Tư tưởng và xu hướng sính ngoại trong việc tin dùng hàng hóa của người Việt
Dạo dọc những trang mạng xã hội,những góc bình luận của đại đa số các nhãn hiệu,thương hiệu của Việt Nam,chúng ta thường hay bắt gặp...
Dạo dọc những trang mạng xã hội,những góc bình luận của đại đa số các nhãn hiệu,thương hiệu của Việt Nam,chúng ta thường hay bắt gặp những chia sẻ,tỏ bày khá tiêu cực - mang góc nhìn không tốt về thương hiệu ấy.Hay thậm chí là những bài viết không có lấy một lượt tương tác,bình luận.
Trái với hiện tượng ấy,ở các thương hiệu nước ngoài (cho dù là những nước Đông Nam Á lân cận),người Việt chúng ta thường hay có xu hướng dễ dàng bị thuyết phục và bị thu hút,tin dùng những thương hiệu ấy.
Vậy thì,tình trạng tràn lan này từ đâu mà có,mà có lẽ là nó xuất hiện từ thế hệ phụ huynh của ta kéo dài cho đến tận thế hệ bây giờ.
Ảnh hưởng của toàn cầu hóa
Toàn cầu hóa hay hội nhập quốc tế là một hiện tượng đã và đang được triển khai từ rất lâu về trước.Nó đã trở thành một dự án không thể thiếu ở các đất nước đang phát triển,tiếp bước tới đài vinh quang.Và,tự bao giờ,sự toàn cầu hóa ấy đã du nhập vào Việt Nam chúng ta - trở thành vừa là cơ hội cho sự phát triển và hội nhập quốc tế,vừa là thách thức lớn đối với các nhãn hiệu,thương hiệu đang hiện diện trên thị trường Việt Nam.

Sưu tầm
Thật vậy,chính sự toàn cầu hóa đã mở ra con đường cho các hàng ngoại nhập khẩu và xuất hiện đại trà trên thị trường Việt Nam.Điều này tạo ra một cơn sốt,một làn sóng dữ dội làm thay đổi tư duy của toàn bộ người Việt Nam lúc bấy giờ về việc tin dùng và mua đồ hiệu.Đây chính là căn nguyên của tư tưởng "sính ngoại" xuất hiện từ xa xưa đến bây giờ.
Nguyên nhân đơn giản nhất mà có thể kể đến chính là do việc sản xuất và ra mắt hàng giả,hàng kém chất lượng quá nhiều dẫn đến sự mất uy tín - đặc biệt hơn hết là tâm lý sợ sệt,ngại ngùng khi sử dụng sản phẩm "made in VietNam".Vì vậy mà,sự xuất hiện của các sản phẩm từ các đất nước khác,cho dù là "made in China",thì việc người Việt Nam tin cậy và sử dụng là điều hoàn toàn tất yếu và bình thường.
Liệu có phải lỗi của các thương hiệu Việt?
Sản phẩm lỗi,đồ dùng dởm,hàng giả tràn lan là một phần,nhưng liệu bên cạnh đó còn có những yếu tố khác hay không?Câu trả lời là có,thậm chí là rất nhiều các yếu tố tác động không nhỏ tới việc hình thành xu hướng sính ngoại này ở người Việt chúng ta.
Nổi bật nhất,có lẽ là do tâm lý sợ bị xem thường,bị "bình thường","phèn" trước mắt của người khác dẫn đến mưu cầu những món đồ đắt đỏ hơn,có thương hiệu uy tín hơn để vừa làm đẹp cho hình ảnh bản thân mình,vừa thỏa mãn ham muốn,sở thích cá nhân.Hiện tượng này xuất hiện ở hầu hết người Việt Nam.
Đơn giản mà nói,bởi lẽ vì từ thời xưa,ông bà ta đã phải chịu biết bao khổ cực,lừa dối từ chính nhân dân,đồng bào máu mủ của mình.Từ đó dẫn tới cách suy nghĩ,khuôn khổ in sâu vào trí óc : "mình phải giàu,phải sang,phải đẹp hơn người ta","mặc đồ như này người ta cười chết",..... .Đó là tư tưởng ganh đua,đua đòi dẫn tới "thiên kiến về nước bạn",tức gặp bất cứ đồ dùng nào từ nước ngoài mang về cũng khen hết lòng,còn với đồ Việt thì lại khá lạnh nhạt,ngần ngại khi sử dụng.
