Tuyên truyền viên là những người đảm nhận công việc tuyên truyền. Họ có thể là nhân viên của 1 cơ quan chuyên trách hay tự phát (làm tuyên truyền vì sở thích). Tuyên truyền viên có thể được phân thành các đẳng cấp: 
- Học giả
        Đây là nhóm tuyên truyền viên được trang bị đầy đủ các công cụ tuyên truyền (sách báo và dữ liệu "chính thống", ngoại ngữ, kỹ thuật tuyên truyền,...). Họ thường là những nhà báo, các chuyên gia đầu ngành (kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học,...) hay chính khách.
        Nhóm học giả này làm tuyên truyền thông qua các bài viết chi tiết trên mạng xã hội hay báo mạng, các sách đã xuất bản và các buổi nói chuyện trên các kênh truyền thông. Họ luôn tìm cách xây dựng 1 phong thái khách quan-trung lập và uyên thâm trong các bài viết và các phát biểu của mình, để từ đó tạo ra trong quần chúng hình ảnh những vị học giả uyên bác hay những người hiểu đời mà lôi kéo họ về với tuyên truyền. Họ cũng lập ra nhiều diễn đàn phản biện giả để xây dựng phong thái ấy.
        Nhóm này cũng là những người đảm nhận công việc biên tập thông tin cho tuyên truyền: xuyên tạc lịch sử, sửa đổi số liệu thống kê, làm giả tài liệu và biên soạn tài liệu tuyên truyền. 1 nhiệm vụ quan trọng khác của họ là ngăn chặn sự phát tán của các nguồn tài liệu không "chính thống" bằng việc phê phán chúng trên các kênh truyền thông.
- Sứ giả
      Khác với học giả, nhóm tuyên truyền viên này chỉ được cung cấp 1 lượng vừa phải các công cụ tuyên truyền. Họ thường rất trẻ, đa phần là những học sinh và sinh viên không hiểu rõ về chính trị-xã hội hay chỉ muốn có chút hoạt động để ghi vào CV. 
        Nhóm này làm tuyên truyền chủ yếu qua các hoạt động xã hội, các hoạt động tình nguyện hay tương tự được đề xuất bởi nhóm học giả. Họ luôn tìm cách xây dựng 1 hình ảnh trẻ trung, năng nổ và gần gũi để lôi kéo quần chúng tiến về tuyên truyền. Nhóm này cũng tham gia viết luận và tọa đàm nhưng tập trung vào việc xây dựng hình ảnh hơn là tạo ra sự uyên bác. 
        Nhóm này cũng thường làm phụ họa cho các hoạt động của nhóm học giả, như những tràng pháo tay sau bài phát biểu hay những bình luận giàu cảm xúc bên cạnh bài viết, nhằm phổ biến tuyên truyền và tạo sức hấp dẫn. 
- Quý tộc
        Đây là những người nổi tiếng trong giới giải trí hay các doanh nhân thành đạt. Họ thường không trang bị công cụ tuyên truyền mà chỉ tin tưởng sức ảnh hưởng của mình. 
        Nhóm này cũng tuyên truyền qua hoạt động như sứ giả nhằm tạo ra hình ảnh gần gũi và đầy đam mê. Bên cạnh đó, họ cũng tham gia tọa đàm và viết sách như học giả nhưng là để xây dựng hình ảnh và sức ảnh hưởng.
         Họ cũng đồng thời làm nhiệm vụ tạo ra các sản phẩm tuyên truyền để đáp ứng thị hiếu của quần chúng, như phim ảnh và âm nhạc. Các sản phẩm này cũng phụ họa cho các hoạt động của nhóm học giả do đều được xây dựng từ các bài viết của nhóm học giả.
- Trưởng giả
       Khác với 3 nhóm trên, các trưởng giả đa số không có chút công cụ tuyên truyền nào ngoài tinh thần năng nổ của nhóm sứ giả và họ thường làm tuyên truyền theo sở thích là chính. Họ thường rất trẻ và chủ yếu xuất hiện trên mạng xã hội. 
        Nhóm này làm tuyên truyền thông qua việc chia sẻ và hưởng ứng các hoạt động của 3 nhóm trên. Ngoài ra, họ cũng đảm nhận việc công kích thô bạo những ai làm phản tuyên truyền hay các nguồn tài liệu không "chính thống". Họ không liên kết chặt chẽ với 3 nhóm trên nhưng lại liên kết khá chặt chẽ để tạo nên những cộng đồng mạng chuyên về tuyên truyền.
        Mỗi đẳng cấp có 1 đặc điểm khác nhau. Nhóm học giả tập trung vào việc xây dựng hình ảnh của 1 người có tri thức. Nhóm sứ giả vẽ ra hình ảnh của tuổi trẻ và sự thân thiện. Quý tộc là sự kết hợp của quyền lực học giả và sự gần gũi của sứ giả. Trong khi đó, khi nhắc đến nhóm trưởng giả, dư luận chỉ nghĩ tới "trẻ trâu".