Vainglory là game MOBA trên điện thoại  được ra mắt người chơi vào ngày 16/11/ 2014. Tại sao nói trong các game MOBA trên điện thoại cảm ứng như hiện nay, Vainglory là 1 trong những game đáng chơi nhất theo ý kiến cá nhân của mình.
Tháng 11/2014, nhà phát hành Super Evil Megacorp (và đến khi về Việt Nam, Gamota là nhà phát hành của game)  đã ra mắt người chơi trên toàn thế giới. Ngay sau khi phát hành, trò chơi đã tạo nên 1 làn sóng mới trên thế giới với đồ họa sắc sảo, lối chơi phá cách, và hero đa dạng.


Trước tiên hãy điểm qua về đồ họa của game. Vainglory được đánh giá cực kì tốt về đồ họa. Khác với những game MOBA trên điện thoại hiện tại thì Vainglory thật sự khá giống với Dota 2 nên có thể chiếm trọn cảm tình của người chơi. Tiếp theo là lối chơi và các chế độ chơi. Vainglory có 1 lối chơi hoàn toàn khác biệt so với các game khác, thay vì sử dụng joystick giống như các game khác, Vainglory điều khiển nhân vật và sử dụng các chiêu thức bằng cách điều khiển chạm, nhấn (touch) trên màn hình thiết bị di động. Và việc đó đã cho người chơi 1 trải nghiệm mới lạ về game, cho đến hiện nay, để có thể làm hài lòng nhiều người chơi, game đã cho ra joystick để dễ làm quen với game hơn và có thể được điều chỉnh trong phần cài đặt (nếu bạn không thích joystick và đã quen với touch). Vainglory hiện tại có 4 chế độ chơi: Tiêu chuẩn (3v3), 5v5, đột kích và hoàng gia. Chế độ tiêu chuẩn của Vainglory là 1 đấu trường 3v3, tuy rằng map hơi nhỏ so với nhiều game nhưng Vainglory vẫn thu hút rất nhiều người chơi. Trong chế độ này, map có 2 đường đó là đường chính và đường rừng. Người chơi sẽ chọn hero phù hợp với 3 vị trí trong game: rừng, sát thương chính và hỗ trợ. Trên đường chính gồm sát thương chính và hỗ trợ, hỗ trợ có nhiệm vụ phải bảo kê cho sát thương chính của team, để sát thương chính farm và sau đó sẽ cùng đẩy trụ. Người đi rừng trong game đảm nhiệm vai trò là thu hoạch toàn bộ tài nguyên rừng của team mình và nếu có thể, hãy sang team địch và cướp tài nguyên của họ. Vainglory còn có thêm một cửa hàng nữa ở trong rừng để cả 2 team đều có thể mua vật phẩm phục vụ cho trận đấu, tiện lợi và nhanh hơn thay vì phải biến về trong nhà chính. Cũng như các game khác, nhiệm vụ của cả 2 team là phá hủy thành công nhà chính của đối phương (hay còn gọi là Vain Crystal). Để có thể nhanh chóng làm được điều đó hơn, ở phút thứ 15, con quái vật tên Kraken sẽ xuất hiện (thay cho quái mỏ trước đó) và đội nào thu phục được Kraken, máu và năng lượng sẽ được hồi, minion (lính) sẽ được tăng sức mạnh, Kraken sẽ giúp team bạn đấy trụ nhanh hơn.
Hình minh họa cho chế độ 3v3
Chế độ game thứ 2 là 5v5 mới ra mắt trong thời gian gần đây và thu hút được sự chú ý của nhiều game thủ trên toàn thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng. 
Chế độ 5v5
Map trong chế độ chơi này rộng hơn, tài nguyên trong rừng cũng phong phú hơn với 2 bùa lợi cho cả 2 rừng của hai team. Không còn là 2 đường như ở chế độ tiêu chuẩn nữa, mà là 3 đường: đường trên, đường dưới và đường giữa. Trụ được tăng thêm và bổ sung thêm đó là kho vũ khí (phá hủy được kho vũ khí, bạn sẽ có được nhiều lợi thế). Kraken cũng không còn trong chế độ này mà thay vào đó là 1 con rồng mang tên Blackclaw. Bên cạnh đó vẫn xuất hiện thêm 1 con rồng nũa tên là Ghostwing, tiêu diệt được nó, đội của bạn sẽ được tăng sức mạnh. Trong chế độ 5v5 này, một số trang bị mới được thêm vào. 
