Trò chơi: Kim Đồng
(Tên gọi khác: Giao liên vượt trận địa)
1. Mô tả
Kim Đồng là trò chơi dạng bảng giành cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên. Trò chơi có thể chơi từ 2 đến 5 người.
Trò chơi mô tả quá trình giao liên vượt trận địa của các đội  thiếu nhi giáo liên thời chống Pháp.
2. Bàn chơi
Bàn chơi là một bàn kẻ ô gồm 21 hàng dọc và 12 hàng ngang (số lượng hàng ngang có thể mở rộng cho phù hợp với số lượng người chơi.
Các ô trên bàn chơi được tô màu theo 4 màu: đỏ, vàng, lam, lục. Một vài ô để trống có màu trắng có số lượng rất ít.
một mẫu bàn chơi tham khảo
một mẫu bàn chơi tham khảo
3. Cách chơi.
Mục đích của trò chơi là đưa quân của mình vượt qua 21 hàng của bản đồ trước là giành chiến thắng.
a. Chuẩn bị
- Mỗi người chơi cần 3 đến 4 quân cờ đại diện cho phe mình (nên lấy quân cá ngựa cho tiện)
- Một viên xúc xắc để đi
- Một viên xúc xắc sự kiện có 6 mặt: đỏ, vàng, lam, lục, mũi tên chỉ xuống, mũi tên chỉ lên.
b. Quá trình chơi
- Người chơi đi theo lượt
- Khi đến lượt của mình, người chơi gieo xúc xắc để quyết định số nước được đi. Người chơi dựa vào số nước này để phân phối cho các quân của mình.
- Sau khi mỗi người chơi đã đi xong, sẽ đến lượt gieo xúc xắc sự kiện. Gieo ra màu nào, quân đứng ở ô đó sẽ phải trở về hàng ngang xuất phát (tượng trưng cho việc mìn ở vùng đất đó phát nổ). Nếu ra mũi tên chỉ xuống, tất cả các quân đều phải lùi 1 ô. Nếu ra mũi tên chỉ lên, tất cả các quân đều tiến 1 ô, tuy nhiên, sau đó, sẽ gieo xúc xắc sự kiện thêm một lần nữa.
- Đẩy quân. Khi 1 quân đang đứng trong ô ăn toàn (có màu trắng, tượng trưng cho hầm tránh bom), một quân khác có thể đến chiếm và đẩy quân đó khỏi ô an toàn.
4. Đánh giá.
Trò chơi có quá trình chuẩn bị đơn giản và chơi khá vui. Bản đồ là yếu tố tiên quyết để tăng tính kịch tính của trò chơi.