Trong vài ngày trước thì bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 được phát hiện tại Việt Nam, cụ thể hơn là Hà Nội. Kéo theo đó là một đống hệ quả nhưng cái mình nói sau đây thì mình thấy thực sự là không cần thiết.
Đó là việc mọi người ồ ạt lao ra các siêu thị để mua đồ tích trữ, có người mua cả 6 thùng mì tôm về nhà dù mình không biết là ăn được hết trước HSD hay không. Và thực sự không hiểu sao mọi người lại làm như vậy.


Các sản phẩm nhu yếu phẩm rất đa dạng và phong phú. Đâu phải như mấy cái khẩu trang y tế cháy hàng mấy tuần trước, các mặt hàng nhu yếu phẩm thực sự là rất đa dạng, giả sử nếu như gạo hết thì có rất nhiều sản phẩm khác để thay thế như mì tôm, bún, bánh mì, thiết lắm thì mua bột mì về dùng, mà chưa chắc gạo có thể hết được vì có rất nhiều loại gạo để lựa chọn.

Các mặt hàng thực phẩm không thiếu, cũng như nhà cung cấp các mặt hàng này vậy, thị trường cung cấp các nhu yếu phẩm chưa bao giờ là hết khốc liệt, nếu như bạn còn tiền để mua thì còn rất rất nhiều nhà cung cấp để ship đến tận nhà cho bạn. Họ có năng suất để cung cấp sản phẩm khắp các siêu thị trong cả nước, thì có mỗi thành phố Hà Nội họ thừa sức cung cấp được.

Kể cả như các nhà cung cấp vẫn thực hiện vận chuyển như các ngày bình thường thì các siêu thị vẫn có thể đáp ứng được với nhu cầu của người tiêu dùng. Theo như các siêu thị thì họ đã tăng số lượng hàng hoá lưu trữ trong kho ngay từ trong Tết rồi. Ngoài ra thì họ cùng với các nhà cung cấp của mình nghĩ ra các bối cảnh và thiết lập các biện pháp dự phòng ngay từ khi đợt dịch đầu tiên tại Việt Nam, nên họ hoàn toàn có đủ khả năng để bạn không phải chết đói trong mùa dịch.

Bộ Y Tế đã khuyến cáo HẠN CHẾ TẬP TRUNG NƠI ĐÔNG NGƯỜI. Vậy tại sao mọi người phải ồ ạt đến các siêu thị để mua đồ? Các siêu thị đã thực hiện đúng các quy tắc của Bộ Y Tế để đảm bảo vệ sinh trong mùa dịch Covid-19, nhưng đâu đảm bảo được những vị khách đến siêu thị không bị dịch đâu.

Mọi người đến siêu thị vẫn đeo khẩu trang nhưng vẫn nói chuyện, tiếp xúc như bình thường. Việc đeo khẩu trang chỉ ngăn chặn một phần vi khuẩn khi chính bạn ho, ngoài ra khi tay bạn động vào khẩu trang hay động vào các mặt hàng trên kệ thì cũng đã cho vi khuẩn lên trên đấy, xong những người khác lại dùng tay cầm lên và sử dụng.


Việc bạn mua thực phẩm rất quan trọng nhưng bạn đâu phải ồ ạt lao ra siêu thị mua cả đống đồ xong cất lên tủ rồi không biết bao giờ mới ăn hết được. Không nhất thiết phải trực tiếp đến siêu thị để mua đồ, bạn có thể lên website của các siêu thị đó để có thể mua và được ship về tận nhà.

Cũng tương tự như các siêu thị thì các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Sendo,... cũng có rất nhiều người bán mặt hàng nhu yếu phẩm. Ngoài ra thì các sàn thương mại có rất nhiều các chương trình giảm giá cho các mặt hàng nhu yếu phẩm trong mùa dịch Covid-19 và còn xuất hiện thường xuyên. Nếu bạn không biết hay cảm thấy có quá nhiều chương trình khuyến mãi và không biết cái nào tốt thì có thể lên các website chuyên cung cấp thông tin và đánh giá các chương trình này như tiendauroi.com,... Trên đây có hàng tá thông tin hữu dụng giúp bạn trong quá trình quyết định mua hàng online.

Đâu nhất thiết phải ồ ạt ra các siêu thị rồi phải đánh đổi nguy cơ bị nhiễm bệnh với vài thùng mì tôm đâu. Ngoài các sản phẩm có trong siêu thị thì trên các sản thương mại điện tử có cả những mặt hàng dịch vụ khác có thể giúp bạn rất nhiều trong mùa dịch Covid-19 này, như Tiki có giảm giá về bảo hiểm y tế dành riêng cho đợt dịch Corona.