Vụ tấn công khủng bố 11/9 có phải là âm mưu của chính nước Mỹ???

Nhiều người đã đặt giả thuyết rằng, Mỹ cố tình để cho vụ khủng bố này diễn ra để lấy đó làm cớ tiến hành chiến tranh tại Trung Đông. “Tự ngã tự ăn vạ”.

Thậm chí vài người lại còn cho rằng thứ đâm vào toà nhà không phải là máy bay, mà là một tên lửa 😂.

Ừ thì đúng là việc đặt ra giả thuyết là điều đáng ủng hộ, nhưng mình cảm thấy những thuyết âm mưu kiểu này nó….nhảm shit và trẻ con thế nào ấy.

Kiểu người vẽ ra các giả thuyết âm mưu thường rất hay gán cho những thế lực mà họ ghét với những ý đồ xấu xa, tồi tệ, câu chuyện luôn phải được xây dựng theo hướng đó. Mục đích đặt giả thuyết kiểu này thường là để bôi nhọ hơn là tinh thần cầu thị sự thật.

Bài viết này mình không phải bênh nước Mỹ, mà mình muốn nói rằng, những thuyết âm mưu xoay quanh việc chỉ trích các thế lực chính trị nó khá là ngớ ngẩn và trẻ con.

Vụ tấn công 11/9 của nước Mỹ.

Hãy nghĩ xem, tại sao các giới chức lãnh đạo nước Mỹ lại lựa chọn phương án hy sinh hàng triệu người dân vô tội chỉ để tiến hành chiến tranh? Phương án này thiệt nhiều hơn hay hại nhiều hơn?

Rồi giả sử bạn là một trong những người lãnh đạo bên Mỹ, và bạn biết tới kết hoạch chiêu trò này, liệu bạn có phản đối nó không? Bạn có cảnh báo người thân, anh em họ hàng của bạn là “đừng có đến TTTM vào ngày 9/11” không? Nếu có thì kế hoạch nó lộ ra cmn luôn rồi còn đâu.

Có thể mình sai, có thể giả thuyết này đúng thật, vì dù sao để bàn bạc về một giả thuyết, ta cần phải có nhiều dữ kiện hơn, nhiều thời gian và không gian tranh luận hơn. Nên phạm vi bài viết này mình chỉ muốn sơ lược qua các thuyết âm mưu phổ biến và làm rõ cái tính trẻ con, trò hề của nó, cũng nhưng các điểm chung và bản chất của các thuyết âm mưu, và tại sao nó lại phổ biến như thế.

Thuyết âm mưu không xuất phát từ mong muốn tìm hiểu sự thật.
Như đã nói ở trên, thuyết âm mưu thường mang tính chất kết tội cho những thế lực chính trị mà người ta ghét, hơn là tinh thần cầu thị sự thật. Nếu bạn ghét các nhà tài phiệt tư bản nước Mỹ, bạn sẽ dễ tin vào thuyết “Mỹ dàn dựng vụ khủng bố 9/11” hơn. Nếu bạn ủng hộ Liên Xô trong thời kì chiến tranh lạnh, bạn sẽ dễ tin vào chuyện “Mỹ dàn dựng vụ Apolo 11” hơn.

Thuyết âm mưu thường gãi đúng chỗ ngứa trong tư tưởng chính trị của chúng ta, khiến chúng ta dễ tin vào nó hơn khi cảm thấy “à, kẻ mình ghét đúng là đáng ghét thật”.

Nếu mình nói với bạn, máy LIGO vừa đo được sự dao động của sóng hấp dẫn, bạn sẽ dễ dàng hoài nghi điều này, bạn sẽ cảm thấy cần ra soát lại quy trình đo đạc và các dữ kiện đo để chắc chắn hơn về chuyện sóng hấp dẫn có tồn tại.

Nhưng nếu mình nói “cái gã hàng xóm khó ưa của bạn hôm qua vừa trêu ghẹo bạn gái bạn”. Bạn sẽ dễ tin luôn lời mình nói, không cần biết liệu mình có bịa chuyện hay có mục đích gì không.

Chúng ta không thích nghe sự thật, chúng ta chỉ thích nghe sự thật mà chúng mong muốn.

Ắt hẳn hầu hết người Việt luôn nghĩ các quan chức lãnh đạo Trung Quốc là kẻ xấu, nhưng tên bặm trợn độc ác, tham lam và quỷ quyệt. Thậm chí là nhiều người còn không chấp nhận tin rằng những idol Trung Quốc của họ thực sự có tư tưởng ủng hộ đường lưỡi bò, mà họ cho rằng các idol của mình bị chính quyền Trung Quốc ép buộc. Hay thậm chí còn nghĩ “dân Trung Quốc không xấu, chính quyển TQ mới xấu. 😂😂🤣. Ngây thơ thật!!

