào “nội chiến” mà bị B-52 của Mỹ do lính Mỹ chỉ huy và điều khiển để ném bom rải thảm như vậy.
3) 7 nước chư hầu tham chiến dưới trướng Mỹ
Gồm:• Hàn Quốc (khoảng 320.000 quân luân phiên)• Úc• New Zealand• Thái Lan• Philippines• Đài Loan• Tây Ban Nha (một số đơn vị y tế – hậu cần)
Đây là liên quân quốc tế, không thể nào là nội chiến. Nội chiến tại sao lại có nhiều người nước ngoài thế?
4) Quân đội tay sai của Mỹ (VNCH) vận hành dưới sự chỉ đạo của cố vấn Mỹ
Cố vấn Mỹ nắm quyền chỉ huy trong hầu hết các chiến dịch lớn.Điều này chứng minh:
VNCH không tự chủ → không thể là “một phe của người Việt”.
⸻
5. Miền Bắc và lực lượng cách mạng miền Nam là một phía – cùng chiến đấu vì độc lập dân tộc
Ở miền Nam, lực lượng cách mạng bao gồm:
• Mặt trận Dân tộc Giải phóng• Lực lượng vũ trang giải phóng• Phật giáo yêu nước• Công nhân, nông dân, sinh viên• Nhiều tầng lớp trí thức miền Nam
Họ không chống miền Bắc.Họ chống Mỹ và bộ máy tay sai mà Mỹ dựng lên.
→ Do đó không thể nói miền Nam đối đầu miền Bắc.
Miền Nam là chiến trường, không phải “phe”.Phe thật sự là: NHÂN DÂN VIỆT NAM vs MỸ và tay sai VNCH.
⸻
6. Xung đột giữa một bộ phận người Việt là hệ quả của ngoại bang, không phải nguyên nhân của chiến tranh
Khi ngoại bang dựng chính quyền tay sai, tất yếu sẽ có người bản địa đứng nhầm phía.
Nhưng sự chọn lựa ấy:• không làm thay đổi bản chất chiến tranh• không biến xâm lược thành nội chiến• không xoá vai trò chủ đạo của lực lượng nước ngoài.
Đó là bi kịch, không phải bản chất.
⸻
Tóm lại
Chiến tranh Việt Nam không bao giờ là nội chiến vì:
1. Mỹ can dự ngay từ khi Pháp quay lại Việt Nam.2. "Quốc gia Việt Nam" do Bảo Đại làm quốc trưởng và VNCH do Ngô Đình Diệm đứng đầu đều do ngoại bang dựng lên.3. Nhân dân miền Nam chiến đấu cùng miền Bắc chống Mỹ, không hề có mâu thuẫn Nam – Bắc.4. Hơn 500.000 lính Mỹ tham chiến → nội chiến không thể có quân ngoại bang chủ lực.5. B-52, F-111, F-4… đều do phi công Mỹ điều khiển → không phải nội chiến.6. 7 nước chư hầu tham chiến → càng không phải nội chiến.7. VNCH không tự chủ, mọi chiến lược do Mỹ quyết định.
Bản chất duy nhất của cuộc chiến là:CUỘC CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHỐNG MỸ XÂM LƯỢC mà gọi tắt là Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

