Đại học là chính là một con đường lựa chọn cho những ngành nghề mà con người muốn có nó để đạt được một suất tấm bằng đại học, để có một công việc một cách thuận tiện hơn, và có những sự đa dạng hơn. Điều này chỉ phù hợp với thế hệ trước đây
Nhưng trong xã hội hiện đại, có công nghệ AI, có những công việc làm tự do, chân tay, có những việc làm mà con người không cần bằng cấp, việc làm, v.v. Đây là một trong những xu hướng mà có những ngành nghề một cách nổi trội, và có những trải nghiệm thú vị để cho có được nhiều cơ hội hơn, và đây cũng có nhiều lý do vì sao các bạn gen Z cũng có suy nghĩ muốn bỏ đại học, và kiếm cho mình việc khác là như vậy?
trước hết, tất cả các bạn hiện nay thường có những quan điểm khác nhau khi học đại học, đặc biệt là các bạn gen Z, đang có những trào lưu mạng xã hội, với những sự tiếp thu cao từ nhiều công nghệ như AI, một trong số đó phổ biến nhất cho đến ngày hôm nay, đã chứng minh được rằng con người được thay đổi như thế nào so với những cuốn sách truyền thống, hầu hết là lý thuyết mà con người vẫn con nhớ đến
Đó là lý do vì sao cũng không ít các bạn sinh viên đang học lỡ dỡ rồi bỏ cuộc, cũng có những người học bài, có tấm bằng rồi ra trường nhưng họ đã hiểu rằng đại học cũng không phải là con đường duy nhất hoặc ngắn nhất để thành công.
cái thứ hai, nói về các bạn sinh viên như hồi nãy, đơn giản là vì sao số bạn hay bỏ học giữa chừng?
Thời xưa, khi mà một ai đó bỏ học, các anh chị hay trêu, hay chọc, nói rằng một số đó không có tương lai, quê mùa các kiểu, vì họ nghĩ rằng tấm bằng địa học mà có được, chính là "sự sống" để có được một công việc một cách ổn định hơn, địa vị sẽ cao hơn.
Nhưng thời nay, nhiều người, nhất là gen Z, có những cái suy nghĩ khác hơn hẳn so với thế hệ trước. Sự đa dạng và tự do cá nhân của xã hội hiện nay là vấn đề chúng đã đặt ra một cách toàn vẹn.
Tỉ dụ, thời trước đây, tiêu biểu nhất là gen X và gen Y, chúng cũng có thể truyền đạt lại cho giảng viên, với những giảng viên "khó tính", và "cứng nhắc", cũng có những giảng viên mang tính xây dựng, thì đơn giản nếu như giảng viên không nghe, thì chúng cũng "chịu đựng", tìm ra những sách vở, mày mò ở thư viện với những bộ môn đang học để hiểu, nếu không, các giảng viên sẽ than thở, "tức tưởi" sẽ có những lúc áp lực hơn.
Còn đối với ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ khác biệt trong sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, các giảng viên cũng "cứng nhắc" trong việc giảng dạy và nề nếp, cũng có sự đa dạng cho các giảng viên mang tính xây dựng, thì điều này các bạn sinh viên cũng thể hiện một cách rĩ nét hơn, họ thẳng thắn bày tỏ quan điểm giữa tính cách và phong cách giảng dạy cảu các giảng viên, điều này cũng không ít các bạn có được những sự chia sẻ cho nhau để cho các bạn có sự hiểu biết và nếu như không hợp với giảng viên này, các bạn có được những giảng viên khác, hoặc là có thể bỏ học để kiếm một môi trường tự do hơn để có thể tự học và làm việc.
Thứ ba, môi trường về đại học như tất cả các bạn sinh viên gen Z thì cực kỳ chi tiết. Họ không nói về thành tích, mà họ đòi hỏi sự đa dạng hơn nhiều so với những gì mà họ có thể "nghe lời" từ những giảng viên khác. Mặt trải nghiệm, cũng có những bạn có những trải nghiệm đáng nhớ, cũng có những bạn chưa có những trải nghiệm trên trường hoặc bỏ học nhưng có những trải nghiệm ở ngoài đời thực hơn nhiều. Do vậy các bạn sinh viên gen Z thường có xu hướng dã ngoại, tham gia buổi nhóm nhỏ qua mạng xã hội, hoặc có cơ hội để tìm kiếm đa công việc tự do nhiều hơn, đem thu nhập về cho chính bản thân họ.
Thứ tư, khi mà nói bỏ đại học, hoặc rớt vì bằng trung bình, thì được xem là "mối nguy cơ" lớn đến các bạn trẻ thời trước đó, vì họ đã đánh mất đi những cơ hội to lớn để giành những gì thật sự xứng đáng với chính mình. Nhưng gen Z thì ngược lại, với những lý do khác nhau, mà họ không chịu đựng được nổi, nhất là năm 3 năm 4, thì chắc rằng đó là giai đoạn "tử thần" để vượt qua, họ có thể làm như cái thứ 3,
và cũng vì rớt đại học, nhưng đơn giản là bởi vì con người có những quan điểm rằng học giỏi sẽ đi làm những nơi "sướng hơn", ở nơi công sở, văn phòng khi xin việc, thì quá dễ rồi, vì mình bằng giỏi mà! Mà khoan, kể cả có người bằng giỏi, nhưng đơn giản, đa phần chỉ đi làm thuê, làm mướn, hoặc đi làm trái ngành là chiếm đại đa số, ngay kể cả thế hệ trước là thế hệ Y, cũng bị y chang như vậy. Cho nên đại học mà giới trẻ hiện nay nghĩ là không phù hợp cho sự phát triển bản thân.
Kết luận, đại học cũng là điểm đến mơ ước cũng không ít các bạn trẻ, các bạn vẫn có thể đi đại học để có được tương lai tươi sáng hơn. Hoặc nếu không, các bạn có thể tự chọn việc làm sao cho phù hợp, và kiếm việc sớm hơn, là điều bình thường, nhưng cũng hạnh phúc. Đó là quan điểm của mình.