Mùa 2017-2018 : Mu kết thúc giải Ngoại hạng ở vị trí thứ 2 với 81 điểm bị gã trọc bỏ xa tới 19 điểm. Dù đây là một kết quả tốt và chúng ta vẫn còn một trận chung kết với chelsea trước mắt để cứu vãn một mùa giải gần như bỏ đi. Song với nhiều người fan Mu thì đây đã là sự thất bại rồi.
our time, our city
Có lẽ chẳng fan Mu nào muốn thấy hình ảnh này, đặc biệt là ở mùa giải tiếp theo. Chính vì thế mà chúng ta những fan Mu sẽ hạnh phúc hơn biết nhường nào nếu như ở mùa giải tiếp theo Mou làm được những điều sau đây.



I) Những vấn đề tồn tại của mùa 2017-2018
- Vấn đề của Pogba và Sanchez 
Bằng mặt nhưng không bằng lòng ??

2 cầu thủ ở đẳng cấp Thế giới kết hợp với nhau đáng ra phải có được một hiệu quả cao. Song ở Mu Alexis và Pogba lại tạo ra sự thất vọng. Hoặc đẩy Sanchez đá tiền đạo phải, Pogba đá lệch trái sở trường. Hoặc Pogba đá ở phần sân bên phải trong hàng tiền vệ 3 người và Sanchez chạy cánh đối diện.
Mou đã từng làm điều đó và thành công.
Chiến thắng trước chelsea ở EPL
Không những thế Mou còn thành công với chiến thuật ấy trong trận đánh với Manchester city và Tottenham.
Sự tỏa sáng hiếm hoi của Pogba và Sanchez

Song vì sao Mou lại chẳng dùng chiến thuật ấy xuyên suốt phần còn lại của mùa giải ?? Phải chăng Mou vẫn còn nhìn ra một vài điểm yếu của của cách vận hành ấy ??

- Vấn đề ở hàng phòng ngự
De Gea lần thứ 5 liên tiếp đạt danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa ở Mu. Đáng buồn rằng hàng hậu vệ đã giúp De Gea đạt danh hiệu ấy.




Trong số họ có lẽ chỉ duy nhất Bailly để lại sự yên tâm cho người hâm mộ còn những trung vệ còn lại thì đa phần để lại màn trình diễn thất vọng.

- 2 bên cánh

Sự già cỗi và đơn giản quá mức ??

Chạy và tạt x 3.14 suốt các vòng đấu EPL. Dù rằng cả 2 đều đã chơi khá hay ở mùa giải năm nay song như vậy là chưa đủ để giúp Mu có những bài tấn công biên hay và hiệu quả.






II) Chuyển nhượng


- Các cầu thủ cần thanh lý : Luke Shaw, Herrera, Darmian, Rojo thậm chí là Smalling


Không những thế  Rashford và Martial hoàn toàn có thể được đem cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm chơi bóng. Và đặc biệt Fe xù không xứng 50 triệu bảng đâu !!




Cậu ta nghĩ gì khi ghi 1 bàn thắng giúp Mu giành thêm 2 điểm trước Ars đang trong thời kì chuyển giao là xứng với giá 50 triệu bảng ?? Ngay ở trận đấu sau Fe xù đã bộc lộ những điểm yếu của mình khi không thể kiểm soát tuyến giữa, không thể luân chuyển bóng.
- Lingard và những cầu thủ được đào tạo từ học viện Mu 
Tin tôi đi có lẽ còn lâu Manchester City mới có những cầu thủ trẻ chất lượng như Mu


Dù sao thì 3 anh cũng đã chơi rất hay ở mùa này đặc biệt là cầu thủ mang áo số 39 và Lionel Lingard. Đó chính là tương lai của Mu. Đến đây còn ai bảo Mou không thích dùng cầu thủ trẻ cầu thủ cây nhà lá vườn ??

- Mục tiêu chuyển nhượng: Savic, Danny Rose, Griezman .....
Savic có đáng 80 triệu bảng ??

 Gỉa sử Savic được đưa về Mu anh sẽ hợp với Matic và tạo ra sự giải phóng dành cho Pogba, Sanchez. Khi đó Mu sẽ có một tuyến giữa rất đáng ghờm. Một cầu thủ to như Matic nhưng nhanh hơn, đánh đầu hay như Fellaini, tư duy bóng đá không kém cạnh Pogba. Qủa thật là một bản hợp đồng thú vị đúng không nào ??

Làm ơn hãy mang anh về OTF
Với tôi Rose có vẻ là phương án tốt hơn Alex Sandro . Vì anh có kinh nghiệ thi đấu tại EPL và rất hợp với lối chơi chạy và tạt của Mou.
Nhưng vấn đề là Tot chỉ nhả người với giá 50 triệu bảng và làm việc với ông Levy thì không thề dễ một chút nào.

Hãy mang anh về đây để cứu dỗi Pogba

100 triệu bảng là số tiền cần chi ra để có được Antoine. Nó không hề lớn với số tiền mua Neymar, Mbappe thậm chí là Bale..
Nếu anh cập bến Mu và được chơi bên cánh phải thực sự sẽ rất tuyệt khi chúng ta có một miếng đánh mới giảm đi phần nào công việc cho Valencia. Và sẽ rất hay nếu Pogba đá lệch phải ở hàng tiền vệ. Khi đó anh sẽ được kết hợp cùng người bạn thân Griezman một cách đầy hòa hợp