1. Thế hệ Mất mát (Lost Generation)
* Sinh năm: 1883 - 1920
* Đặc điểm:
* Trải qua Thế chiến thứ I và Đại suy thoái
* Mang tâm lý hoang mang, mất phương hướng
* Có nhiều đóng góp cho nghệ thuật và văn học
2. Thế hệ Vĩ đại (Greatest Generation)
* Sinh năm: 1921 - 1945
* Đặc điểm:
* Tham gia Thế chiến thứ II
* Có tinh thần trách nhiệm cao, đề cao giá trị gia đình và cộng đồng
* Góp phần xây dựng nền kinh tế sau chiến tranh
3. Thế hệ Im lặng (Silent Generation)
* Sinh năm: 1928 - 1945
* Đặc điểm:
* Lớn lên trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến
* Ít nói, đề cao kỷ luật và sự tập trung
* Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế sau chiến tranh
4. Thế hệ Bùng nổ trẻ sơ sinh (Baby Boomers)
* Sinh năm: 1946 - 1964
* Đặc điểm:
* Lớn lên trong thời kỳ kinh tế bùng nổ
* Tự do, lạc quan, có tinh thần đổi mới
* Góp phần thay đổi xã hội và văn hóa
5. Gen X
* Sinh năm: 1965 - 1980
* Đặc điểm:
* Lớn lên trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế
* Độc lập, tự lập, thích nghi tốt với thay đổi
* Góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghệ
6. Thế hệ Millennials (Gen Y)
* Sinh năm: 1981 - 1996
* Đặc điểm:
* Lớn lên cùng internet và công nghệ
* Kết nối, chia sẻ, thích nghi nhanh với công nghệ
* Có nhiều tham vọng và mong muốn thay đổi thế giới
7. Gen Z
* Sinh năm: 1997 - 2012
* Đặc điểm:
* Lớn lên trong thời đại kỹ thuật số
* Thực tế, hoài nghi, có tinh thần khởi nghiệp
* Quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường
8. Gen Alpha
* Sinh năm: 2013 - nay
* Đặc điểm:
* Lớn lên trong thế giới toàn cầu hóa
* Thông minh, sáng tạo, thích ứng nhanh với mọi môi trường
* Có nhiều tiềm năng để thay đổi thế giới
Lưu ý:
* Phân chia thế hệ dựa trên nhiều yếu tố như thời điểm sinh, sự kiện lịch sử, văn hóa xã hội, v.v.
* Mỗi thế hệ đều có những đặc điểm riêng biệt và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.