Hiện tại khi chúng ta lướt mạng xã hội, không khó để tìm ra được những video ngắn (dưới 10 phút), các poster hay status theo kiểu:
Những bài học, hình ảnh, câu nói truyền cảm hứng, quan niệm sống kiểu nhanh gọn lẹ tràn lan trên mạng xã hội của chúng ta
Các status, video, tin tức theo kiểu trích dẫn ngắn như thế luôn luôn thu hút được một lượng người theo dõi, lượt yêu thích, vô cùng lớn trên mạng xã hội Việt Nam như Facebook, Instagram đặc biệt là Tiktok.
Liệu những dạng thông tin như thế có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực như thế nào đến chúng ta? Liệu chúng có thể giúp chúng ta phần nào trong cuộc sống không? Hãy cùng nhau tìm hiểu và phân tích nhé.
1) Lời động viên, lời nhắc nhở đáng yêu cho tinh thần chúng ta.
Đó là một lợi ích mà ai trong chúng ta đều thấy rõ, hãy thử nghĩ khi bạn đang lao đầu làm việc bỗng nhiên được một ai đó gửi cho chúng ta một câu nói truyền cảm hứng hay poster nho nhỏ nào đó về sự cố gắng, tinh thần bạn được vực dậy, hiệu suất làm việc của bạn sẽ tăng lên rất nhiều.
Trong khi đang làm việc nửa chừng, bạn bắt đầu cảm thấy lười, uể oải thì bất chợt mình lướt thấy một cái poster nho nhỏ đang yêu như thế này chắc hẳn sẽ giúp bạn tốt lên rất nhiều:
Những lời động viện vô cùng phổ biến trên MXH
Những lời động viện vô cùng phổ biến trên MXH
2)Đa dạng về nội dung, cập nhật thông tin nhanh chóng
Ngoài những lời động viên ra, các dạng thông tin ngắn chúng ta có thể thấy chúng được dùng  trong rất nhiều lĩnh vực truyền thông, giải trí, marketing, giáo dục qua những video clip tổng hợp nhanh giúp người dùng mạng xã hội tiết kiệm rất nhiều thời gian thay vì xem hết một chương trình dài một tiếng đồng hồ mà vẫn có thể nắm rõ được những nội dung chính.
3) Sức lan tỏa mạnh, rất dễ tiếp cận
Những thông điệp, tin tức ngắn gọn đó không phải tình cờ mà luôn được giới trẻ chúng ta ưa chuộng, hay được chia sẻ nhiều như thế.
Chính bởi sự ngắn gọn, xúc tích về mặt nội dung, ý nghĩa của chúng, rất dễ dàng cho người dùng mạng xã hội đăng, chia sẻ lên trang cá nhân của mình những câu nói mình thích, tin tức nóng hổi để tìm sự đồng cảm, quan tâm. Bên cạnh đó ít ai đủ kiên nhẫn dành thời gian để ngồi đọc một bài tâm sự 1000 chữ trở lên của một ai đó lạ lẫm mà các bạn không quen biết.
4) Thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình và hiểu hơn góc nhìn của người khác.
Chính nhờ sự đơn giản, súc tích của những thông điệp hay video như thế, chúng trở thành một loại phương tiện hữu ích để giúp bản thân chúng ta thể hiện quan điểm cá nhân, có thể ví dụ hiện tại đang có drama đang rất hot của một chị CEO nào đó trên mạng, chỉ việc đăng lên, like, share tin ngắn, poster, hình ảnh hay trích những câu nói của những người trong cuộc mà bạn tâm đắc lên trang cá nhân của mình, các bạn đã có thể thể hiện cho mọi người phần nào đó cách suy nghĩ, hướng nhìn của bạn (ủng hộ hay phản đối) về hiện tượng, drama đó mà không quá khó khăn. Ngược lại thông qua những dòng chia sẻ, các câu châm ngôn, trích dẫn từ diễn viên, người nổi tiếng, doanh nhân chúng ta dễ dàng nắm bắt được nội dung mà họ muốn truyền tải một cách nhanh chóng mà không tốn quá nhiều thời gian
Sự thuận tiện trong việc truyền tải thông tin một cách dễ dàng, nhanh chóng, chúng trở thành một dạng thông tin vô cùng được ưa chuộng và rất phổ biến trên toàn thế giới vì thế để đáp ứng mong đợi của người dùng, các nền tảng mạng xã hội luôn được phát triển không ngừng, thậm chí họ nâng cấp thêm các thuật toán để kích ứng thêm nhu cầu của chúng ta.
Youtube đã cập nhật thêm tính năng Shorts để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Youtube đã cập nhật thêm tính năng Shorts để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Mặc dù được rất ưa chuộng là thế tuy nhiên đứng trước số lượng khổng lồ thông tin được đăng lên liên tục trên các nền tảng mạng xã hội, nếu chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, kĩ càng và đủ điềm tĩnh chúng ta rất bị dễ cuốn vào hoạt loạt các drama tạo ra bằng những trò giật tít, câu view rẻ tiền của một số người dùng mạng xã hội ngày nay.
Đơn cử nhất chúng ta có thể thấy trong khoảng thời gian gần đây chính là “phát ngôn gây sốc” của đạo diễn Lê Hoàng.
Ngay sau khi thông tin về phát ngôn của chú ấy phổ biến trên mạng xã hội, đồng loạt cư dân mạng, các cô làm nghề nail, các cô bán hàng online, những người nổi tiếng lên tiếng, phản biện, tranh luận, vô cùng sôi nổi trên mạng xã hội, có người gật gù, có người kịch liệt phản đối để rồi không ít các bạn cực đoan đã vội vàng phát xét, nhục mạ chú Lê Hoàng.
