Trẻ ngoan trẻ hư ,tư duy lỏng lẻo
Đây là bài viết đầu của mình mong mn để lại ý kiến cảm ơn mn đã đọc

nguồn gruop hiểu biết hơn mỗi ngày
Khi các bạn xem những bức ảnh trên các bạn sẽ nghĩ gì ?
1 -Trẻ ngoan , Trẻ hư
- Trước tiên mình muốn bàn đến ý kiến của chủ tịch Trương Gia Bình
"Những đứa ngoan biết nghe lời ,sau này sẽ không làm nên chuyện"
Bản thân mình chưa hề hoàn toàn đồng ý 100% với suy nghĩ này của chủ tịch Trương Gia Bình tuy nhiên mình thấy nó đúng với phần đa trường hợp
+"Trẻ hư "liệu có" hư "?
Những đứa trẻ hư có cá tính mạnh hơn những đứa trẻ khác ,bản tính tò mò khiến các em không muốn úp bản thân trong 1 khuôn khổ nên sẽ hình thành nên tính cách không nghe lời , tuy nhiên đây là một lợi thế cho các em vì không quá nghe lời sẽ giúp các em có một niềm tin cũ dễ thay đổi và hình thành niềm tin cũ tốt hơn dễ phát triển bản thân sau này nếu thự sự gặp điều kiện ngoại cảnh thích hợp . Như vậy việc 1 đứa trẻ" hư " có hư hay không phụ thuộc rất lớn vào môi trường xung quanh . Và mình phải khẳng định những đứa trẻ này không phải là những tội phạm sau này .
2-Tư duy lỏng lẻo
Bản thân mình khá buồn khi khá nhiều người chưa hề nghĩ gì về câu nói của chủ tịch Trương Gia Bình đã nhanh tay vào cm và buông những câu đại loại



Mình đọc khá nhiều cm của các bạn ý tuy nhiên thực sự khá ít người hiểu thực sự ý nghĩa câu nói của chủ tịch
Những cm này bắt nguồn từ gr hiểu biết hơn mỗi ngày ,1 gr tưởng chừng thiên về kiến thức tuy nhiên phần lớn những bạn cm lại là cm chửi bậy, vô văn hóa ,thiếu học thức lập luận ko thuyết phục
Nhiều người còn thậm chí đánh đồng những đứa "hư" với tội phạm vi phạm pháp luật hay phản quốc

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
nuberbinh123
Mình cũng đồng ý một phần nào với chủ tịch, ở Việt Nam bố mẹ đa phần không biết nuôi dạy con một cách đúng đắn hợp thời, đối với những đứa trẻ thì cảm giác của chúng như đang sống dưới một chế độ độc tài trong gia đình chúng vậy, tức là con làm gì đúng hay sai không cần biết, dám cãi hay nói lại với bố mẹ thì bố mẹ sẽ kêu con là đồ bất hiếu, chửi bới và thậm chí đánh đập, chúng không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải ngoan ngoãn vì được thầy cô giáo dạy rằng là phải có hiếu với cha mẹ, ngoài ra là còn bởi lý do chúng vẫn còn sống phụ thuộc nhiều vào cha mẹ và chưa có đủ kiến thức và trình độ để sống tự lập được nên đành phải ngoan ngoãn cha mẹ trong mọi tình huống, việc đó dẫn tới tư duy của chúng không phát triển hơn được, không dám phá cách bởi vì sợ bố mẹ.
- Báo cáo