Bắt đầu và kéo dài cũng thời gian lâu rồi nhưng chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu nào đó rằng Covid-19 sẽ sớm qua đi. Quả là chưa bao giờ chúng ta phải ở nhà và chống chọi vợi một tình hình như thế này. Bởi chưa vẫn chưa tìm ra cách giải quyết dứt điểm thì làm quen và học cách sống chung với dịch là điều bắt buộc mà thôi.
Từ lúc đại dịch bùng phát thì phải nói xã hội xung quanh có quá nhiều điều bắt đầu thay đổi, tích cực có, tiêu cực cũng có. Có người nói cách ly xã hội sẽ không chỉ là hiện tại mà sẽ là xu hướng của tương lai. Nếu như vậy thì điều này đem lại lợi ích nhiều hơn hay thiệt hại nhiều hơn cho xã hội trong thời kì dịch bệnh không còn nữa?
Việc mọi người luôn giữ khoảng cách và không tập trung quá đông có ảnh hưởng đến quá trình vận hành của nền kinh tế hay không? Và điều này sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác cùng thay đổi để có thể thích nghi với tình hình khi đó ?
Điều đáng lo rằng ta chưa thể biết dịch bệnh này có khả năng trở thành một dịch bệnh thường xuyên hay không, và ta lại tốn nhiều công sức để cố gắng khắc phục nếu nó có quay lại. Với nhiều trường hợp tái nhiễm vừa được công bố ở Hàn quốc gần đây thì sự lo lắng này hoàn toàn có cơ sở. Chẳng ai có thể an tâm làm việc khi mọi giả thuyết về dịch bệnh vẫn chưa được giải đáp hoàn toàn và tinh thần cảnh giác ít nhiều cũng sẽ được nhiều người chú trọng. Chỉ tới khi thực sự chúng ta có thể tìm được cách tiêu diệt mầm mống này triệt để thì sự an tâm ở con người mới được bảo đảm. 
Cũng đã nhiều tháng nhiều bạn học sinh, sinh viên vẫn chưa đến trường do dịch bệnh thì một biện pháp tạm thời đang hiện lên như một cái phao cứu sinh, đó là giáo dục trực tuyến. Thật ra thì việc học online này chỉ như đang cố gắng duy trì việc học ở mức độ nào đó thôi trong khi vấn đề này vẫn còn gây nhiều tranh cãi về độ hiệu quả. Có nhiều điều bất cập trong giáo dục trực tuyến từ việc giáo dục có thực sự hiệu quả hay không, học sinh có hứng thú hay không hay kể cả có chắc rằng hoàn cảnh của ai cũng đủ điều kiện để đáp ứng được yêu cầu khi học trực tuyến hay không. Học và làm việc online không còn gì là mới mẻ ở nhiều nước phát triển, lợi ích đem lại cũng là đáng kể chớ không phải chỉ toàn bất cập. Nhưng liệu khi tình hình đã ổn định thì phương pháp này có nên được giữ lại và dần biến thành xu thế cho thời đại tương lai? Hay là chúng ta phải bắt đầu bắt cách thực hiện song song hai quá trình để dần làm quen với xu thế mới này? Có thực sự cần thiết hay không?
Có người nói vui rằng, nếu xét trên khía cạnh con người, thì Covid-19 là virus nguy hiểm đang hủy hoại sức khỏe chúng ta mà vẫn chưa tìm ra được thuốc đặc trị, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác thì chúng chính là vắc xin hữu hiệu chữa lành cho trái đất trong khi con người chúng ta lại virus. Chỉ một thời gian khi thế giới bắt đầu tiến hành biện pháp hạn chế đi lại cũng như giãn cách xã hội, một trái đất mới dường như được sinh ra. Lượng khí thải CO2 giảm mạnh nhất trong vài thập kỉ và ta lại thấy được nhiều sự tích cực từ sự tái sinh của hệ sinh thái. Điều này thực sự đáng quý và liệu chúng ta sẽ dần tìm cách giữ cho những điều tích cực này ở lại mãi mãi bằng cách dần thay đổi các thói quen sinh hoạt và sản xuất? Các quốc gia sẽ dần tiếp cận nhiều hơn với nhiên liệu tái tạo thay cho lượng nhiên liệu hóa thạch đang tiêu thụ rộng rãi?. Xây dựng nên nhiều hệ thống giao thông để thay thế dần cho lượng xe cộ lưu thông trên đường mỗi ngày? Liệu có nhiều nước sẵn sàng thực hiện một cuộc cách mạng mới để thay đổi và loại bỏ những tác nhân ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Dịch bệnh không chỉ khiến con người chúng ta phải thay đổi về cách tiếp cận cuộc sống mà cả những quan điểm nhận thức về vài vấn đề cũng dần thay đổi. Đơn cử như các nước châu Âu và Mỹ, họ đã dần thấy cái khẩu trang, thứ mà họ xem là dấu hiệu của sự không an toàn và có thái độ không tích cực với những ai đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, nó quý trọng đến dường nào. Bài học về những sai lầm dẫn đến sự khủng hoảng của các nước châu Âu đã làm thay đổi quan niệm của nhiều người và người ta bắt đầu coi trọng đến chiếc khẩu trang hơn. Nhật Bản, đất nước người dân có thói quen đeo khẩu trang thường xuyên lại có tốc độ lây lan Covid-19 không quá nhanh như các nước châu Âu khác. Và xu thế này vẫn sẽ còn đó khi dịch bệnh qua đi hay người dân lại cảm thấy không cần thiết khi cứ phải đeo khẩu trang đến những nơi công cộng?
Chắc hẳn ai cũng mong dịch bệnh sớm đi qua để cuộc sống lại trở về guồng quay thường ngày. Mọi người nghĩ những điểm thay đổi gì sẽ được tiếp tục giữ lại và trở thành xu thế mới của thời đại và chúng ta nhận ra gì sau một cơn khủng hoảng thực sự của toàn cầu ???
Mong mọi người chia sẻ ý kiến của mình. Xin cám ơn.