Có người còn không chấp nhận rằng Trung Quốc, cả dân hay chính quyền TQ đều tin rằng biển Đông là phải thuộc về TQ. Mọi người thường hay muốn phân biệt rạch ròi trắng đen, phân chia rõ ràng ai là xấu xa, ai là tốt đẹp. Họ lỡ yêu mến các idol Trung Quốc, mặc định các idol là “người tốt”, trước đó thì mặc định rằng chính quyền TQ là “người xấu”. Cho nên khi các idol ủng hộ chính quyền TQ, họ sẽ phải đặt ra giả thuyết “idol bị ép buộc” để thoả mãn cái sự phân chia trong tư tưởng nhị nguyên ban đầu của mình.

Thuyết âm mưu là thế đó, thuyết âm mưu không được xây dựng với tinh thần cầu thị sự thật, không phải mong muốn được tìm hiểu sự thật, mà chỉ là giải pháp thoả mãn tư tưởng và cảm xúc yêu thích hoặc thù hận mà thôi.

Mình nói như thế không có nghĩa là thuyết âm mưu lúc nào cũng sai, mà ý của mình là nó thường thiếu tính khoa học, thiếu tính trung lập và công bằng, nên nó khó để đúng hơn.
Thuyết âm mưu dễ nghe
Thuyết âm mưu thường dễ nghe, nó tạo cho chúng ta cảm giác như là “à, cái thằng đáng ghét đó đúng là đáng ghét thật”, cảm giác như là “các ông không giấu được tôi đâu những kẻ lãnh đạo gian dối, chúng tôi đã biết sự thật, các ông phải trả giá” - kiểu như mình là phe chính nghĩa bị lừa dối,…bla bla

Thuyết âm mưu cũng gần giống như chuyện cổ tích dân gian, được truyền miệng và nhiều khi biến thể thành nhiều dị bản khác nhau.

Chẳng hạn thuyết “dàn dựng vụ Apolo 11”.
Có người thì tin rằng chưa ai ra khỏi Trái Đất cả.
Có người lại nghĩ đã có người lên trạm vũ trụ thật; nhưng chưa có ai lên Mặt Trăng hết
Có người lại nghĩ chỉ có vụ Apolo 11 là giả thôi, còn sau này các vụ đổ bộ khác lên Mặt Trăng là thật.

Bạn tin vào phiên bản nào cũng được, miễn là nó đáp ứng được tiêu chí bôi nhọ chính phủ Mỹ dàn dựng trò lừa để lấy le với Liên Xô.

Hay thuyết dàn dựng vụ 9/11 cũng thế.

Có người cho rằng chính phủ Mỹ cố tình bật đèn xanh cho khủng bố
Có người tin rằng chính phủ Mỹ tự sắp xếp người để thực hiện khủng bố
Có người tin rằng mấy cái máy bay thực chất là những quả tên lửa.

Bạn tin vào phiên bản nào cũng được, miễn sao là bạn tin rằng chính phủ Mỹ đứng sau tất cả, và họ là những tên xấu xa.

Người ta chỉ đề cập tới các phiên bản thuyết âm mưu những chẳng bao giờ tranh cãi với nhau phiên bản nào mới là sự thật, bởi vì phiên bản nào cũng đáp ứng được cái tiêu chí thoả mãn thù ghét thế lực chính trị là được rồi.

Thuyết âm mưu luôn luôn xuất hiện như một điều tất yếu sau mỗi một sự kiện tày đình nào đó xảy ra.
Hoặc sau một vụ toà tuyên án nào đó mà mọi người cảm thấy không hài lòng với bản án được đưa ra, thì kiểu gì cũng sẽ có thuyết âm mưu cho rằng “toà bị đút lót”, “quan hệ con ông cháu cha” này nọ,….bla bla.

Một số thuyết âm mưu mà bạn có thể chưa biết:

- Khẩu trang có thiết bị điều khiển trí não
- Trung Quốc tẩy não người dân để họ ủng hộ đường lưỡi bò
- Covid19 không có thật, là trò lừa đảo.
- Biến đổi khí hậu là trò lừa đảo của các nhà khoa học nhằm kiếm thêm tiền tài trợ
- Vacine là thuốc độc của những kẻ xấu hãm hại người dân vô tội

Bạn thấy những thuyết âm mưu này như thế nào?

#KHLNS