Khi Liên Xô sụp đổ người ta tin rằng dưới sự lãnh đạo đơn cực của Mỹ và khẩu hiệu dân chủ, tự do, nhân quyền thế giới sẽ được bước tới đỉnh điểm của sự hòa bình, thịnh vượng. Niềm tin này xuất phát từ việc loài người đã triệt tiêu được hầu như các xung đột của tầm vĩ mô về ý thức hệ. Thực tế lại như dội một gáo nước lạnh vào đầu người dân Mỹ, vụ khủng bố 11/9/2001 làm gần 3000 người chết khoảng 25.000 người bị thương và làm Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ Đôla. Nước Mỹ một bá chủ toàn cầu bị những người hồi giáo vả mặt, sự nhục nhã và đau thương bao trùm nước Mỹ kèm theo đó là lời thế quyết tâm báo thù, tiếp theo đó là những thảm kịch nhuộm đỏ bản đồ Afghanistan suốt 20 năm sau đó.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...

Hẳn người Mỹ đã tự hỏi nhau rất nhiều, họ đã sai ở đâu... tại sao sự nỗ lực duy trì trật tự thế giới đơn cực lại bị thách thức bởi những người Hồi giáo. Thậm chí đó là những người mà họ đã giúp đỡ để đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản ra xa biên giới, tại sao họ lại phản bội nước Mỹ. Câu trả lời cho tất cả điều trên thực ra lại rất đơn giản đó là sự mâu thuẫn giữa các sắc tộc.

Phương Tây xóa nhòa hai bờ đại tây dương

Chúng ta đều biết khái niệm phương Tây để chỉ các quốc gia như Mỹ Anh Pháp,... vậy có điều gì chung giữa các quốc gia này. Thực ra điểm chung của họ đều là họ là những quốc gia phát triển trong cách mạng công nghiệp lần 1, đa số trong đó đã từng là nước đế quốc thực dân. Họ chia sẻ chung 1 nền văn hóa Cơ Đốc Giáo, họ đều tin chúa Jessus thậm chí họ cũng chia sẻ với nhau cả về tri thức và luật pháp. Còn với Mỹ để nói một cách thẳng thắn Mỹ chính là con đẻ của Châu Âu tại đây người châu Âu đã đến và khai phá cho vùng đất này với tri thức của Châu Âu và nô lệ da màu.

Dân chủ đem tới đồng minh cho nước Mỹ

Cùng nhau trở lại quá khứ vào năm 1945 khi tướng MacArthur tiếp quản nước Nhật bại trận, ông tin rằng để nước Nhật không trở lại chủ nghĩa Phát Xít cần thiết phải thiết lập một chế độ dân chủ. Nhưng ông lại tìm cách tha tội cho thiên hoàng, kẻ đáng ra phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh cao nhất của nước Nhật, nhưng rồi với một niềm tin nào đó ông tin rằng việc giữ lại thiên hoàng giúp nước Nhật trở nên bình yên và quá trình thiết lập lại trật tự cho nước Nhật sẽ dễ dàng hơn. Đây chính là mấu chốt của vấn đề trên danh nghĩa chính thống Thiên Hoàng vẫn cai trị Nhật Bản các thế lực muốn khôi phục nước Nhật Phát Xít ngoài việc không có khả năng, vấn đề là họ không có sự ủng hộ của Thiên Hoàng vị lãnh tụ - vị nhân thần tối cao của người dân Nhật Bản. Chỉ với việc giữ lại Thiên Hoàng tướng MacArthur đã kiểm soát được cả tính chính danh và tính thần quyền của người Nhật. Nước Nhật từ đó chính thức chuyển sang chế độ dân chủ một cách bình yên dưới sự bảo đảm của Thiên Hoàng