Tuy là vậy,hiện nay,các thương hiệu,nhãn hàng Việt Nam đang không ngừng cố gắng vận hành và tiến triển để cho ra những sản phẩm chất lượng và tốt hơn.Tốt hơn là vậy đó,nhưng các thương hiệu ấy vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng "đồ dởm" của quá khứ,vẫn khoác lên mình những ánh nhìn không tốt về đồ dùng.Vì vậy,cách duy nhất để giải quyết vấn nạn này chỉ có nhờ vào ý thức và suy nghĩ của nhân dân Việt ta.Hãy thử mở lòng ra một lần trước những hàng nội địa của đất nước ta,biết đâu sẽ có thể tìm thấy những sản phẩm vừa rẻ vừa chất lượng,ít tốn kém hơn hàng ngoại nhưng chất lượng vẫn ưu việt vô cùng.
Vai trò của toàn thể nhân dân
Vậy mới thấy,đây quả thật là vấn nạn,hiện tượng dai dẳng đang song hành lặng lẽ cùng sự phát triển cùng Việt Nam.Người ta nói người Việt chúng ta rất "sính ngoại".Thật vậy,"sính ngoại" ở cách giao tiếp,cách tiêu dùng hàng hóa,cách cư xử hằng ngày.Nhưng,thử hỏi đất nước,Tổ quốc chúng ta sẽ làm sao khi ra đường,các bạn trẻ ai ai cũng chèn những câu chữ tiếng Anh,tiếng Hàn,... vào lời nói?Thử hỏi quê hương chúng ta sẽ ra làm sao khi ai ai cũng trang bị cho mình toàn là những đồ dùng ngoại quốc,bỏ lại những thương hiệu Việt đang cố gắng vươn lên những lại bị ghẻ lạnh,bỏ lại một mình?
Chính vì những điều nhỏ nhặt như thế thôi đã đủ gây nên một sự mất đoàn kết,mất tinh thần tư tôn dân tộc Việt Nam.Người Việt ta mưu cầu những món đồ tốt,tiếp thu những văn hóa đa dạng là vậy nhưng hãy đừng quên văn hóa,bản sắc dân tộc của Việt Nam ta cũng rất đẹp,đa dạng và phong phú.
Ý mà mình muốn nói ở đây,chính là hãy thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta về những món đồ "made in Vietnam",không dừng lại ở đó mà còn là cách nhìn của chúng ta về vai trò của tiếng nói,ngôn ngữ của Tổ quốc mình,về văn hóa,bản sắc dân tộc.Tất cả những thứ đó đều phản ánh tinh thần tự tôn dân tộc của người Việt Nam,nếu đánh mất những thứ đó,dân tộc Việt sẽ khó mà phát triển và đi lên.Chúng ta có thể ăn mặc đẹp đẽ,sang trọng để tạo ấn tượng mạnh trước mọi người xung quanh,nhưng Việt Nam sẽ không bao giờ là đẹp,là mang ấn tượng sâu sắc với con mắt của bạn bè quốc tế nếu có một thế hệ sử dụng toàn là những câu chữ nước ngoài để giao tiếp,một thế hệ chỉ sử dụng những sản phẩm ngoại ,bỏ lại những sản phẩm nội đầy chất lượng,mang đậm văn hóa dân tộc.
Đứng trước sự toàn cầu hóa,Việt Nam không thể tránh khỏi việc du nhập của văn hóa nước ngoài,việc xuất hiện tràn lan những món đồ ngoại nhập trên thị trường.Nhưng mình mong rằng,thế hệ trẻ chúng ta đứng trước sự hội nhập ấy,sẽ ý thức được vai trò của từng người trong việc gìn giữ và phát triển văn hóa,lòng tự tôn của dân tộc với bè bạn quốc tế.Biến một nước Việt Nam vừa hòa nhập với văn hóa nước ngoài,vừa khoác lên mình vẻ tự tôn,tự cường của dân tộc Việt.Từ đó mang bản sắc dân tộc ta đến muôn nơi,âm vang trên toàn thế giới.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất