Trần Anh, Quất Lâm và đám đông
Sự kiện Trần Anh Nam Định khai trương với một dàn chân dài mặc bikini khiến dân tình phát sốt. Nào thì cave, nào thì Quất Lâm. Tôi...
Sự kiện Trần Anh Nam Định khai trương với một dàn chân dài mặc bikini khiến dân tình phát sốt.
Nào thì cave, nào thì Quất Lâm.
Tôi không hiểu sao người ta có thể nảy ra trong đầu cái suy nghĩ ấy! Truyền thông cho một sản phẩm bằng những cách thức gây shock là hết sức bình thường. Ô tô chẳng phải rất hay được quảng cáo bằng những chân dài siêu nóng bỏng và ăn mặc vô cùng khêu gợi hay sao?
Có thể Trần Anh đã hơi "lố" khi áp dụng chiêu quảng cáo này, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa Việt Nam vẫn rất đề cao "thuần phong mỹ tục". Người ta có thể chê cách quảng cáo của Trần Anh chứ không thể gọi các PG là cave. Đó là nghề nghiệp của họ, họ được yêu cầu phải làm như vậy để có thu nhập. Họ có phạm pháp không? Họ có làm những việc đồi bại không? Nhân cách của họ, ta lấy gì để phán xét?
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, với óc logic cực kỳ mẫn tiệp và trí tượng tượng vô cùng phong phú của con người, người ta nghĩ ngay tới Quất Lâm!
Ấy là vì Trần Anh khai trương ở Nam Định. Nếu Trần Anh khai trương ở Hải Phòng, chắc người ta sẽ nhắc đến Đồ Sơn. Quất Lâm hay Đồ Sơn đều là những tụ điểm nóng về mại dâm. Nhưng nó có liên quan gì đến việc marketing của Trần Anh và các PG?
Thói phán xét qua định kiến, bóp méo sự việc bằng góc nhìn cá nhân không phải lần đầu tiên diễn ra trong cái gọi là "cộng đồng mạng". Nhân danh "tập thể", một vài con người nào đó đẩy sự việc đi quá xa khỏi bản chất của nó, gắn cho nó những cái mác người ta tự suy diễn. Rồi lên án và phê phán!
Nếu không thích cách quảng cáo của Trần Anh, hãy nói nó thật tệ, đừng nói các PG thế này thế nọ. Họ không có lỗi và Quất Lâm cũng còn ở xa lắm!
https://www.facebook.com/beatvn.jsc/posts/1045689892134506?__mref=message_bubble
Nào thì cave, nào thì Quất Lâm.
Tôi không hiểu sao người ta có thể nảy ra trong đầu cái suy nghĩ ấy! Truyền thông cho một sản phẩm bằng những cách thức gây shock là hết sức bình thường. Ô tô chẳng phải rất hay được quảng cáo bằng những chân dài siêu nóng bỏng và ăn mặc vô cùng khêu gợi hay sao?
Có thể Trần Anh đã hơi "lố" khi áp dụng chiêu quảng cáo này, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa Việt Nam vẫn rất đề cao "thuần phong mỹ tục". Người ta có thể chê cách quảng cáo của Trần Anh chứ không thể gọi các PG là cave. Đó là nghề nghiệp của họ, họ được yêu cầu phải làm như vậy để có thu nhập. Họ có phạm pháp không? Họ có làm những việc đồi bại không? Nhân cách của họ, ta lấy gì để phán xét?
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, với óc logic cực kỳ mẫn tiệp và trí tượng tượng vô cùng phong phú của con người, người ta nghĩ ngay tới Quất Lâm!
Ấy là vì Trần Anh khai trương ở Nam Định. Nếu Trần Anh khai trương ở Hải Phòng, chắc người ta sẽ nhắc đến Đồ Sơn. Quất Lâm hay Đồ Sơn đều là những tụ điểm nóng về mại dâm. Nhưng nó có liên quan gì đến việc marketing của Trần Anh và các PG?
Thói phán xét qua định kiến, bóp méo sự việc bằng góc nhìn cá nhân không phải lần đầu tiên diễn ra trong cái gọi là "cộng đồng mạng". Nhân danh "tập thể", một vài con người nào đó đẩy sự việc đi quá xa khỏi bản chất của nó, gắn cho nó những cái mác người ta tự suy diễn. Rồi lên án và phê phán!
Nếu không thích cách quảng cáo của Trần Anh, hãy nói nó thật tệ, đừng nói các PG thế này thế nọ. Họ không có lỗi và Quất Lâm cũng còn ở xa lắm!
https://www.facebook.com/beatvn.jsc/posts/1045689892134506?__mref=message_bubble

