.Thị trấn nhỏ, quán nhậu đông, chật kín.
Thật sự, nhậu là một nghệ thuật cân bằng giữa sức khỏe và lý trí. Nhậu có thể trở thành việc tốt, có thể trở thành việc xấu là tùy...
Thật sự, nhậu là một nghệ thuật cân bằng giữa sức khỏe và lý trí. Nhậu có thể trở thành việc tốt, có thể trở thành việc xấu là tùy thuộc vào sự kiểm soát của bản thân. Nhậu có chừng mực, có điều độ, có quy trình và có tổ chức quả thật là một bài toán đơn giản cho những ai biết được công thức giải nó.
Hồi đó không hiểu vì sao người ta thích nhậu, uống rượu và cạn vài ly bia. Tới hồi được nhấp vài ly. Tôi nhận ra, khi nhậu, người ta có rất nhiều lý do để thích, sinh nhật, kỉ niệm tình bạn, kỉ niệm tình yêu, chuyện vui, chuyện buồn và chuyện nhậu, tất nhiên là có đủ các độ tuổi trong từ bạn học sinh, anh nhân viên, chị công sở cho đến các chú, các bác đều có thể tham gia cuộc vui. Thời điểm nhậu không cố định, trải dài từ chiều tới tối bất kể ngày nào, chỉ cần có một lý do là nhậu.
Tùy thuộc theo đối tượng nhậu là ai, nam hay nữ mà văn hóa trong khi nhậu sẽ rất khác nhau. Ví dụ, như đối tượng nhậu là các bạn trẻ, trước khi nhậu các bạn thường tỏ ra bình tĩnh hơn, ăn thật kĩ rồi mới nhậu, trung bình mỗi nhóm từ 2-4 bạn, mỗi bạn sẽ uống 2-3 chai bia 250ml. Tuy nhiên, khi đối tượng là các anh, lượng tiêu thụ sẽ nhiều hơn, họ có xu hướng uống dạn hơn, trung bình mỗi anh sẽ uống từ 4-5 chai bia. Các đối tượng càng lớn tuổi như thế mà trung bình cộng lên, trừ các trường hợp nghiện rượu, bia hoặc những người có xu hướng uống muốn giải tỏa nỗi lòng. Chiếu theo từng trường hợp và từng nhóm đối tượng, văn hóa sau khi nhậu cũng rất đa dạng, có người sẽ hát, có người sẽ khóc, có người im lặng, có người gây sự, có người chuyên ngồi lại để bàn chuyện đại sự (hôn nhân gia đình, kinh tế chính trị, tỉ giá tờ đô la,…) Nhưng trường hợp đa dạng nhất là các trường hợp nôn mửa tùy tiện, ở bất kì nơi nào họ thấy tiện, các trường hợp mượn rượu thay lời, gây gỗ, tranh chấp, hoặc tệ nhất là đập phá.
Nhìn vào mặt trước của vấn đề, chúng ta sẽ thấy được tại sao người ta lại nhậu. Thứ nhất, theo nghiên cứu khoa học cho rằng độ cồn trong bia, rượu có các chất chống căng thẳng, ức chế ảnh hưởng của sự lo lắng. Ngoài ra, lượng silicon có mặt trong bia, rượu khi đi vào cơ thể tác động khiến mật độ xương ngày càng dày dặn, “cứng cáp” hơn. Thứ hai, Giảm nguy cơ tiểu đường. Bia, rượu kích thích tăng cường sản xuất mật, giúp cơ thể tiêu hóa chất béo hiệu quả hơn. Thứ ba, đối với phụ nữ, bia, rượu cũng được xác nhận chứa axit ferulic có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời. Thứ tư, Cải thiện trí não, tuy có vẻ hơi khó tin nhưng khi uống bia, rượu, người ta có xu hướng tập hợp rất nhanh những vấn đề đã xảy ra và giải thích các vấn đề rất mau mắn. Thứ năm, một lý do rất quan trọng trong những cuộc say đó là xây dựng các mối quan hệ. Nếu trong công ty, sếp và đồng nghiệp rủ mà không đi thì chẳng khác nào xem thường mọi người. Nếu không đi, làm sao mọi người có thể gần gũi, hiểu nhau hơn.
