Vì sao Championship (Hạng nhất Anh) lại có chất lượng cao đến như vậy ?
Bài viết phân tích tại sao EFP (Championship) hạng nhất anh lại thuộc top 10 giải đấu mạnh nhất thế giới. Em mới tập viết mong các bác góp ý và hoan hỉ bỏ qua cho ạ. Xin cảm ơn các bác.
Trong kỳ World Cup 2022 tại Qatar, giải Championship đã đóng góp tới 26 cầu thủ, nhiều hơn một số giải vô địch quốc gia nổi tiếng như Eredivisie (VĐQG Hà Lan) với 13 cầu thủ, hay Süper Lig (VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ) với 19 cầu thủ. Vậy bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một giải đấu không có quá nhiều ngôi sao lại có chất lượng cao đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua bài phân tích dưới đây.
1.Sức hút của Premier League
Premier League hay Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, vì vậy tiền bản quyền của giải đấu này là một con số khổng lồ. Không giống như một số giải đấu khác như La Liga hay Serie A, tại Premier League, phần lớn tiền bản quyền được chia đều cho 20 câu lạc bộ thay vì tập trung vào một vài ông lớn. Điều này có nghĩa là bất kỳ câu lạc bộ nào ở Championship (EFL) khi thăng hạng lên giải đấu cấp cao nhất xứ sở sương mù đều nhận được một khoản tiền bản quyền lớn, chưa kể đến những hợp đồng quảng cáo béo bở nhờ vào việc hình ảnh của câu lạc bộ trở nên rộng rãi hơn. Ngoài ra những đội bóng không may xuống hạng cũng nhận được một khoản tiền béo bở chính vì thế họ hoàn toàn đủ khả năng để tăng cường đội hình . Chính vì nhận được những khoản tiền lớn như vậy, vô hình chung tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 24 đội bóng ở Championship, kéo theo chất lượng giải đấu ngày càng được nâng cao.

Hình ảnh các cầu thủ Fullham ăn mừng chiến thắng trong trận play-off trước Aston Villa mùa 2017/2018
2.Dàn cầu thủ chất lượng
Ollie Watkins, Ivan Toney, Jack Grealish, James Maddison, Emiliano Buendía… tất cả đều là những ngôi sao tỏa sáng tại Premier League trong vài mùa giải gần đây, và điểm chung giữa họ là đều xuất phát từ các câu lạc bộ ở EFL. Điều này cho thấy rằng EFL là nơi các câu lạc bộ hàng đầu tại Anh thường xuyên gửi gắm những tài năng triển vọng của mình, giúp họ phát triển trước khi lên sân chơi cao nhất của bóng đá Anh. Một số lý do vì sao nhiều câu lạc bộ ở Premier League chọn EFL để phát triển các cầu thủ trẻ thay vì các giải đấu ngoài nước Anh có thể kể đến như: Thời tiết ở Anh quen thuộc hơn, chất lượng chuyên môn tuy không khắc nghiệt như La Liga hay Serie A nhưng vẫn đủ để rèn luyện kỹ năng, đồng thời không quá thấp như các giải VĐGD của Scotland hay Na Uy. Bên cạnh nguồn cầu thủ trẻ chất lượng, các câu lạc bộ ở EFL cũng có sự phục vụ của nhiều cựu sao EPL hoặc các giải đấu lớn khác, chẳng hạn như Wayne Rooney (Derby County) hay Michael Owen (Stoke City). Với nguồn lực cầu thủ phong phú từ EPL, các câu lạc bộ ở Championship luôn có nhiều lựa chọn chất lượng để tăng cường đội hình.

Hình ành Wayne Rooney tại Championship trong màu áo Derby County
3. Phong cách bóng đá
Các đội ở Championship (EFL) thường có lối đá trực diện, tốc độ cao và đầy tính chiến thuật điều đó tạo ra những trận đấu hấp dẫn. Trung bình mỗi trận đấu ở Championship có khoảng 2.42 bàn thắng được ghi đây là con số khá ấn tượng nếu so với mặt bằng trung của các giải đấu tại Châu Âu điều này góp phần kéo thêm nhiều khán giả đến sân ngoài ra còn giúp chất lượng giải đấu đi lên.
4. Những chú ngựa ô một thời
Nếu trở về 20 năm trước bạn ắt hẳn còn nhớ những cái tên đã từng làm ngựa ô ở Premier League như: Blackburn Rovers, Portsmouth, Swansea hay Stoke City mặc dù ở thời điểm hiện tại những cái tên trên đã không còn đữ được sức hút cũng như sức mạnh như trước nhưng danh tiếng cũng như thành tích trong quá khứ là đủ để họ có một lượng người hâm mộ nhiệt thành, đồng thời kéo hình ảnh của giải đấu gần hơn với khán giả ngoài nước Anh.

Các cầu thủ Blackburn Rovers ăn mừng chức vô địch Premier League mùa 1994/1995
Vậy tóm lại EFL (Championship) sẽ luôn có chỗ đứng trong danh sách các giải đấu hấp dẫn và có chất lượng cao trên thế giới với sự phát triển chung của bóng đá Anh. Việc có nhiều đội bóng danh tiếng và cách làm truyền thông của người Anh cũng sẽ giúp hình ảnh giải đấu trở nên phổ biến hơn. Các CLB sẽ không phải chịu quá nhiều sức ép về mặt tài chính mà thay vào đó có thể tập chung phát triển các mảng liên quan đến bóng đá khiến chất lượng giải đấu tăng lên.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

