Xin chào trước khi vào chủ đề chính rất cảm ơn các bạn khi đã bỏ ra thời gian để đọc bài viết này, xin chân thành cảm ơn.
Thế kỉ XX là thế kỉ diễn ra rất nhiều cuộc chiến trong lịch sử nhân loại điển hình như là thế chiến I, chiến tranh lạnh, chiến tranh Việt Nam,... tuy nhiên có một cuộc chiến có khá nhiều người biết đến với biểu tượng giơ tay phải lên cao, nhân vật lịch sử Adolf Hitler hay cái tên Đức Quốc Xã với biểu tượng chữ vạn nghiêng 45 độ và không xa lạ gì với chúng ta đó chính là thế chiến II.
Sau thế chiến I phê Hiệp Ước đánh bại phe Liên Minh các nước thua trận là Đức, Áo - Hung, Ottoman là những nước bại trận Áo - Hung tan rã, Ottoman và bị chia thành nhiều nước nhỏ lẻ. Áo - Hung, Ottoman bị chia thành các nước nhỏ lẻ và bị mất một phần lãnh thổ vào tay các nước thắng trận. Về phần các nước thắng trận hay trước theo phe Hiệp Ước xong về sau đứng chung lập thì cũng không khá khẩm hơn là mấy khi mà các nước sau thế chiến I cũng đã bị bom đạn tàn phá nặng nề ví dụ như đế quốc Nga bị cắt thành nhiều mảnh gồm có Ukraine, Xô Viết, Lithuania, Belarus, Estonia, Ba Lan, Litva và nhà nước Xô Viết đã sát nhập Belarus và Ukraine rồi đổi tên thành Liên Bang Xô Viết hay còn gọi là Liên Xô. Tại Châu Âu lúc này đang cố gắng khắc phục hậu quả sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì tại Đức là một quốc gia cũng chịu hậu quả nặng nề sau chiến tranh cũng chả khác gì các nước khác tại nước Đức này một người đàn ông với cái tên Adolf Hitler đã đứng lên kêu gọi người dân chủ trương dùng chiến tranh để thoát ra cảnh lầm than. Ông ta là thành viên thứ 555 của đảng Quốc Xã và dần dần đảng Quốc Xã của Hitler đã có chỗ đứng trong xã hội. Hitler đã phá bỏ luật của hiệp ước Versailles, ra sức chạy đua vũ trang, lúc này nước Đức như là một quả bom hẹn giờ và chỉ cần có tác động thì nó sẽ phát nổ.
img_0
Ý cũng là một nước thiệt hại nặng trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất Ý lúc đầu theo phe Liên Minh nhưng vì đã tin vào lời của các nước theo phe Hiệp Ước sẽ cho một phần lãnh thổ rộng lớn của Áo - Hung nên Ý đã phản bội phe Liên Minh tuy nhiên phần lãnh thổ của Ý nhận lại là quá ít so với thỏa thuận trước đó Ý nghĩ mình đã bị lừa nên đã ghét các nước theo phe Hiệp Ước từ lần đó. Tại đây có một người đàn ông mang dòng máu của người Ý tên là Benito Mussolini đem theo tư tưởng bài xích dân chủ. Hồi trước Mussolini từng là một nhà báo nên ông ta khá giỏi trong việc truyền bá tư tưởng đến cho dân chúng vào ngày 31/10/1922 Mussonlini đã gặp vua Victor Emmanuel III bấy giờ là vua của nước Ý về việc ông ta muốn làm thủ tướng. Trước sức ép của dân chúng vua Victor Emmanuel III sợ sẽ có những cuộc cách mạng hay lục đục nội bộ nên ông ấy buộc phải bổ nhiệm Mussolini lên làm thủ tướng Ý. Sau khi lên chức thủ tướng Ý, Mussolini đã lập ra đảng Fascism(Phát Xít) không lâu sau đó đảng Fascism đã có tai tiếng tại Châu Âu và đảng này cũng đã đến tai Hitler nhận thấy mình có chung tử tưởng với nhau Ý và Đức lập băng đảng và để tên phe là phe Trục chủ trương dùng chiến tranh để xâm chiếm các nước láng giềng. Ở Châu Á, Nhật Bản là một quốc gia nghèo tài nguyên nên trong thế chiến I Nhật cũng dùng chiến tranh để bành chướng lãnh địa của các đất nước láng giềng hay các hòn đảo nhỏ đã có chủ quyền và Nhật đã chiếm được hầu hết đảo, quần đảo tại khu vực Đông Nam Á. Nhật đã đem quân lên đánh phía Bắc của Liên Xô nhưng đã bị Liên Xô bắn liền phải rút về nước. Nhật nhận thấy Đức, Ý có chung tư tưởng với mình kèm theo đó là chung kẻ thù là Liên Xô nên Nhật đã tham gia phe Trục. Cả ba nước Nhật, Ý, Đức Quốc Xã đã tự cho mình là những kẻ thượng đẳng. 12/3/1938, quân Đức Quốc xã tiến vào thủ đô Wien của Áo và đàm phán về việc sáp nhập nước Áo vì hầu hết người ở nước Áo thời bấy giờ đều là người Đức nên việc sáp nhập Áo vào lãnh thổ Đức rất dễ dàng và Đức Quốc Xã chính thức sáp nhập nước Áo vào lãnh thổ của nước Đức. Lúc này bầu không khí của thế giới căng chưa từng có và lúc này một cuộc thế chiến mới là một điều không thể tránh khỏi. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mong các bạn đọc đợi đến phần tiếp theo xin cảm ơn.