Thế, mặt sau của vấn đề đi nhậu là gì? Trong 7 tháng đầu năm 2016, cả nước xảy ra 11.852 vụ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra, làm chết 5.023 người, bị thương 10.286 người, và con số này đang có xu hướng gia tăng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho biết, hơn 18.000 nạn nhân nhập viện do tai nạn giao thông tại Việt Nam, có tới 36,5% số người lái xe máy có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép. Con số này đã “giúp” Việt Nam góp mặt tại bảng xếp hạng các quốc gia có mức độ an toàn giao thông nguy hiểm nhất thế giới.
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh: "Trung bình mỗi ngày, ở Việt Nam có 24 người tham gia giao thông và không về nhà; 60 người khác bị thương vì tai nạn giao thông có liên quan tới rượu bia. Nói về tai nạn giao thông, Việt Nam cũng mất 2,5% GDP/năm trong khi tăng trưởng cả nước hàng năm chỉ khoảng 6%".
Rượu, bia còn là tác nhân gây ra đỗ vỡ trong gia đình, theo kết quả điều tra của Ủy ban các vấn đề về xã hội đã chỉ ra rằng, bạo lực gia đình 63,7% là do việc lạm dụng rượu, bia từ người chồng. Dẫn đến việc chồng đánh vợ, chồng đánh con, con đánh cha, gây ám ảnh tới tâm lý của người vợ và con cái, nghiêm trọng hơn là dẫn đến thương tật suốt đời, thậm chí tử vong.
Người làm dụng bia, rượu cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người bình thường. Nó gây ra tình trạng thiếu máu, khiến cơ thể mệt mỏi, khó thở, chóng mặt và kém minh mẫn. Các bệnh như ung thư miệng, họng, thanh quản, thực quản, gan, vú và vùng trực tràng, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, xơ gan, mất trí nhớ, sảng run, gout, huyết áp cao, lao phổi, viêm loét dạ dày - tá tràng, viêm tụy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đặc biệt, đồ uống có cồn cũng ảnh hưởng đến khả năng tình dục và khả năng có con đối với phụ nữ.
Quay trở lại vấn đề tại thị trấn của tôi, không biết chính xác về số liệu thiệt hại cụ thể do bia, rượu gây ra. Nhưng tôi biết một việc rằng, dù tỉ lệ cao hay thấp, sự thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân là một sự trả giá đau đớn khi không làm chủ được tinh thần của mình trước rượu, bia.
Vậy, không nhậu thì làm gì? Thật sự, nhậu là một nghệ thuật cân bằng giữa sức khỏe và lý trí. Nhậu có thể trở thành việc tốt, có thể trở thành việc xấu là tùy thuộc vào sự kiểm soát của bản thân. Nhậu có chừng mực, có điều độ, có quy trình và có tổ chức quả thật là một bài toán đơn giản cho những ai biết được công thức giải nó. Khi đặt cho mình một giới hạn về một vấn đề, bạn sẽ có được những sự lựa chọn hợp lý.
Bật mí cho những trường hợp bạn muốn say khướt, say lắc lư, say không lối về.
- Trường hợp 1, xác định còn ý thức để nhờ vả, hãy tìm một người nào đó để tin tưởng, khuyến khích là nữ, để ngả vào và lôi mình về giữa bàn nhậu đầy ngang trái.
- Trường hợp 2, xác định còn một chút ý thức,
+ bước 1, xác định địa điểm cần đến;
+ bước 2, dò xét tình hình xung quanh địa điểm;
+ bước 3, tìm một khách sạn gần nhất, an toàn nhất với địa điểm cần đến;
+ bước 4, sử dụng taxi để đến địa điểm;
+ bước 5, nhậu say;
+ bước 6, gọi taxi trong vô thức, lưu ý, nên chuẩn bị tiền lẻ, đủ để trả tiền, không dư không thiếu tài xế;
+ bước 7, chạy thật nhanh lên phòng khách sạn đã mướn, nhớ cài then chốt khóa trước khi ngủ;
+ bước 8, ngủ và quên đi.
- Trường hợp 3, xác định không còn ý thức, với trường hợp này, không khuyến khích tham gia, không khuyến khích tìm hiểu, không khuyến khích thử dưới mọi hình thức.
Hãy nghĩ tới và bảo vệ an toàn cho cho người khác trước, trong và sau khi nhậu. Ahihi. Nhậu không? =))

26 October 2017

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất