Hôm nay vô tình mình đọc được trong group một bài viết. Bạn xin kinh nghiệm về việc phá thai. Trong bài đăng của bạn, bạn liên tục xin lỗi. Xin lỗi vì mọi người đọc được bài viết này, xin lỗi vì đã đăng lên group, xin lỗi vì bản thân đã dại dột như vậy. Rất buồn vì tại sao việc các bạn nữ đi giải quyết vấn đề sức khoẻ cá nhân lại trở thành điều đáng bị lên án, phải xấu hổ và xin lỗi như vậy. Mình không biết từ khi nào, à không, đến khi nào con gái mới thôi không chịu thiệt thòi nữa. Bạn 20 tuổi, tương lai, sự nghiệp còn ở trước mắt. Bạn sợ tương lai mờ mịt, sợ hơn là để bố mẹ biết chuyện, âm thầm đi phá thai trong nước mắt. Sẽ có người thương xót, sẽ có người trách móc, mỉa mai, bảo rằng có thân mà không biết giữ. Riêng mình thì mình thương bạn hơn. Ở xã hôi ngày nay, chúng ta tiếp nhận văn hóa ở các nước khác qua Internet rất nhiều, nhưng không hề chọn lọc. Mọi người chỉ luôn miệng bảo rằng, ở nước ngoài họ như thế này lâu rồi, giờ mình phải tân tiến hơn, rồi các bạn sa ngã. Tình dục ở phương Tây rất thoáng, nhưng không có nghĩa là du nhập về Việt Nam cũng sẽ như vậy. Các bạn bắt đầu việc make love với người yêu, thoáng hơn nữa là các bạn tìm Friend with benefit hay thậm chí là One night stand mà không hề đắn đo suy nghĩ. Mình không đánh giá Fwb hay Ons là xấu. Nhưng làm gì thì các bạn cũng nên bảo vệ bản thân mình. Vấn đề này luôn được tuyên truyền nhưng không ai quan tâm. Bệnh xã hội (STDs) ngày nay rất rất nhiều. Vì vậy hãy nhớ: “ Khi bắt đầu quan hệ, với Fwb,Ons hay người yêu điều đầu tiên bạn cần làm là phải dùng bao cao su” Được tuyên truyền rất nhiều là bao cao su bảo vệ bạn khỏi bệnh xã hội và là biện pháp tránh thai an toàn đến 99%, nhưng các bạn vẫn còn thờ ơ nhiều. Nếu bạn trẻ ở trên dùng bao đúng cách, đã không dẫn đến tình trạng đau lòng như hôm nay. Bản thân mình lúc mới quan hệ, mình cũng đã bị dụ là không xài bao, rồi dùng tránh thai khẩn cấp. Thời gian đấy mình hoảng loạn cực kì vì có biểu hiện của STDs, tệ hơn nữa là kỳ kinh nguyệt của mình bị trễ. Mình rơi vào bế tắc, mình chán ghét tất cả mọi thứ và liên tục trách người yêu mình với hàng ngàn lý do. Nhưng lý do đáng trách nhất vẫn là do mình. Mình không biết bảo vệ bản thân. Rồi mình quyết định đi khám, mình làm đủ mọi xét nghiệm để biết tại sao lại có dấu hiệu bệnh, và khám xem có thai không. Thì rất may là mình không có thai, do tác dụng phụ của thuốc nên kỳ kinh của mình kéo dài hơn bình thường, còn về dấu hiệu bệnh là do mình lo lắng thái quá nên nhầm tưởng. Trải qua thời gian đó, mình có rất nhiều kiến thức (bất đắc dĩ) về các căn bệnh STDs và việc có thai. Mỗi người có thể cũng sẽ trải qua như mình và sẽ có kiến thức đó, nhưng mình vẫn muốn viết để “có người chỉ vẫn nhanh hơn là tự học”. Và mặt kiến thức cuả mình có giới hạn, nên mình sẽ chỉ viết về những điều mà mình biết (và các bạn yên tâm vì kiến thức này mình search ở những trang web uy tín và được bác sĩ tư vấn) ^^
QUAN HỆ NHẤT ĐỊNH PHẢI DÙNG BAO Trước khi have sex với Fwb hoặc Ons, các bạn cần quan sát da của họ, những người bị bệnh STDs (cụ thể là giang mai, sùi mào gà…) thì sẽ biểu hiện trên da và cơ quan sinh dục. Tuy nhiên vẫn có một số ít người mắc bệnh nhưng không biểu hiện. Vì vậy, trước khi quyết định have sex thì nên tìm hiểu rõ về partner của mình.Hạn chế sử dụng tránh thai khẩn cấp. Trên bao bì thuốc sẽ nói rằng không nên sử dụng quá 2 liều 1 tháng, nhưng để an toàn nhất thì bạn không nên sử dụng trên 2 liều/năm. Học cách đeo bao cao su đúng cáchKhông quan hệ xuất ngoài vì khi quan hệ vẫn có 1 lượng tinh dịch có chứa tinh trùngVệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ tránh viêm nhiễmKhi có biểu hiện bât thường, các bạn cần phải đến bệnh viện để khám ngay không chần chừ. Tuyệt đối không vào các phòng khám đa khoa, quảng cáo trên mạng, tốt nhất nên vào các bệnh viện lớn, Ở Sài Gòn, các bạn có thể đến bệnh viện Hùng Vương, Từ Dũ… nếu không muốn bị kẹt trong biển người thì các bạn có thể đến bệnh viện Da Liễu TPHCM, bệnh viện đa khoa Kỳ Hòa, bệnh viện Thống Nhất,....Đây là các địa chỉ mình đã khám qua nên các bạn yên tâm nha.Cần nắm rõ tác dụng phụ của thuốc tránh thai để không gây hoang mang, lo lắng.Đối với các bạn nữ, thì các bạn nên đi tiêm ngừa HPV càng sớm càng tốt. Quan hệ rồi vẫn có thể đi tiêm nhưng hiệu quả sẽ giảm còn 70-80% (có còn hơn không ^^)Và quan trọng vẫn phải nhắc lại đó là: “NO CONDOMS, NO SEX” nha :V 
Đây là lần đầu tiên mình viết bài, tuy kiến thức không mới mẻ gì nhưng vẫn muốn nói thật nhiều lần để không ai phải rơi vào tình cảnh giống bạn nữ ở trên. Đọc comment ở bài viết mới thấy, mọi người động viên, an ủi bạn rất nhiều, chia sẻ và không trách móc gì chỉ mong bạn vững vàng bước qua. Đây có lẽ là bài học đau lòng đối với tuổi 20 của bạn. Mình mong bạn vững vàng thật nhiều, để bước qua, và ở đâu đó vẫn sẽ có những người lạ thương bạn thật nhiều để bạn biết rằng bạn không cô dơn. 
12h48’ Sài Gòn, đêm hơi lạnh, ngày 28/11/2020