Chế độ thứ 3 là chế độ đột kích. Các đội chơi chỉ có 5 phút để hoàn thành mục tiêu của mình, có thể giết tướng địch hay tiêu diệt trụ-mỏ tinh thạch-mỏ vàng. Mỗi mạng đều được tính 01 điểm, đội nào giành được 15 điểm trước thì là người thắng cuộc. Với lối chơi nhanh và dồn dập như vậy sẽ giúp game thủ tiết kiệm được thời gian giải trí của mình cũng như thử nghiệm hero hay cách build vật phẩm mới lạ.
Chế độ đột kích
Luật chơi đột kích như sau:
  • Đội đầu tiên ghi được 15 điểm sẽ giành chiến thắng.
  • Mỗi tướng địch tương đương với 1 điểm, mỗi mục tiêu tương đương 3 điểm (Trụ, Quái mỏ tinh thạch, quái mỏ vàng).
  • Sau 5 phút, đội nào điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng.
  • Nếu hòa sau 5 phút sẽ chuyển sang chế độ Cái chết bất ngờ và đội nào giành được điểm tiếp theo sẽ là đội chiến thắng.
  • Mỗi hero sẽ bắt đầu trận đấu với 6000 vàng và cấp độ 9.
  • Người chơi có thể: chọn hero cho mình trước trận đấu, có thể teleport về căn cứ và di chuyển khắp nơi trên bản đồ Halcyon Fold.
  • Tốc độ hồi sinh luôn là 12 giây.
  • Khi tiêu diệt quái đường chính và đường rừng thì hero sẽ nhận được kinh nghiệm và vàng nhiều hơn các chế độ tiêu chuẩn khác.
Ngoài ra, Vainglory còn bổ sung thêm Talent (tài năng) để giúp cho trận đấu thêm kịch tính và hấp dẫn hơn. Talent là sự nâng cấp kĩ năng của các hero giúp cho các hero trở nên mạnh mẽ hơn bình thường. Talent chia làm 3 cấp: hiếm, anh hùng, huyền thoại và để nâng cấp bạn sẽ dùng Glory hoặc Ice (các đơn vị tiền tệ trong game).
Chế độ cuối cùng là chế độ hoàng gia.
Hình minh họa hơi xấu, thông cảm
Giống như chế độ đột kích, hoàng gia cũng là 1 chế độ đấu nhanh trong Vainglory. Trong chế độ hoàng gia, người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên 1 hero và đánh nhau trên đường chính. Không biến về, không farm quái rừng và bạn chỉ có thể mua vật phẩm nếu bị tiêu diệt và hồi sinh ở nhà chính.
Về hero và hệ thống skin. Hiện tại Vainglory có hơn 35 hero và hơn 100 skin khác nhau. Có 5 cấp độ skin: hiếm (H), anh hùng (AH), huyền thoại (HT), đặc biệt (ĐB) và giới hạn (GH). Skin hiếm, anh hùng và huyền thoại có thể mua bằng Ice hoặc chế tạo bằng bản thiết kế và tinh thể (bản thiết kế và tinh thể có thể kiếm được qua làm nhiệm vụ hoặc các sự kiện của game). Skin đặc biệt chỉ có thể sở hữu bằng Opal (cũng có thể có được qua nhiệm vụ và các sự kiện). Và skin giới hạn thì không bao giờ được mở bán nữa mà bạn chỉ có thể ngắm nhìn nó qua cửa hàng mà thôi. 
Mỗi hero trong game đều có những vai trò khác nhau và các kĩ năng khác nhau. Từng hero có mỗi mức độ khó khác nhau luôn. Có những hero bạn chỉ cần chơi vài lần là có thể thành thạo nhưng một số hero lại đòi hỏi bạn cần có kĩ năng cao và cần luyện tập trong thời gian dài.
Một số hero trong game
Cuối cùng là các vật phẩm (items) trong game. Để có thể chiến thắng trong mỗi trận đấu, hero của bạn cần có các vật phẩm trang bị phù hợp và nâng cấp qua từng giai đoạn của trận đấu. Có 2 đường build ở trong Vainglory đó là: Weapon point (WP) và Crystal point (CP). WP là lối build theo hướng sát thương vật lý còn CP là lối build theo hướng sát thương phép. Ngoài ra còn có những vật phẩm chỉ dành riêng cho hỗ trợ.
Một số items trong game
Và trên đây là một số ý kiến cá nhân về Vainglory, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.