Giữa miền quê miền núi phía Bắc, nơi có cây Cầu Lường huyền thoại trong chống Pháp, chống Mỹ, Trường Tiểu học Quang Thịnh (xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) đã và đang trở thành điểm sáng giáo dục bậc tiểu học của Bắc Ninh. Với cơ sở vật chất khang trang, thành tích nổi bật cùng đội ngũ tận tâm, ngôi trường chuẩn quốc gia này là niềm tự hào của phụ huynh và các thế hệ học sinh.
Được thành lập từ năm 1960 với tên gọi Trường Cấp I Phan Hiển. Ngay sau khi được thành lập nhà trường nhanh chóng thu hút học sinh trong toàn tỉnh, toàn trường có 2 khối, 3 lớp học, khoảng 200 học sinh. Đến năm 1964, trường sáp nhập với cấp II thành Trường Phổ thông cơ sở Quang Thịnh. Năm 1965, đế quốc Mĩ bắt đầu bắn phá miền Bắc nước ta, tỉnh Bắc Ninh nằm tring vùng bị máy bay bắn phá, Cầu Lường và Kép là trọng điểm ném bom của Mỹ, nhà trường phải đi sơ tán sang thôn Thanh Lương nhưng số học sinh đến trường ngày một đông hơn, trường có 5 lớp khoảng trên 300 học sinh. Nhà trường vẫn duy trì được nền nếp dạy và học và lòng tin yêu của nhân dân.
Mặc dù chiến tranh phá hoại ác liệt của Đế quốc Mĩ nhưng số học sinh của trường đã tăng lên 6 lớp với hơn 500 học sinh. Các thầy cô giáo và các em học sinh đã chiến thắng bom đạn của Đế quốc Mĩ bằng những buổi học đầy đủ học sinh, thực hiện tốt chương trình và nội dung giảng dạy.
Từ tháng 8 năm 1970 đến tháng 12 năm 1975, trường phổ thông cơ sở Quang Thịnh do cô giáo Nguyễn Thị Hương làm Hiệu trưởng. Thời gian này Đế quốc Mĩ bắn phá miền Bắc ác liệt. Tháng 6/1972, Mỹ huy động 5 tốp mát bay F111 bắn phá Cầu Lường, Phan Hiển, Thanh Lường, trong đó cây Cầu Lường bị đánh sập hoàn toàn. Trước tình hình trên, ngay trong năm học 1971-1972 trường phải sơ tán từ thôn Thanh Lương sang thôn Kép 1 (xã Hương Sơn, nay là xã Kép). Thầy và trò học chung với trường PTCS Hương Sơn nhưng số lớp tăng lên 10 lớp với gần 600 học sinh. Giữa những ngày khó khăn gian khổ ấy, thầy và trò vẫn thi đua dạy tốt, học tốt. Một niềm vinh dự và tự hào lớn đã đến với Thầy và trò nhà trường: Trường đạt danh hiệu “Trường Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh”.
hiệu quả cải cách giáo dục vào giảng dạy. Từ năm học 1990-1991, trường PTCS Quang Thịnh được tách thành trường phổ thông cấp 1 Quang Thịnh và trường phổ thông cấp 2 Quang Thịnh. Từ năm học 1996-1997 đến nay trường mang tên trường tiểu học Quang Thịnh
Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành, ủng hộ của phụ huynh. Nhờ đó, cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư, đồng bộ, đáp ứng chuẩn quốc gia mức độ 1; khuôn viên gần 10.000m² rộng rãi, sạch đẹp, có đủ phòng học, phòng chức năng, thư viện, thiết bị dạy học hiện đại.
Năm 2010 trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; Năm 2014 trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị Việt- Trung. Đến năm 2025, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 – dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường trong sự nghiệp “trồng người”.
Với những thành tích đã đạt được, trong nhiều năm liền, Trường Tiểu học Quang Thịnh luôn giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng. Đặc biệt, năm học 2024 – 2025, trường được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh – phần thưởng cao quý ghi nhận nỗ lực của tập thể thầy và trò. Trong thời gian tới, Trường Tiểu học Quang Thịnh tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phát triển kỹ năng sống cho học sinh.
Kế thừa truyền thống hiếu học, được phụ huynh tin tưởng và tập thể sư phạm đồng lòng đổi mới, Trường Tiểu học Quang Thịnh chắc chắn sẽ tiếp tục tỏa sáng, góp phần viết thêm những trang vàng cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.