Tổng thống Trump lần đầu phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 19-9 - Ảnh: Reuters
Ngày 19/9/2017 Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu tiên phát biểu trước 193 đại diện các nước của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bài phát biểu nhấn mạnh các nguyên tắc đối ngoại của chính quyền Mỹ dưới sự cầm quyền của ông từ sau khi nhậm chức và trong tương lai. Bài phát biểu nhận được cả sự ủng hộ của nhiều cử tri Mỹ trung thành cũng như vô vàn chỉ trích của các kênh thông tấn và đối thủ chính trị. 
Với những ai không có điều kiện theo dõi tin tức và quan sát diễn biến đời sống kinh tế - chính trị - xã hội trên toàn thế giới thì bài diễn văn hoàn toàn là một tư liệu quý giá về cách nhìn của một tổng thống đầy quyền lực đối với các vấn đề hiện tại.
Những phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Donald Trump (theo quan điểm riêng của tác giả) bao gồm:
Đe dọa hủy diệt chế độ Bắc Hàn:
"Gã tên lửa đang lèo lái đất nước vào phi vụ tự sát. Nếu Mỹ buộc phải tự bảo vệ mình hoặc các đồng minh, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Bắc Hàn."
Kêu gọi sự hành động của người công chính:
Nếu những người lẽ phải không đối mặt với những kẻ quái gở, thì cái ác sẽ chiến thắng. Khi con người và quốc gia tử tế trở thành người đứng nhìn trong lịch sử, những lực lượng của sự hủy diệt chỉ tăng cường sức mạnh và quyền lực.
Chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa Cộng Sản:
Vấn đề tại Venezuela không phải nước này đã thực thi chủ nghĩa xã hội một cách yếu kém, mà là chủ nghĩa xã hội đã được thực thi một cách thành thực. Từ Liên bang Xô viết tới Cuba tới Venezuela, nơi nào chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản chân chính được áp dụng, nơi đó đều phải chịu đắng cay, tuyệt vọng và thất bại. Những ai còn rao giảng về giáo lý của thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này thì chỉ góp phần kéo dài đau khổ cho những người phải sống dưới những chế độ độc ác này.
Kêu gọi cải tổ Liên hiệp quốc quan liêu:
“Trong những năm gần đây, Liên hiệp quốc chưa đạt được hết tiềm năng, bởi sự quan liêu và sai lầm trong quản lý. Trong khi đó, ngân sách thường xuyên của Liên hiệp quốc đã tăng 140% và số nhân viên đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000”
Kêu gọi tự bản thân mỗi người phải nỗ lực để xây dựng một xã hội lành mạnh, đừng mong chờ vào một ai khác, một quan chức hay một quốc gia khác:
Ngày nay, nếu chúng ta không chú trọng đến bản thân chúng ta, trái tim của chúng ta và khối óc của chúng ta trong đất nước chúng ta, nếu chúng ta không xây dựng các gia đình mạnh mẽ, cộng đồng an toàn, và xã hội lành mạnh vì bản thân chúng ta, thì không ai có thể làm điều đó cho chúng ta. Chúng ta không thể đợi bất kỳ ai khác, các quốc gia đâu đó hoặc các quan chức xa xôi - chúng ta không thể làm điều đó. Chúng ta phải giải quyết các vấn đề của chúng ta, để xây dựng sự thịnh vượng của chúng ta, an toàn cho tương lai chúng ta, bằng không chúng ta sẽ dễ bị phân rã, thống trị và thất bại.
Sau đây là toàn bộ bài diễn văn!