Tranh luận
/tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

serenath
Mình xin lỗi bạn chứ
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/khong-phat-hien-co-mai-dam-o-do-son-quat-lam-631952.tpo
Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã khẳng định Đồ Sơn, Quất Lâm ko hề có mại dâm nhé
Bạn dựa vào đâu mà viết như thế
Viết bài đề nghị phải có cái tâm nhé ![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
- Báo cáo
hanmai
Vâng, em hơi già nên bị lẫn bác ạ. Em chỉ nhìn thấy cá chết mà không nghe thấy phát ngôn của bộ tài nguyên môi trường. Cái việc này em cũng lẫn y như thế :))
- Báo cáo

whatdoyoumean
thanh niên có tâm vl =))
- Báo cáo

Samurice

#tácgiảcótâm
- Báo cáo
waybackintolove
thế hỏi thật, bạn có thấy bẩn mắt không?
- Báo cáo
hanmai
Không, cứ coi như vào bảo tàng xem tranh khỏa thân thôi mà =))
- Báo cáo
bo0m
Thông thường thì nhìn thấy mấy cô người mẫu mặc bikini sẽ xuất hiện trong showroom ra mắt or triển lãm sản phẩm ô tô, moto chứ không phải thiết bị điện tử dân dụng. Người đẹp đi với siêu xe thì tôn nhau lên, người sexy còn xe thì đẹp, hài cmn hòa . Còn mặc bikini đứng cửa với cạnh mấy cái máy giặt, điều hòa thì nhìn lố vc. Kiểu chả ăn nhập gì nhau
- Báo cáo
hanmai
Quảng cáo của Trần Anh thì lố chứ PG chẳng có tội lỗi gì. Nếu các bác muốn phê phán thì phê phán người nghĩ ra mấy trò đó.
- Báo cáo
bo0m
Bạn ạ, người đứng mũi chịu sào luôn là những người trực tiếp làm chứ không phải là người lên ý tưởng. Kể cả cái cách truyền thông gây sock này có lan tỏa đến đâu, doanh số của Trần Anh có tăng hay giảm, sản phẩm có bán đắt như tôm tươi hay bị tẩy chay thì cái đập vào mắt người đi xem đầu tiên là mấy cô người mẫu, người ta chửi cái lố lăng trước rồi mới chửi đến người nghĩ ra nó
- Báo cáo
hanmai
Vậy bác nhầm bản chất rồi nhé, cái lố lăng ở đây là làm một cái quảng cáo không phù hợp thị hiếu và văn hóa chứ không thể chửi người mẫu lố lăng được.
Một cô gái ăn mặc như thế bị nói là lố lăng vì tự cô ta phát sinh ra cái ý tưởng đó.
Cần phải nhìn vào cái gốc phát sinh ra sự việc chứ bác. Chửi thì phải chửi đúng người, đúng đối tượng. Sao chửi bừa chửi bãi, chửi hùa theo đám đông được.
- Báo cáo
bo0m
Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân mình nằm ngoài đám đông, có cá nhân thì mới có cộng đồng. Bước vào cái siêu thị điện máy đấy thì người ta nhìn vào cô người mẫu, okay họ là PG, họ làm công việc của mình. Thế nhưng chấp nhận làm 1 công việc nhìn không được đẹp mắt ấy thì phải chấp nhận ăn chửi thôi. Họ có lên tiếng chửi công ty nghĩ ra cái ý tưởng Mar ấy không, họ có bức xúc vì bị chửi trên mặt báo hay toàn người khác cảm thông và nghĩ hộ ?
- Báo cáo

