Tổng thống nào nguy hiểm nhất trong chiến tranh Việt Nam?
Các đời tổng thống Mỹ trong chiến tranh Việt Nam
Trong suốt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ có 5 đời tổng thống liên quan. Nhưng ai mới là người khiến Việt Nam chịu tổn thất nặng nề nhất? Cùng điểm qua một số đời tổng thống dưới thời chiến tranh Việt Nam
1. Chiến lược chiến tranh đơn phương (1954-1960)
Eisenhower- Người đặt nền móng

Tổng thống Eisenhower
Sau thất bại của Pháp tại Điện Biên Phủ, Eisenhower lợi dụng tình hình tổng tuyển cử thành lập chính quyền miền Nam Việt Nam, hỗ trợ Ngô Đình Diệm với hàng tỷ USD nhằm thành lập lực lượng tay sai. Trong thời kỳ đầu được Mỹ viện trợ, chính quyền thi hành những chính sách đàn áp những người yêu nước, bằng đạo luật 10/59, thi hành chính sách, tố cống diệt cộng,.. nhằm đàn áp cách mạng, gây khó khăn cho quá trình thống nhất của đất nước ta. Ông không trực tiếp đưa quân, nhưng đặt nền móng cho cuộc chiến kéo dài.
2. Chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961-1965)
John.F. Kenedy- Người mở màn

Tổng thống Kennedy
Là người kế thừa di sản của Eisenhower, ông gửi hơn 16.000 cố vấn quân sự vào miền Nam Việt Nam. Là người bật đèn xanh cho vụ đảo
chính Ngô Đình Diệm. Khiến tình hình miền Nam rơi vào bất ổn. Kenedy là người tăng cường dính líu của mỹ vào chiến tranh Việt
Nam, nhưng chưa phải là người leo thang mạnh nhất.
3. Chiến lược chiến tranh cục bộ ( 1965-1968)
Lyndy Johnson- Người leo thang khủng khiếp nhất

Tổng thống Johson
Nếu như hai chiến lược chiến tranh trước đây chỉ diễn ra ở miền Nam Việt Nam. Thì sự trúng cử của Johnson lại mở ra cục diện mới. Năm 1964, Johsnson dùng sự kiện Vịnh Bắc Bộ làm cớ để ném bom miền Bắc, đưa Mỹ vào cuộc chiến toàn diện. Năm 1965, Đổ hơn 500.000 lính Mỹ vào Việt Nam, Rải hơn 7,5 triệu tấn bom, dùng chất độc da cam, gây hậu quả nặng nề. Tổng thống gây ra sự tàn khốc nhất, nhưng cũng là người bắt đầu thấy Mỹ sa lầy.
4. Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh (1969-1975)
Nichxon- Người dùng chiến thuật “bẩn nhất”

Tổng thống Nichxon
Làn sóng phản chiến ở trong nước Mỹ ngày càng tăng. Nhằm xoa dịu tình hình chỉ trích trong nước, ông bắt đầu giao lại mặt trận chiến đấu cho phía Việt Nam Cộng Hòa. Với chính sách mới có tên “Việt Nam hóa chiến tranh". Ông là người Mở rộng chiến tranh sang Lào, Campuchia khiến hơn 50.000 người Campuchia bị giết, gây phản ứng dữ dội. Năm 1972: Tiến hành ném bom miền Bắc khốc liệt nhất trong chiến dịch Linebacker II. Là người kéo dài cuộc chiến bằng mọi cách, nhưng rút lui khi thấy không thắng nổi.
5. Việt nam hóa và Đông Dương Hóa Chiến tranh (1975)
Gerrad Ford: Người chứng kiến hồi kết

Tổng thống Ford
Dưới thời tổng thống này thì gần như không thể kiểm soát được cục diện chiến tranh,khi thế và lực đều nghiêng về phía lực lượng ta. 30/4/1975: Sài Gòn thất thủ, chấm dứt chiến tranh. Ford không trực tiếp gây chiến, nhưng là người ký dấu chấm hết cho cuộc chiến này!
Kết luận: Ai nguy hiểm nhất?
Johnson là người leo thang mạnh nhất, Nixon là người dùng thủ đoạn
bẩn nhất. Nhưng Mỹ thất bại không phải vì thiếu bom đạn, mà vì ý chí của dân tộc Việt Nam quá mạnh mẽ!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất