Văn hoá xấu xí của người Việt Nam: Drama, bóc phốt, tẩy chay, nói xấu sau lưng
Hôm nay tôi xin dùng ngòi bút của mình để phê phán hiện thực này, vì tôi là một người anti-drama....
Hôm nay tôi xin dùng ngòi bút của mình để phê phán hiện thực này, vì tôi là một người anti-drama.
Lý do lớn nhất mà hiện tại tôi không thể nào đi làm được công việc văn phòng thông thường đó chính là tôi không chịu được nổi việc nói xấu sau lưng người khác. Thậm chí tôi còn khá sợ cảm giác này.

Đợt gần đây, tôi không hiểu sao kênh TikTok của mình xuất hiện nhiều content đến từ Việt Nam nhiều hơn. Mà mở mắt ra thì đều là bóc phốt, tẩy chay, rồi kẻ giật dây, người khóc lóc minh oan cho chính mình. Tôi cũng là một người ngoài cuộc, cũng chẳng hiểu nổi tại sao văn hoá Việt Nam ta có nhiều thứ đẹp đẽ nhưng lại tiếp túc cổ suý cho những sự việc rất xấu xí này xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.
Mấy nay vì những tin tức này xuất hiện, bản thân tôi là một content creator nhỏ bé trong cộng đồng của mình cũng chẳng thể nào phủ sóng nổi những content mang đầy tính tham lam, đầy tính tư thù cá nhân của cộng đồng hiện tại.
Sau khoảng 3 năm là TikTok, tôi nghĩ bản thân mình cũng nên giải thích một số định nghĩa mà nhiều người ít sử dụng TikTok chưa hiểu được, từ đó cũng giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những gì các bạn nhìn thấy đều không như vậy.
MCN: (Multi-channel network): đây là mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ của các bên thứ ba liên kết với TikTok thường sẽ sử dụng để tăng lượng người xem, xây dựng chương trình nội dung, cộng tác với người sáng tạo, quản lý kỹ thuật số, kiếm tiến, bán hàngNet: viết tắt của từ network, nghĩa là tham gia vào mạng lưới MCN kể trênKOC: (Key Opinion Consumer): những người tiêu dùng chủ chốtKOLs: (Key Opinion Leader): những người tư vấn quan điểm, những người cực kì am hiểu một lĩnh vực nào đó: du lịch, mỹ phẩm, bất động sản, hàng tiêu dùng,…Creator: những người làm sáng tạo nội dung
Tôi cũng được coi là một creator, và tôi chỉ tập trung vào mảng review sách, VTVCab cũng đã đại diện mời tôi tham gia vào network nhưng tôi từ chối vì họ muốn can thiệp vào kênh của tôi với lợi nhuận lên tới 30% và HĐ sẽ được kí trong vòng 2 năm. Tôi không đồng ý với điều khoản đó nên từ chối vào net, vì tôi không muốn mất kênh của mình vào tay của người khác.
Cũng giống như nhiều vụ nổi cộm gần đây, tôi thấy người Việt Nam vẫn có thói quen thích đào bới quá khứ, thích drama, nói xấu sau lưng thậm chí bóc phốt nhiều cái tên nổi tiếng. Điều này phần nhiều khiên tôi phải ngừng sử dụng mạng xã hội một thời gian, mặc dù tôi xây dựng kênh của mình bằng chính khối óc, sự sáng tạo, quan điểm của riêng cá nhân mình, tôi thấy bất bình thay khi nội dung của mình luôn bị lấn át bởi những nội dung câu kéo sự chú ý của các net đang tồn tại hiện giờ.
Một phần sự sợ hãi vì những thứ xấu xí của người Việt Nam khiến cho tôi ngại ngùng khi làm tiếp nội dung trên mạng xã hội, cứ ngày nào mở mắt ra tiếp xúc với mạng xã hội là tôi lại thấy nhiều tin tức rất xấu xí của một bộ phận người dân Việt Nam.
Điều đó khiến cho tôi nghĩ tới sự bất công của xã hội, bạn sẽ ưu ái hơn khi được tham gia vào các network trên nổi cộm ở Việt Nam có một số MCN làm việc trực tiếp với TikTok như: DCGroup, Getnet, Theanh28entertainment,… Đây toàn là những cái tên mà ai làm trong giới truyền thông thì tôi nghĩ đều ít lần nghe tới.
Vì là một người ưa tự do, nên tôi cũng không thích tham gia vào các net trên, nên dường như content của tôi làm hiện tại đa phần đều bị flop. Đây chính là sự bất công và một thứ văn hoá xấu xí mà tôi muốn nêu lên trong chính ngòi bút của mình.
Tôi cũng bạn đọc có hiểu biết hơn khi tiếp cận thông tin, hãy tiếp nhận những thông tin hướng tới giá trị của các bạn, đừng vì những cái thói quen xấu xí, văn hoá drama, nói xấu sau lưng làm bạn xa rời khỏi những văn hoá tốt đẹp của Việt Nam.
20:13 - 28/05/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất