Vì sao Đài Loan lại thịnh vượng như ngày hôm nay?
Đài Loan đang nắm trong tay "vũ khí" TSMC, nắm trên 40% sản lượng chip bán dẫn của TG
Với diện tích 36,197 km2, Đài Loan chỉ bằng 1/10 Việt Nam. Nhưng GDP trên đầu người dựa trên sức mua của Đài Loan lại đứng thứ 13 thế giới, đứng trên cả Đức, nền kinh tế lớn thứ tư toàn cầu. Nhưng, chỉ 60 năm trước, Đài Loan là một nước nghèo, cơ sở vật chất thiếu thốn, nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và không được thế giới công nhận. Chỉ sau 10 năm, Đài Loan đã gần như xóa sạch cái nghèo, cùng lúc đó, GDP trên đầu người của họ bắt đầu tăng vọt. Giờ đây, Đài Loan đã trở thành một đất nước cực kỳ quan trọng, xuất khẩu một mặt hàng mà tất cả các nền kinh tế hiện đại đều cần phải có để phát triển, đó chính là nền công nghiệp chip bán dẫn.

Vậy, câu chuyện đằng sau sự thành công của Đài Loan là gì?
Sau khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc thua cuộc trước Đảng cộng sản Trung Quốc, vào năm 1949, họ đã phải di tản đến hòn đảo Formosa, nay là Đài Loan. Cùng với đó, một khối lượng lớn vàng và ngoại hối dự trữ cũng được đưa theo. Chính khối lượng vàng và ngoại khối đó đã trở thành tiền đề để Đài Loan có thể phát triển được như bây giờ.
Đến năm 1980, Đài Loan đã lên kế hoạch để cải tổ nền kinh tế của họ, gọi là 10 đại công trình, đó là dự án đường cao tốc bắc nam, sân bay quốc tế Đào Viên, Cảng Đài Trung, Cảng Tô Áo, Các công ty xây dựng tàu thuyền, nhà máy thép, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện hạt nhân, đường ray điện và tuyến đường sắt nối bắc nam. Những thay đổi này đã giúp kinh tế Đài Loan biến đổi, trở thành nền kinh tế xuất khẩu cực thịnh. 3 trong số những đại công trình mình kể trên, vẫn đang thuộc top đầu thế giới.
Nhưng, bước ngoặt lớn nhất, đóng góp vào công cuộc hóa rồng của nên kinh tế Đài Loan nằm ở ngành công nghiệp chip bán dẫn. Những nhà cầm quyền Đài Loan lúc đó đã nhìn thấy xu thế mới của thế giới, nhưng phải kết hợp với nguồn lực bên ngoài. Và vào năm 1987, PHILIPS, một tập đoàn điện tử lớn của Hà Lan, đã kết hợp với Đài Loan, để thành lập ra Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, viết tắt là TSMC.
Cho đến ngày nay, TSMC là công ty sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, chiếm tới 54% thị phần sản xuất chip bán dẫn, vượt mặt cả những ông lớn như Samsung của Hàn Quốc, hay SMC của Trung Quốc. Những công ty công nghệ khổng lồ như Apple, Nvidia, AMD, hay Qualcomm đều sử dụng những bộ chip do TSMC sản xuất. Nếu so sánh với GDP của Đài Loan, TSMC đóng góp tới 15%.
Tầm quan trọng của TSMC đối với ngành điện tử và sự phát triển thần kỳ của Đài Loan là rất lớn, nhưng lợi thế này đang bị thách thức bởi tình hình chính trị phức tạp, giữa một bên là chính sách “Một Trung Quốc” với tham vọng sở hữu chuỗi cung ứng chip của Hoa Kỳ. Vào ngày 13/1/2024, ông Lại Thanh Đức đã đắc cử, trở thành nhà cầm quyền mới của Đài Loan, người theo chính sách Đài Loan độc lập. Trước đó, Trung Quốc cũng đã tuyên bố rằng việc Đài Loan trở lại với Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Và ngay sau cuộc bầu cử, tổng thống Joe Biden cũng đã tuyên bố không ủng hộ việc Đài Loan độc lập.
Vậy tương lai nào cho Đài Loan, khi mà tình hình chính trị đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc? Và liệu, kế hoạch một Trung Quốc thực sự sẽ thành công hay không?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

