1. Luật chơi
-Ban đầu mỗi người chơi có 20 điểm sinh mệnh (LP)
-Đầu mỗi lượt, LP sẽ được cộng thêm bằng số quân người chơi có trên sân
-Khi 1 quân tấn công quân đối thủ, lấy điểm tấn công so với điểm phòng thủ của đối thủ. Nếu điểm tấn công lớn hơn, quân của đối thủ bị tiêu diệt. Nếu điểm tấn công nhỏ hơn hoặc bằng, khoảng chênh lệch bị trừ vào LP của bên tấn công và không quân nào bị tiêu diệt.
-Quân tiến tới hàng ngang cuối cùng được đánh thẳng vào LP của đối phương.
- Bên nào có LP bằng 0 trước là bên thua cuộc.
-Mỗi bên dùng 1 bộ bài 54 lá cơ bản để chơi, hai bên tráo bài chéo trước khi chơi.
-Lượt đầu mỗi bên rút 10 lá. Từ lượt thứ hai, rút ba lá. Rút bài ngay sau khi cộng điểm LP.
- Bên đi trước không được tấn công trong lượt đầu tiên.
-Các quân được xuất hay hồi sinh phải đặt ở hàng đầu tiên, vị trí tùy chọn
-Các quân (trừ Rồng) không được đứng vào núi. Rồng chỉ được đứng vào núi khi kết thúc nước đi, không được đi ngang qua núi.
-Chỉ có thể tấn công quân đối thủ đứng bên cạnh. ( Trừ lính số 7)
- Các quân có thể đi chuyển tự đó trong lượt của mình, muốn đi chuyển trong lượt của đối thủ phải dùng các bộ phép.
Bộ phép đi chuyển được dùng trong lượt của đối thủ có thể tác dụng lên quân của đối thủ.
-Bộ phép úp trên sân nếu không dùng đến có thể đưa lên tay khi đến lượt của mình.
- Hai là Joker có thể thấy thế bất kỳ lá bài nào
-Hai người chơi có thể thoả thuận những tổ hợp bài mới không trùng với các tổ hợp bài cơ bản.
- Khi không còn bài để sử dụng (cả trên tay và trên sân), tức là cả 54 lá bài đều ở trong mộ bài, đưa mộ bài cho đối thủ tráo và dùng làm bộ bài mới. Bắt đầu rút bài từ lượt kế tiếp.
- Nếu không đáp ứng được điều kiện trên ( người chơi còn bài lẻ không đủ tạo bộ phép) thì bộ bài mới phải bỏ đi số bài đó.
2. Bàn chơi
bàn chơi
bàn chơi
mô tả các khu vực trong bàn chơi
mô tả các khu vực trong bàn chơi
bàn chơi bằng giấy tự vẽ
bàn chơi bằng giấy tự vẽ
3. Quân
a. Các quân lính có chỉ số cơ bản là 3 tức là :
-Công: 3
-Thủ: 3
-Di chuyển: 3
a'Mỗi quân lính có 1 khả năng đặc biệt:
-Lính số 1: di chuyển +1
-Lính số 2: tấn công +1
-Lính số 3: phòng thủ +1
- Lính số 4: có khả năng tự phát nổ, hủy diệt trong phạm vi 1 ô và chỉ dùng trong lượt của người chơi.
- Lính số 5: sau khi chết cho phép rút thêm 5 lá bài.
-Lính số 6: sau khi chết buộc đối thủ hủy 6 lá trên cùng xuất bộ bài vào mộ bài.
Lính số 7: có thể tấn công tầm xa vào một quân đứng cùng hàng hoặc cột vào không có gì chắn giữa.
-Lính số 8: có thể hoá thân thành một con rồng bất kỳ trong 1 lượt, chỉ dùng trong lượt của người chơi
b. Các quân Rồng có chỉ số cơ bản là 5
-Rồng Bích: tấn công + 5
-Rồng Nhép: đi chuyển +5
-Rồng Cơ: nhân đôi số điểm LP được cộng ở đầu lượt
-Rồng Rô: phòng thủ +5
*Một con Rồng Dụng hợp vẫn có thể được dùng hợp tiếp. Tuy nhiên phép phá giải dung hợp sẽ phá bỏ tất cả phép dung hợp trước đó.
4 .Bộ phép quy ước mặc định ban đầu
 Bộ phép đồng số
Bộ phép đồng số
Bộ Dây đồng chất
Bộ Dây đồng chất