Thế hệ Z, những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012, đang ngày càng tham gia sâu vào thị trường chứng khoán. Điều này phản ánh sự chủ động và sáng tạo của họ trong quản lý tài chính cá nhân.
Một trong những yếu tố chính thúc đẩy Gen Z đầu tư chứng khoán là khả năng tiếp cận công nghệ. Thế hệ này rất thành thạo với các ứng dụng giao dịch trực tuyến, giúp họ dễ dàng tham gia vào thị trường. Đồng thời, nghiên cứu cho thấy nhiều người trong Gen Z có xu hướng chấp nhận rủi ro cao hơn, thường đầu tư vào các cổ phiếu công nghệ, tiền điện tử hoặc các công ty khởi nghiệp.
Sự ảnh hưởng của mạng xã hội cũng là một yếu tố quan trọng. Các trang như TikTok, Instagram và Reddit có tác động lớn đến thói quen đầu tư của thế hệ này, khi họ thường tham khảo các video, bài viết và thảo luận trên các nền tảng này.
Bên cạnh đó, nhiều người trong Gen Z nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc tích lũy tài sản từ sớm. Họ thường đầu tư với mục tiêu dài hạn, như xây dựng một khoản tiết kiệm cho tương lai hoặc mua nhà. Đồng thời, họ cũng thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề về phát triển bền vững, ưu tiên các công ty có cam kết về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
Tóm lại, việc Gen Z tham gia đầu tư chứng khoán là một xu hướng tích cực, phản ánh sự chủ động và sáng tạo của thế hệ này. Tuy nhiên, họ cần được hướng dẫn và hỗ trợ để đưa ra các quyết định đầu tư khôn ngoan và có trách nhiệm.