Năm vừa qua, chúng ta liên tục phải đối mặt với dịch bệnh và gần đây là tình hình bão lũ phức tạp ở các tỉnh miền Trung. Tất cả những điều này khiến chúng ta cùng nhìn lại và nhận ra tầm quan trọng bức thiết của việc quản lý và giám sát thu - chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn chi dự phòng.
Kể từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ ký Nghị quyết về gói an sinh xã hội lên tới 62.000 tỷ đồng vào ngày 09/04/2020 đến nay, nhiều khoản trợ cấp đã được trao tận tay người dân gặp khó khăn vì đại dịch. Tuy vậy, không thể phủ nhận, việc triển khai gói hỗ trợ vẫn gặp nhiều trở ngại, bất cập liên quan đến tính minh bạch hay việc thụ hưởng đúng người, đúng việc cũng như nhiều câu chuyện bên lề khác! 
Qua đánh giá của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì đến tháng 7/2020, gói hỗ trợ đã triển khai đối với đa số người nghèo và người đang nhận trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, mức độ giải ngân với nhóm người lao động chính thức và phi chính thức chỉ mới dừng lại ở mức 5% trên tổng số gói hỗ trợ. Và với mức 62000 tỷ đồng, Chính phủ mới chỉ giải ngân được 12% trên con số đó.
Dẫu biết việc cứu hộ đồng bào miền Trung đang là vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết nhưng nếu nhìn lại những ngày tháng sống chung với đại dịch đầu năm nay, liệu lòng bạn có đang dấy lên những câu hỏi: 
> Tiến độ & chất lượng thực hiện gói hỗ trợ 62000 tỷ đồng đến thời điểm này đang diễn ra như thế nào?
> Với tình hình bão lũ phức tạp tại miền Trung, có nên triển khai thêm một gói hỗ trợ khác?
> Và sâu hơn một chút, liệu việc triển khai gói hỗ trợ 62000 tỷ có tính đến yếu tố giới chưa và nếu có thì đến mức nào? 

Thông tin chi tiết về chương trình & quà tặng:
KHÁCH MỜI
(1) Bà Ngô Thị Thu Hà - Th.S kinh tế, Chuyên gia về Giới & phát triển, Giám đốc trung tâm Thúc đẩy giáo dục & Nâng cao năng lực phụ nữ
(2) Bà Nguyễn Thu Hương - Quản lý cấp cao chương trình quản trị, Oxfam Vietnam
THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
- 20h00 - 20h45, Thứ 5, ngày 12/11/2020
- Kênh phát sóng: CEPEW Vietnam

QUÀ TẶNG MINIGAME
Phần quà dành cho người trả lời đúng câu hỏi trong số 1 của Livestream Tiền chung ai khóc? bao gồm:
- 500.000 VNĐ tiền mặt
- 01 ấn phẩm in Truyện tranh về Ngân sách có trách nhiệm giới ""Chuyện tiền Xuân tóc đỏ”.
- 01 e-voucher 50% các khóa học của CEPEW (được áp dụng kèm với các hình thức ưu đãi/ hỗ trợ tài chính khác)
Gói hỗ trợ 62000 tỷ được lấy từ các nguồn tăng thu và đặc biệt đến từ nguồn dự phòng cho các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, vì vậy, liên quan trực tiếp đến ngân sách quốc gia. Chính bởi vậy, chúng tôi - nhóm dự án “Thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới” tại Việt Nam trân trọng mời bạn tham gia đặt câu hỏi và theo dõi chương trình Livestream Talkshow Tiền chung ai khóc? với chủ đề: Giám sát gói hỗ trợ 62000 tỷ! vào 20h00, Thứ Năm, ngày 12/11/2020 tại fanpage CEPEW Vietnam.