Thủ tướng Chính: Việt Nam muốn mua ‘nhiều’ máy bay của Mỹ để cân bằng thương mại
Hôm nay 26/2, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết rằng Việt Nam đang nỗ lực “cân bằng” cân cân thương mại với Mỹ bằng cách...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Lynn Maxwell, Tổng Giám đốc Thương mại toàn cầu của S&P Global Ratings - Ảnh: VGP.
Hôm nay 26/2, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết rằng Việt Nam đang nỗ lực “cân bằng” cân cân thương mại với Mỹ bằng cách tăng thêm nhiều máy bay thương mại. Nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra thông điệp này giữa quyền chính thống của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp dụng thuế cao đối với các thương mại dư thừa dịch dịch quá lớn đối với Washington.
“Hiện Việt Nam đang nỗ lực cân bằng quan hệ thương mại hai nước, nhập khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp của Hoa Kỳ, đặc biệt đang có kế hoạch mua nhiều máy bay của Hoa Kỳ để phát triển ngành hàng không”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu hôm nay 26/2 khi tiếp bà Lynn Maxwell, Tổng Giám đốc Thương mại toàn cầu của S&P Global Ratings, theo Cổng thông tin Chính phủ.
S&P Global Ratings, có trụ sở tại New York, Mỹ, là tổ chức tín nhiệm độc lập hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp đánh giá về năng lực tài chính và trách nhiệm của các chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sản phẩm tài chính…Tổ chức này đang thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam.
“Hiện Việt Nam đang nỗ lực cân bằng quan hệ thương mại hai nước, nhập khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp của Hoa Kỳ, đặc biệt đang có kế hoạch mua nhiều máy bay của Hoa Kỳ để phát triển ngành hàng không”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu hôm nay 26/2 khi tiếp bà Lynn Maxwell, Tổng Giám đốc Thương mại toàn cầu của S&P Global Ratings, theo Cổng thông tin Chính phủ.
S&P Global Ratings, có trụ sở tại New York, Mỹ, là tổ chức tín nhiệm độc lập hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp đánh giá về năng lực tài chính và trách nhiệm của các chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sản phẩm tài chính…Tổ chức này đang thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam.
Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đạt khả năng kỷ lục năm 2024 với hơn 123 tỷ tỷ, Reuters dẫn dữ liệu mới nhất từ chính phủ Hoa Kỳ cho biết hồi đầu tháng 2/2025. Cảnh báo này có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực của Hà Nội nhằm ngăn chặn thương mại từ chính quyền Trump.
Dữ liệu được tìm thấy ở Việt Nam chỉ sau Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Mexico về quy mô cân bằng thương mại với Washington. Giới phân tích cho biết cam kết của Hà Nội về việc nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ cũng như các biện pháp bù đắp khác có thể giúp Việt Nam tránh được các biện pháp trừng phạt.
Thuế toàn diện 10% của Hoa Kỳ đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc đã có hiệu lực từ ngày 2/4, khiến Bắc Kinh phản ứng ngay lập tức, trong khi ông Trump cũng đe dọa EU bằng các khoản thuế mới.
Hôm 26/2, ông Trump nói Mexico và Canada sẽ đánh thuế 25% kể từ ngày 2/4, theo Bloomberg.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về Việt Nam kể từ khi kho chức nhiệm kỳ 2 từ ngày 20/1/2025.
Dữ liệu được tìm thấy ở Việt Nam chỉ sau Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Mexico về quy mô cân bằng thương mại với Washington. Giới phân tích cho biết cam kết của Hà Nội về việc nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ cũng như các biện pháp bù đắp khác có thể giúp Việt Nam tránh được các biện pháp trừng phạt.
Thuế toàn diện 10% của Hoa Kỳ đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc đã có hiệu lực từ ngày 2/4, khiến Bắc Kinh phản ứng ngay lập tức, trong khi ông Trump cũng đe dọa EU bằng các khoản thuế mới.
Hôm 26/2, ông Trump nói Mexico và Canada sẽ đánh thuế 25% kể từ ngày 2/4, theo Bloomberg.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về Việt Nam kể từ khi kho chức nhiệm kỳ 2 từ ngày 20/1/2025.
Giới phân tích xác định rằng việc Hà Nội tăng cường nhập khẩu từ Mỹ để điều chỉnh thương mại cân bằng là giải pháp hợp lý, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ vì đồng tiền sẽ mất giá.
