Thăng Long Tứ Trấn - trấn Sơn Tây: Xứ Đoài, trấn Hải Đông: Xứ Đông.
Thăng Long Tứ Trấn - trấn Sơn Tây: Xứ Đoài, trấn Hải Đông: Xứ Đông.
Sơn Tây, từ thủ phủ của 1 trong 4 trọng trấn ở Bắc Hà (Thăng Long Tứ Trấn), có vị thế tương đương TP.Nam Định (trấn Sơn Nam), TP.Bắc Ninh (trấn Kinh Bắc), TP.Hải Dương (trấn Hải Đông) mà tới ngày nay vẫn chỉ là một thị xã nghèo nàn công nghiệp dịch vụ ~ 0, xung quanh toàn đồng lúa. Một thành phố đầy tiềm năng bị giáng cấp, không được đầu tư đúng mức. Đó cũng là hoàn cảnh chung của các địa phương khác ở trấn Sơn Tây xưa. Việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội mặc dù là một quyết định cần thiết tạo không gian phát triển cho TP Hà Nội, nhưng cũng gây sức ép lớn với chính quyền thủ đô. Thật khó cho Hà Nội khi phải gồng gánh thêm vài triệu nông dân cùng vùng rừng núi Sơn Tây mà không hề được tăng thêm ngân sách từ tw - những người mà nếu được quy hoạch từ đầu thì họ đã không phải là nông dân ở thời điểm hiện tại. Có ai nghĩ rằng chỉ cách trung tâm Hồ Gươm vài chục Km lại là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng những người nông dân lam lũ? Việc sáp nhập hoàn toàn hợp lý và có lợi cho người dân Sơn Tây nếu TP. Hà Nội được hưởng phần ngân sách hỗ trợ phát triển từ TƯ mà người dân Sơn Tây xứng đáng được hưởng thông qua ngân sách TW phân bổ cho Hà Nội giống những người nông dân Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, chứ không phải gắn mác dân Hà Nội vào cho họ và biến họ thành thị dân, cắt phăng nguồn ngân sách hỗ trợ cho họ mà TP Hà Nội nhận thay, với lý do nhìn qua hợp lý mà lại thiếu công bằng là đem so tỷ lệ điều tiết của Hà Nội có tỷ lệ đô thị hoá chỉ 50-60% với một TP khác 100% đồng bằng với tỷ lệ đô thị hóa cao ngất ngưởng. Với ngân sách được trung ương điều tiết cho Hà Nội, tưởng là cao mà lại không phải cao, thậm chí có phần thiếu, nó chỉ đủ cho nhu cầu phát triển của nội đô và vùng ven, các khu vực xa hơn phía tây hoàn toàn không không đủ. Sơn Tây - TP bị giáng cấp chính là hậu quả của việc đó.
Nếu bạn thích seri tiếp theo tôi xin nói về hạ tầng vùng ven của HN bất cập ra sao khi TP thiếu kinh phí. Sự quá tải kinh hoàng ở cầu Thanh Trì, những con đường nhỏ hẹp xóc nảy tại các huyện ngoại thành phía tây Hà Nội...