Samurice

Với góc nhìn của 1 người có chút kiến thức về Truyền thông, tôi thấy Trần Anh làm vụ này có chút đầu óc đó.
Tiêu khiển được thị yếu người Việt và những gì họ nghĩ để gây xôn xao dư luận, độn tiếng cho mình.
Nếu không vì bài viết kia và những gì mà họ bàn tán trên Beat tôi không bao giờ biết được đến việc Trần Anh mở chi nhánh mới ở Nam Định. Rõ ràng họ đã thành công trong việc truyền thông đến với các đối tượng của họ.
Còn với việc họ truyền thông bẩn, sử dụng hình ảnh lố bịch để gây chú ý thì cái này cần phải xem xét lại cách nhìn nhận vấn đề của hầu hết những người đang chỉ trích họ. Nếu như coi việc quảng cáo bằng da thịt là bẩn, là xấu, là bôi nhọ phẩm chất con người thì bao lâu nay chúng ta xem phim Mỹ, phim Hàn, việc họ sử dụng da thịt và sắc đẹp của diễn viên kéo ta vào là bẩn hay đẹp?
Tất cả nằm ở cách nhìn nhận vấn đề, tôi hoàn toàn ủng hộ điều Trần Anh đã làm.
- Báo cáo

whatdoyoumean
Bạn đang đánh giá hơi thấp các mẹ bỉm sữa đấy
"Biết" ko đồng nghĩa với việc sẽ tiêu thụ, vì cảm giác mang lại mà là tiêu cực thì sẽ ko có lợi gì cả :))
T thì ko phải có kiến thức về truyền thông gì cả, nhưng phim Mỹ phim Hàn và một siêu thị điện máy là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau, do đó cách thức truyền tải thông điệp cũng ko thể giống nhau y đúc được.
Cá nhân t nhận thấy cái này ko đáng để ủng hộ lắm.

- Báo cáo

Samurice

Mục đích lớn nhất của họ là để mọi người biết đến sự tồn tại của một cửa hàng mới mở ra của họ đặt ở Nam Định. Nếu người dân Nam Định có bao giờ cần đồ điện dân dụng thì đầu tiên cũng sẽ nhớ tới vụ này mà tự nhắc nhở mình rằng à cũng có 1 trần anh ở đây. Đó mới là điều tôi thấy đúng là đã thành công.
- Báo cáo

whatdoyoumean
nhưng trong tâm trí người dân thì lại ko phải một hình ảnh đẹp đẽ lắm, các mẹ bỉm sữa chắc chắn sẽ thấy anti những chiêu trò kiểu này, vậy là tốt hay xấu? Ông nhớ vụ vnexpress bị các mẹ tấn công tụt cả rating ko :v
Chưa kể, ông biết về sự tồn tại của cửa hàng họ mở ở NĐ nhưng ông có về dấy mua ko? Có bao nhiêu ng sẽ tới đó để mua? Nhận diện tăng nhưng hiệu quả gần như ko đáng kể vì cách trở địa lý thì làm gì?
Ngược lại, rất nhiều ng sẽ cảm thấy rất tiêu cực về cái brand Trần Anh nói chung và phong cách truyền thông của nó. Ko ai có thể đo đếm đc thiệt hại có thể xảy đến ở khắp cả nước. Trần Anh vốn đã lớn và có tên tuổi rồi, làm những trò lố này ko phù hợp và chỉ gây thiệt hại hơn thôi
- Báo cáo

Samurice

họ đã lớn và có tên tuổi rồi, ai cũng biết chất lượng sản phẩm của họ. khi cần sẽ có người mua, việc họ PR thế này là để chủ ý người dân sẽ biết họ tồn tại ở đây mà vào.
- Báo cáo
bo0m
[Đã xóa]