Bạn có bao giờ biết việc in tiền như thế nào không? và tiền được bảo đảm bằng thứ gì không?
Trước 1971, khi mà tiền tệ thế giới được in ra, thì nó phải có bảo đảm bằng vàng, nghĩa là căn cứ vào số lượng vàng của nước đó có mà in tiền ra.
Tuy nhiên tổng thống Mỹ Nixon đã bãi bỏ chế độ bản vị vàng vàng năm 1971. Khi đó chính phủ muốn in bao nhiêu thì tùy. Và từ đó đến nay, Đồng Dollar mỹ đã mất giá so với vàng là hơn 90% giá trị, nghĩa là bạn càng nắm giữ Dollar bạn càng nghèo đi, nhưng bạn càng nắm giữ vàng càng làm cho bạn giầu lên.
Điều này cũng tương tự như ở Việt nam. Khi mà những năm 2000 thì đồng 100, 200d đều mua bán được, và hiện nay thì đồng 500d gần như không mua bán được nữa. Điều này có nghĩa là NHNN Việt nam đã in tiền VND ra quá nhiều khiến cho nó mất giá hàng trăm %.
Nếu bạn không hiểu về tiền tệ bạn sẽ nghèo đi, khi bạn giữ thứ mất giá hàng năm, còn bạn hiểu về tiền tệ bạn sẽ giữ những thứ tăng giá hàng năm.