Tuy nhiên ta thử đặt lại câu hỏi: “Một người đạo diễn nổi tiếng như Lê Hoàng, tại sao lại có thể phát ngôn một cách thiếu suy nghĩ như vậy?” và rồi chúng ta tìm hiểu đúng vào vấn đề. Trích dẫn “phát ngôn gây sốc” của chú Lê Hoàng lấy từ show truyền trình “ Có hẹn lúc 22 giờ - Tập 12” đoạn từ phút thứ 10 đến phút thứ 12, thử theo dõi cuộc trò chuyện đó, không khó để nhận ra đạo diễn Lê Hoàng KHÔNG HỀ nói như các trang tin loan ra cả, ông nói:
“Nếu Tuân nói cô ấy tốt nghiệp đại học thì có thể gia đình Tuấn sẽ không hỏi gì thêm nữa. Nhưng nếu Tuấn nói cô ấy đang làm nail hoặc buôn bán hàng online thì gia đình sẽ có một chút e ngại vì nghi ngờ cô ta học thức không cao và Tuấn sẽ bị khổ.”
Mặt trái của “thông tin ngắn gọn”.
Những dạng thông tin như thế mang nhìn bên ngoài có những mặt tốt, rất được ưa chuộng hiện nay tuy nhiên nếu không biết cách sử dụng hợp lý, kiểu thông tin “mì ăn liền” ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chúng ta.
Hời hợt, không đủ chiều sâu.
15 quan niệm sống của người Do Thái.
7 cách giúp cho bản thân bớt nhạt
5 kiểu người bạn nên tránh xa
....
Với nhiều người những video, các bài post hay các trích đoạn từ sách, bài diễn thuyết...vv trên đối lúc chúng ta thấy hay vì chúng mang nhiều ý nghĩa nhưng sau khi đọc hay xem qua hầu như lại quên đi chỉ sau vài tiếng để rồi như chẳng có gì xẩy ra. Với tôi những kiểu nội dung đó, không khác gì những chiếc bình rỗng tuếch trang trí sơ sài bên ngoài cả, có thể chúng cho các bạn góc nhìn mới, kiến thức mới, sự hưng phấn nhưng rồi qua hàng trăm, hàng ngàn những bài viết, video ngắn như thế ngỡ mình đã tốt lên rất nhiều để rồi như một kẻ ngốc đọc qua mục lục của cả một bộ sách dày 2000 trang sau đó tự cho mình đã hiểu biết hết nội dung cuốn sách, để rồi cuối cùng nhận ra mình chả học được điều gì cả. “Đâu cũng vào đó.”
Những kiến thức thật sự nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản như những bài post dưới trăm chữ đầy rẫy trên mạng nhưng để có được chúng cái giá phải trả là cả một quá trình nỗ lực rất dài.
Nội dung thiếu minh bạch, rõ ràng.
"Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật …"
Đây là một hiện trạng vô cùng đáng lo ngại, hiện nay rất khó để các nhà báo làm đúng theo vai trò nhiệm vụ của mình là đưa ra tin tức chính xác, rõ ràng. Đa số tin tức các nền tảng mạng xã hội toàn là những trò sân si cá nhân, những câu truyện tiếu lâm không đâu vào đâu, kể cả những tin có tính thời sự cao cũng ít được chăm chút kĩ càng. Nguy hiểm hơn hết có rất nhiều cá nhân, tổ chức chuyên làm các “fake news” (cho phép mình dịch là “tin bẩn”) bằng những thủ thuật câu view, câu like rẻ tiền để viết ra nhằm thu hút dư luận hay viết theo chiều hướng cực đoan, tác động mạnh đến cảm xúc để hướng dư luận quan tâm theo những điều họ muốn.
Bởi thế không ít giới tri thức nhận xét rằng:
 -Hầu như toàn bộ các thông tin trên mạng xã hội là RÁC.
Làm mất nhiều thời gian của chúng ta.
Các nền tảng mạng xã hội liên tục cập nhật thuật toán mới không chỉ để đáp ứng nhu cầu người sử dụng mà còn có thể tạo kích thích thêm nhu cầu sự dụng của chúng ta. Các bạn like, share hay chia sẻ điều gì, hệ thống sẽ xử lý chúng để không ngừng cho các bạn được xem thêm những nội dung mới mà các bạn đã like, share lúc đó. Những nội dung mới luôn thay thế cho nội dung cũ để có thể giữ cho mắt bạn ghìm chặt vào màn hình lâu nhất có thể và rồi khi bạn bỏ điện thoại xuống tâm trí bạn vấn vương bởi một điều gì đó.
Dù mạng xã hội đang tồn tại rất nhiều mặt tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên cách chúng gây ảnh hưởng tốt hay xấu, tất cả là do mỗi bản thân mỗi người chúng ta quyết định. Để mạng xã hội là một nơi để giúp chúng ta trau đồi kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn cũng như là môi trường tuyệt vời để chúng ta gặp gỡ nhau, hãy tập cho bản thân một nền tảng đầy đủ kiến thức về mạng xã hội cũng như thiết lập một bộ lọc thông tin của chính mình. Bên cạnh đó không ngừng nuôi dưỡng hiểu biết của mỗi chúng ta về mọi thứ xung quanh, có thái độ bình tĩnh, tìm hiểu sâu sắc khi tiếp cận với thông tin.
Hãy cùng nhau trở thành những người sử dụng mạng thông thái.