1. Cốt truyện
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp bị một gã phù thủy bắt giữ và giam trong một toà tháp cao.
Nhà vua đau khổ bèn kêu gọi tất cả các vị hoàng tử và hiệp sĩ lên đường giải cứu cho con gái của mình với lời hứa sẽ gả công chúa cho người giải cứu nàng thành công. Trên đường đi, những hàng trai sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, từ Quỷ một mắt, Tiên Hắc ám đến Thần chết. Mỗi hiểm nguy mang đến tai ương làm chậm trễ hành trình nhưng cũng chứa đựng nhiều cơ hội.
Công chúa bị giam cầm trên tầng cao nhất của toà tháp thần kỳ. Ngay trước cửa toà tháp, nàng đã lén giấu đi 6 bảo vật thần kỳ nhằm giúp cho các chàng trai thêm thuận lợi. Cần hai bảo vật mới mở được cửa để vào trong toà tháp.
Toà tháp có bốn tầng. Gã phù thủy giao cho ba kẻ canh giữ ba tầng bên dưới. Đó là: tầng 1: lính canh, tầng hai: Thần Rồng, tầng 3: Nhà hiền triết. Qua mỗi tầng đều phải vượt qua thử thách của kẻ canh giữ.
Liệu ai sẽ cứu được công chúa xinh đẹp đây?
2. Mô tả trò chơi
Trò chơi dạng bảng. Chơi bằng cách tung xúc xắc để đi quân trên một tấm bản đồ mô phỏng hành trình giải cứu.
Trò chơi giành cho trẻ em từ sáu tuổi trở lên (có thể cần người hướng dẫn cho lần chơi đầu tiên), giúp các em rèn luyện khả năng tư duy, phân tích độc lập, tính toán, nâng cao sự trung thực và kiên nhẫn.
Có thể chơi từ hai đến bốn người. Khuyến nghị chơi ba người.
3. Thành phần của trò chơi.
A. Bàn chơi.
Bàn chơi gồm các ô liên tục được đánh số kèm theo phần thưởng và hiệu ứng khi dừng chân tại đó. Hiệu ứng của bàn chơi là mạnh nhất.
Trên bàn chơi có các vùng đặc biệt như.
- Động của Quỷ một mắt
- Hang của Tiên Hắc Ám
- Địa ngục
- Chợ đen
- Nơi để bảo vật
- Toà tháp
B. Bộ bài hỗ trợ: gồm 54 lá như hình dưới
C. Bộ bài bảo vật: gồm 6 lá như hình dưới.
D. Bộ bài mô phỏng các thử thách trong toà tháp gồm 9 lá như hình dưới. Khuyến khích tạo ra số bộ bài bằng số người chơi để phòng trường hợp có nhiều người chơi cùng đến được toà tháp.
E. Xúc xắc và một vài quân cờ mô phỏng người chơi.
D. Thật nhiều vật nhỏ giống nhau để tượng trưng cho tiền trong trò chơi. Khuyến khích sử dụng quân cờ vây vì cơ số lượng hiều. (Quy ước quân trắng có giá trị 1 thì quân đen có giá trị 10).
4. Cách chơi.
- Mỗi người chơi luân phiên theo lượt.
- Trong mỗi lượt của mình: người chơi sẽ gieo xúc xắc, đi quân, tuân theo hiệu ứng của ô dừng chân, chịu hiệu ứng của lá bài đối thủ, sử dụng bài của mình, mua bán bài. Chú ý: theo luật của chợ đen, mỗi lượt chỉ được mua 1 lá bài.
- Trong lượt của đối thủ, người chơi chỉ được phép sử dụng bài hỗ trợ. Không được phép mua bán bài.
- Khi đến nơi để bảo vật, người chơi được chọn ngẫu nhiên 1 bảo vật. Khi đủ 2 bảo vật mới có thể mở cửa toà tháp.
- Sau khi mở cửa toà tháp, lượt sau người chơi mới có thể đi vào tầng 1 để làm thử thách. Mỗi lượt chỉ được lên 1 tầng lầu.
- Tại mỗi tầng lầu, lấy ra hai lá bài thử thách và lật úp sang hai bên nhân vật. Chọn 1, nếu vượt qua thì đợi lượt tiếp để đi lên tầng. Nếu không thể vượt qua, làm theo hiệu ứng của nơi đặt lá bài thử thách.
- Chú ý: do chỉ cần 2 bảo vật để mở cửa toà tháp. Những người chơi có thể hợp tác với nhau để nhanh chóng mở được cửa. Khi cửa toà tháp đã mở, bất kỳ ai cũng có thể tiến vào để cứu công chúa.
5. Đánh giá
Trò chơi vui nhưng mất hơi nhiều thời gian với trẻ nhỏ hoặc lần đầu chơi.
Với trẻ học cấp 2 trở lên, trò chơi diễn ra nhanh và kịch tính giống như một trò chơi đấu trí căng thẳng.
6. Góp ý xin gửi về: [email protected]