Thí sinh, dĩ nhiên là những người đi thi. Về cơ bản, thường thấy ba loại thí sinh: thí sinh tự làm bài, thí sinh sao chép, và thí sinh đi thi hộ. Ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến một loại thí sinh nữa không thuộc nhóm trên, tạm gọi là thí sinh ma.
Thí sinh ma là thí sinh không có mặt trong phòng thi, và người bình thường không thể biết được sự hiện diện của họ đằng sau bài thi. Họ trực tiếp làm bài hoàn chỉnh, nhưng bài của họ được đứng tên bởi thí sinh khác.
Thí sinh nào muốn đứng tên bài, phải bỏ ra một khoản tiền “cúng”, mà thường được rao là giá rẻ như cho. Nhưng tại sao thí sinh ma được chọn mặt gửi “vàng”? Bởi vì họ đã trải qua bài thi y hệt rồi, và có được những chiến tích nhất định. Giá cả tỉ lệ với mức độ thành tích trong bài thi họ từng làm.
Bạn đoán không lầm, thí sinh ma xuất hiện trong những cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Họ là người “bàn giao” lại đề tài cho thí sinh thực sự (mà số lượng ngày càng ít đi). Các đề tài này đa số đều đã đạt được giải. Nếu bạn không tin, hãy ghé nhóm đây: https://www.facebook.com/groups/NO.TECH.NO.LIFE.STP40/
Chúng tôi cho rằng sự xuất hiện của họ là đi ngược lại tinh thần của cuộc thi. Tuy vậy, chúng tôi không thể và cũng không dám xác định danh tính của những thí sinh này.
Nếu thích những gì tôi viết, hãy mua hoặc tặng 10.000 đồng cho một người bán dạo mà bạn gặp trên đường hôm nay.