“Nếu Việt Nam mua sản phẩm của Mỹ nhiều hơn thì dư dư dịch dịch sẽ giảm xuống. Nhưng chính sách tiền tệ của Việt Nam – dự phòng tung ra 2,5-3 nghìn tỷ đồng – sẽ làm cho hoành tráng Việt Nam gia tăng, đồng tiền Việt Nam mất giá, buộc Việt Nam phải áp dụng thị trường Tiền thưởng. Đây có thể sẽ là những ảnh hưởng tiêu cực”, tiến sĩ kinh tế - tài chính Nguyễn Văn Chữ ở Houston, Texas, nêu nhận định với VOA.
24/2, Reuters dẫn lời bà Sayaka Shiba, một nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu BMI, đã xác định rằng Việt Nam cũng “hội đủ các tiêu chí khác được áp dụng thuế quan làm Nhà trắng đặt ra”, đồng thời lưu ý rằng với Hoa Kỳ, Việt Nam áp thuế nhập khẩu cao hơn, thuế VAT, có nguy cơ phi thương mại và các hoạt động trong danh sách theo dõi của Mỹ về năng động tiền hiện nay.
Theo ước tính của IMF, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vào năm chiếm khoảng 30% GDP của Việt Nam (468 tỷ lệ mịn nhất), sử dụng tỷ lệ lớn nhất trong tất cả các hoạt động thương mại của Hoa Kỳ.
“Nếu Việt Nam mua sản phẩm của Mỹ nhiều hơn thì dư dư dịch dịch sẽ giảm xuống. Nhưng chính sách tiền tệ của Việt Nam – dự phòng tung ra 2,5-3 nghìn tỷ đồng – sẽ làm cho hoành tráng Việt Nam gia tăng, đồng tiền Việt Nam mất giá, buộc Việt Nam phải áp dụng thị trường Tiền thưởng. Đây có thể sẽ là những ảnh hưởng tiêu cực”, tiến sĩ kinh tế - tài chính Nguyễn Văn Chữ ở Houston, Texas, nêu nhận định với VOA.
24/2, Reuters dẫn lời bà Sayaka Shiba, một nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu BMI, đã xác định rằng Việt Nam cũng “hội đủ các tiêu chí khác được áp dụng thuế quan làm Nhà trắng đặt ra”, đồng thời lưu ý rằng với Hoa Kỳ, Việt Nam áp thuế nhập khẩu cao hơn, thuế VAT, có nguy cơ phi thương mại và các hoạt động trong danh sách theo dõi của Mỹ về năng động tiền hiện nay.
Theo ước tính của IMF, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vào năm chiếm khoảng 30% GDP của Việt Nam (468 tỷ lệ mịn nhất), sử dụng tỷ lệ lớn nhất trong tất cả các hoạt động thương mại của Hoa Kỳ.
Theo dữ liệu thương mại của Hoa Kỳ, nhà xuất khẩu của Việt Nam, kết hợp với chế độ nhập khẩu hạn chế từ Mỹ, đã khiến Việt Nam trở thành đối tác có dư thương mại lớn thứ tư của Mỹ vào năm arz, chỉ sau Trung Quốc, EU bao gồm 27 quốc gia và Mexico.
Tại buổi tiếp theo ngày 26/2, ông Chính cũng đề xuất tập đoàn S&P hỗ trợ việc tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ủng hộ việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao kinh tế và công nhận Việt Nam là nền tế thị trường.
Cổng thông tin Chính sách hướng dẫn bà Lynn Maxwell cho biết S&P tham gia rất sâu các hoạt động xếp hạng tín nhiệm cơ sở hạ tầng, đặc biệt là liên quan hợp tác công ty, cũng như về trái phiếu xanh, chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp doanh nghiệp phù hợp thông tin quốc tế.
Tại buổi tiếp theo ngày 26/2, ông Chính cũng đề xuất tập đoàn S&P hỗ trợ việc tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ủng hộ việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao kinh tế và công nhận Việt Nam là nền tế thị trường.
Cổng thông tin Chính sách hướng dẫn bà Lynn Maxwell cho biết S&P tham gia rất sâu các hoạt động xếp hạng tín nhiệm cơ sở hạ tầng, đặc biệt là liên quan hợp tác công ty, cũng như về trái phiếu xanh, chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp doanh nghiệp phù hợp thông tin quốc tế.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