Dân chủ đem tới kẻ thù cho nước Mỹ

Trở lại với thế kỷ 20
Sau khi giúp người Afghanistan đẩy lùi chủ nghĩa Cộng Sản dưới sự tấn công của Liên Xô, nếu mọi chuyện dừng ở đây đáng lẽ Osama Binladen sẽ trở thành biểu tượng anh hùng trong lòng người Mỹ vì dám đứng lên chiến đấu hơn là một phần tử khủng bố. Nhưng rồi người Mỹ đã vấp phải sai lầm chí mạng họ đã can thiệp quá sâu vào chiến tranh Kuwait và Iraq. Điều này làm Binladen và nhiều người Hồi Giáo tức giận vì tin rằng nước Mỹ đã xâm phạm vào vùng đất Thánh của người Hồi Giáo. Chưa dừng lại ở đó người Mỹ đã lập nên chính quyền " dân chủ" tại Kuwait và nó đi ngược lại các niềm tin về nhà nước Hồi Giáo. Chuyện gì đến cũng phải đến Binladen quyết định rời bỏ quê nhà và bán công ty giàu kếch xù của bố ông để lại tại Ả Rập Xê Út và đi lên con đường trở thành chiến binh tử vì đạo, nước Mỹ từ đó có thêm một kẻ thù đáng sợ.

Dân chủ chống lại dân chủ

Một điều khá buồn cười tại các quốc gia " dân chủ" do Mỹ dựng lên tại các quốc gia Ả Rập người Mỹ tin rằng họ sẽ lấy được lòng của dân chúng bằng các gói viện trợ khổng lồ theo chiến lược cây gậy và củ cà rốt đã rất thành công. Nhưng không, chính nền dân chủ nửa vời ở các quốc gia Ả Rập là vấn đề, người Ả Rập không hề quen thuộc với khái niệm dân chủ họ sống với đạo Hồi và giáo điều của Hồi Giáo suốt hàng nghìn năm. Điều này dẫn tới một sự thật hiển nhiên rằng các quyền lợi của người Hồi Giáo bị mất đi họ phải sống bằng một thứ luật lệ mới mà họ còn chả biết nó tốt hay nó xấu. Không biết vô tình hay cố ý tuy là các nền dân chủ nhưng luật pháp được thiết lập đem đến lợi ích cho các công ty dầu mỏ của Mỹ đầu tư một cách ồ ạt. Quá trình chuyển tiếp nền dân chủ một cách cưỡng chế như vậy vô tình làm tổn hại lợi ích đến các giai cấp đặc quyền của các người Hồi GIáo. Lẽ dĩ nhiên thôi họ sẽ đứng lên và chống lại điều đó. Tại đây sự dân chủ của phương Tây biến thành cái nôi nuôi dưỡng những bất đồng chính trị mà người Mỹ không thể nào dùng máu và bạo lực đàn áp được. Người Mỹ dù rất cố gắng thậm chí xâm phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng cũng không thể vùi dập được sự bất ổn này. Nước Mỹ tự cho mình dân chủ, nhân quyền nay lại phải dùng cách phi nhân quyền phi dân chủ để đàn áp những kẻ mà họ cho là tội phạm, khủng bố,... dẫu vậy dưới con mắt dám sát của thế giới người Mỹ không thể làm nó một cách lộ liễu. Lẽ dĩ nhiên các biện pháp nửa vời như vậy chỉ càng làm người Hồi Giáo trở nên tức giận và phẫn nộ hơn kéo theo đó là các tổ chức khủng bố, các cuộc thánh chiến và các nhà nước Hồi giáo cực đoan như IS. Nước Mỹ đáng tiếc lại không có một người như MacArthur vào thể kỷ XX và XXI điều này làm hình ảnh Mỹ trên trường quốc tế xấu đi rất nhiều. Dường như không có một Nhật Bản nào ở Ả Rập, nước Mỹ đã thất bại với chính sách dân chủ của mình

Độc tài mà lại cực kỳ nhân quyền, dân chủ mà vô cùng nghèo đói

Đáng buồn thay các nhà nước dân chủ tại Ả Rập hiện đang có điểm số bất ổn bạo loạn cực kỳ cao , trái lại các quốc gia bị cáo buộc độc tài như Ả Rập Xê Út, Quatar lại đang cực kỳ bình yên, giàu có và rất ít người chết bởi bạo lực. Đây là hiện trạng đáng nói, phản ánh việc dân chủ của người Mỹ có thực sự tốt đẹp như họ nói, hay do người Ả Rập quá đen đủi nên không thể hưởng chế độ dân chủ như phương Tây? Thực tế đây là một câu trả lời dài hơi ... Còn tiếp